Kết thúc giải vàng điền kinh 2009:

Jamaica vẫn là số một trên đường chạy cự ly ngắn

Chiến thắng của các VĐV Jamaica ở giải Điền kinh vàng vừa kết thúc ở Brussels là một minh chứng

Tâm điểm của sự chú ý dĩ nhiên vẫn được dồn về phía “Tia chớp” Usain Bolt, người đang giữ KLTG ở những cự ly 100m và 200m. Nhưng ở giải đấu năm nay, chàng trai này không đăng ký tham dự nội dung 100m mà chỉ tập trung vào nội dung 200m. Song điều đó cũng không thể ngăn cản sự tỏa sáng của những người Jamaica. Không có Bolt trên đường chạy 100m, đồng hương Asafa Powell lại càng có cơ hội tỏa sáng.

Trong ngày thi đấu cuối cùng, dù chỉ đạt thời gian 9’’90, kém xa so với thành tích cao nhất 9’’74 của mình, Powell vẫn vô địch nội dung 100m đầy thuyết phục khi người về nhì Tyson Gay chỉ đạt 10’’.

Chỉ riêng vòng chạy chung kết này, Jamaica đã chiếm tới 4 người. Trong khi đó, trên đường chạy 200m Usain Bolt cũng gành chiến thắng thuyết phục khi cán đích đầu tiên với thành tích 19’’57, vượt qua kỷ lục cũ của giải đấu này do Tyson Gay lập hồi năm 2006.

Từ mùa giải sau, hệ thống sẽ có tên Diamon League (giải Kim cương), diễn ra ở 14 thành phố tại châu Á và Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên