Johan Cruyff buộc tội Mourinho hãm hại ĐT Tây Ban Nha

Cựu HLV người Hà Lan cho rằng chính Mourinho là kẻ đã chia rẽ sự đoàn kết giữa các cầu thủ của Real Madrid và Barcelona trong ĐT Tây Ban Nha.

Mourinho khiến nội bộ Tây Ban Nha lục đục?. (Getty images)

Đồng thời ông cũng tán dương sự tiến bộ của ĐT Đức trong những vài năm trở lại đây.

Kể từ khi HLV Jose Mourinho trở thành ông chủ tại sân Santiago Bernabeu, các cuộc đụng độ giữa hai CLB lớn nhất xứ sở bò tót đã trở nên vô cùng nóng bỏng và không kém phần quyết liệt không trong sân cỏ mà cả bên ngoài đường pitch.

Johan Cruyff – người đã trải qua 5 năm tại sân Nou Camp khi còn là cầu thủ và 8 năm trên cương vị HLV tin rằng sự thù địch ngày càng gia tăng giữa hai CLB sẽ là mầm họa đối với ĐT Tây Ban Nha trong kỳ Euro lần này.

“Tây Ban Nha có một đội hình rất mạnh, nhưng HLV Del Bosque không thể hàn gắn những khoảng cách giữa các cầu thủ 2 đội mà chính Mourinho là kẻ đã gây ra điều này” – ông nói với De Telegraaf.

“Không ai là ứng cử viên cho chức vô địch cả, có rất nhiều đội bóng mạnh. Thật là thú vị và đặc biệt. Nhiều cầu thủ giỏi trong một đội bóng cũng không thể nói lên được điều gì cả”.

“Bồ Đào nha là một ví dụ điển hình. Bạn thấy trong đội hình của họ có những cá nhân xuất sắc, và bạn nói rằng đó là một đội bóng lớn. Nhưng bằng cách này hay cách khác, họ không hề nổi bật”.

Bên cạnh đó, Johan Cruyff cũng đánh giá cao cơ hội của người Đức khi rơi vào một bảng đấu khó khăn với những đội bóng lớn như Hà Lan, Bồ Đào Nha và Đan Mạch.

“Người Đức, tất nhiên là một đội bóng xuất sắc. Họ đã mất một khoảng thời gian dài để xây dựng được một đội bóng như bây giờ. Nhưng điều đó không có nghĩa lý gì cả. Đức là một đội bóng rất nguy hiểm”. – Ông đánh giá về khả năng của ĐT Đức.

“Trong khi đó, Đan Mạch chắc chắn không phải là một đội bóng yếu. Đó lẽ là chìa khóa ở bảng đấu này. Không ai có thể biết đội nào sẽ đi tiếp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên