Cận cảnh siêu tàu sân bay đắt giá nhất của Mỹ lần đầu ra khơi

Siêu tàu sân bay đắt giá nhất của Mỹ từ trước đến nay, USS Gerald Ford, vừa được chạy thử nghiệm hồi cuối tuần qua sau nhiều lần trì hoãn.

USS Gerald Ford (CVN-78), siêu tàu sân bay thế hệ mới của Mỹ, bắt đầu chạy thử nghiệm trên biển lần đầu tiên hôm 9/4. Con tàu chở theo hơn 1.000 thủy thủ và các chuyên viên từ nhiều đơn vị khác nhau. Ảnh: AP.

CVN 78 được đặt theo tên vị tổng thống thứ 38 của Mỹ Gerald Ford. Ông qua đời năm 2006 và từng phục vụ trên chiến hạm USS Monterey trong Thế chiến II. Ford rời khỏi Hải quân Mỹ khi mang hàm trung úy. Ảnh: AP.

USS Gerald Ford dài 337 m, rộng 78 m với tải trọng choán nước đạt 100.000 tấn. Nó được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân, giúp tàu có thể hoạt động liên tục trong 20 tới 25 năm mà không cần tiếp nhiên liệu. Vận tốc di chuyển của tàu đạt 56 km/h với thủy thủ đoàn 4.660 người. Ảnh: AP.
Tàu sân bay Ford sẽ tiến hành thử nghiệm khả năng chịu rung xóc trong điều kiện sóng lớn hoặc vụ nổ của vũ khí đối phương ở gần tàu vào năm 2019. Tàu sẽ chính thức được triển khai hoạt động từ năm 2021. Ảnh: AP.
Hồi năm 2016, một quan chức hải quân Mỹ cho biết siêu tàu sân bay USS Gerald Ford sẽ được triển khai đến điểm nóng ở châu Á nhằm đối phó với sự trỗi dậy của Hải quân Trung Quốc. Ảnh: AP.
Tổng thống Donald Trump thăm tàu USS Gerald Ford vào tháng 3/2017. Tàu sân bay lớp Ford tiếp theo sẽ là USS John F. Kennedy (CVN 79), dự kiến được hạ thủy năm 2020. Hiện tại, con tàu đã được hoàn thiện 18%. Hàng không mẫu hạm thứ 3 lớp Ford, chiếc USS Enterprise (CVN 80), dự kiến được khởi đóng vào năm 2018. Ảnh: Reuters.
Susan Ford, con gái của cố Tổng thống Gerald Ford, đập vỡ chai champagne trong một buổi lễ năm 2013. Ảnh: REX.
Đám đông dự lễ hạ thuỷ cho tàu sân bay vào tháng 11/2013. Ảnh: REX.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ẢNH: Tàu sân bay trực thăng Kaga mà Nhật vừa đưa vào hoạt động
ẢNH: Tàu sân bay trực thăng Kaga mà Nhật vừa đưa vào hoạt động

VOV.VN - Hiện nay hải quân Nhật Bản đã đưa 2 tàu sân bay trực thăng “khủng” vào hoạt động, tăng cường đáng kể sức mạnh của họ trên biển.

ẢNH: Tàu sân bay trực thăng Kaga mà Nhật vừa đưa vào hoạt động

ẢNH: Tàu sân bay trực thăng Kaga mà Nhật vừa đưa vào hoạt động

VOV.VN - Hiện nay hải quân Nhật Bản đã đưa 2 tàu sân bay trực thăng “khủng” vào hoạt động, tăng cường đáng kể sức mạnh của họ trên biển.

Phi cơT-45 Goshawk: Tiêm kích huấn luyện trên tàu sân bay của Mỹ
Phi cơT-45 Goshawk: Tiêm kích huấn luyện trên tàu sân bay của Mỹ

VOV.VN - T-45 Goshawk được phát triển trên nguyên mẫu BAE Hawk, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động huấn luyện bay trên tàu sân bay của Hải quân Mỹ.

Phi cơT-45 Goshawk: Tiêm kích huấn luyện trên tàu sân bay của Mỹ

Phi cơT-45 Goshawk: Tiêm kích huấn luyện trên tàu sân bay của Mỹ

VOV.VN - T-45 Goshawk được phát triển trên nguyên mẫu BAE Hawk, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động huấn luyện bay trên tàu sân bay của Hải quân Mỹ.