Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia - Thái Sơn Bắc 2014:

Kết thúc lượt đi, ĐKVĐ Hà Nội 1 ngậm ngùi về nhì

VOV.VN - Bên cạnh đó, đội Phong Phú Hà Nam về nhất lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Thái Sơn Bắc 2014 với 12 điểm.

Chiều 7/3,, trên sân vận động Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh đã diễn ra hai trận đấu cuối cùng của lượt đi, giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia - Thái Sơn Bắc 2014. Cả hai trận đấu: đội đương kim vô địch (ĐKVĐ) Hà Nội 1 gặp đội chủ nhà TP Hồ Chí Minh và TNG Thái Nguyên gặp Than Khoáng sản Việt Nam đều kết thúc với tỷ số 1-1. Như vậy, đương kim vô địch Hà Nội 1 đã để Phong Phú Hà Nam vượt qua tại lượt đi.

Trong trận đấu lúc 16h, Than Khoáng sản Việt Nam và TNG Thái Nguyên đã hòa nhau 1-1. Với kết quả này, cả hai đội bóng đã níu chân nhau ở hai vị trí thứ tư và thứ năm với cùng 5 điểm sau 5 lượt đấu. Chính kết quả trận đấu này đã góp phần giúp trận đấu sau đó giữa đội chủ nhà TP HCM và đương kim vô địch Hà Nội 1 thêm hấp dẫn. 

Hà Nội 1 ăn mừng gỡ hòa 1-1

Chủ nhà cần thắng để đoạt luôn vị trí thứ hai của chính đối thủ, trong khi đội đương kim vô địch cũng muốn thắng để vươn lên ngôi đầu. Trận đấu đã diễn ra hấp dẫn, kịch tính ngay từ đầu khi đội TP Hồ Chí Minh dù được đánh giá là yếu hơn nhưng dưới sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên đã giành được thế trận và liên tiếp có những pha uy hiếp khung thành và nếu may mắn hơn, Bích Thủy, Thùy Trinh hay Thùy Trang đã mở tỷ số trận đấu trong hiệp 1. Hà Nội 1 cũng đã kiên trì chống trả và có những pha phản công nguy hiểm nhưng cũng không có bàn thắng nào được ghi. 

Pha đá phạt thành bàn của đội trưởng Kim Hồng (số 7) ở phút 80

Vào hiệp 2, Hà Nội 1 dần lấy lại thế trận với sự xuất hiện lần đầu tiên tại giải của tiền đạo kì cựu Minh Nguyệt nhưng thế trận giằng co vẫn diễn ra cho đến phút 80 của trận đấu. Chủ nhà thành phố Hồ Chí Minh được hưởng quả đá phạt trực tiếp cách khung thành Hà Nội 1 khoảng 18 m và đội trưởng Kim Hồng đã có một pha đá phạt hàng rào tuyệt đẹp để mở tỷ số trận đấu.

Tuy nhiên, đội chủ nhà TP HCM đã không giữ được lợi thế đó khi chỉ 6 phút sau, đội Hà Nội 1 đã có bàn gỡ hòa 1-1 từ cú đánh đầu của cầu thủ mới vào sân Phạm Hải Yến trong một tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Tuyết Mai; và đó là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã thi đấu rất tốt

Sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng của đội TP HCM tiếc nuối: “Các em đã thi đấu đúng đấu pháp ban huấn luyện đề ra và chúng tôi đã thành công khi đã có bàn thắng dẫn trước. Nhưng rất tiếc chúng tôi không giữ được để cho đội Hà Nội 1 gỡ hòa. Cũng phải chấp nhận thôi, tuy rằng hơi tiếc nuối”.

Trong khi đó, huấn luyện viên Đặng Quốc Tuấn của Hà Nội 1 cho rằng trận đấu đã diễn ra rất quyết liệt và tỏ ra không hài lòng với các quyết định của các trọng tài. Ông Tuấn cho hay: “Trận đấu này liên quan đến vị trí và thứ hạng nên diễn ra rất kịch tính và quyết liệt. Đội chúng tôi hôm nay cũng thiếu 2 vị trí chính thức và tôi cũng không thực sự hài lòng với quyết định không dứt khoát của trọng tài, điều đó đã làm cho trận đấu nóng lên. Nói chung là vị trí thứ 2 chưa là mục tiêu của đội nhưng chặng đường còn dài và chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa”.

Như vậy, Phong Phú Hà Nam đã vô địch lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Thái Sơn Bắc 2014 với 12 điểm, về nhì là đương kim vô địch Hà Nội 1 với 11 điểm, thành phố Hồ Chí Minh củng cố vị trí thứ 3 với 8 điểm. Các vị trí 4, 5, 6 lần lượt thuộc về Than Khoáng sản Việt Nam, TNG Thái Nguyên và Hà Nội 2.

Sau lượt đi, giải sẽ tạm nghỉ hơn 3 tháng để đội tuyển quốc gia tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2014 tổ chức cũng chính tại sân Thống Nhất vào tháng 5 tới. Lượt về giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Thái Sơn Bắc 2014 sẽ tiếp tục diễn ra tại sân vận động Nha Trang tỉnh Khánh Hòa vào tháng 7/2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phong Phú Hà Nam vô địch Giải bóng đá nữ U19
Phong Phú Hà Nam vô địch Giải bóng đá nữ U19

Sau khi giành chiến thắng  2 - 1 trước Hà Nội Tràng An, Câu lạc bộ bóng đá nữ Phong Phú Hà Nam đã chính thức bước lên ngôi vô địch Giải bóng đá nữ U19 quốc gia.  

Phong Phú Hà Nam vô địch Giải bóng đá nữ U19

Phong Phú Hà Nam vô địch Giải bóng đá nữ U19

Sau khi giành chiến thắng  2 - 1 trước Hà Nội Tràng An, Câu lạc bộ bóng đá nữ Phong Phú Hà Nam đã chính thức bước lên ngôi vô địch Giải bóng đá nữ U19 quốc gia.  

Phong Phú Hà Nam giành lại ngôi đầu bảng
Phong Phú Hà Nam giành lại ngôi đầu bảng

VOV.VN - Thắng Hà Nội 2 với tỉ số 2 – 1, Phong Phú Hà Nam đã có 12 điểm sau 5 trận của lượt đi.

Phong Phú Hà Nam giành lại ngôi đầu bảng

Phong Phú Hà Nam giành lại ngôi đầu bảng

VOV.VN - Thắng Hà Nội 2 với tỉ số 2 – 1, Phong Phú Hà Nam đã có 12 điểm sau 5 trận của lượt đi.

ĐKVĐ bị cầm hòa, Phong Phú Hà Nam lên đầu bảng
ĐKVĐ bị cầm hòa, Phong Phú Hà Nam lên đầu bảng

VOV.VN - Với 6 điểm sau hai lượt đấu, hiệu số 4-0, Phong Phú Hà Nam tạm vươn lên ngôi đầu bảng.

ĐKVĐ bị cầm hòa, Phong Phú Hà Nam lên đầu bảng

ĐKVĐ bị cầm hòa, Phong Phú Hà Nam lên đầu bảng

VOV.VN - Với 6 điểm sau hai lượt đấu, hiệu số 4-0, Phong Phú Hà Nam tạm vươn lên ngôi đầu bảng.

Phong Phú Hà Nam lên ngôi đầu bảng
Phong Phú Hà Nam lên ngôi đầu bảng

VOV.VN - Sau mạch 3 trận toàn thắng, Phong Phú Hà Nam đang nổi lên là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch lượt đi.

Phong Phú Hà Nam lên ngôi đầu bảng

Phong Phú Hà Nam lên ngôi đầu bảng

VOV.VN - Sau mạch 3 trận toàn thắng, Phong Phú Hà Nam đang nổi lên là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch lượt đi.

Phong Phú Hà Nam lên ngôi Á quân
Phong Phú Hà Nam lên ngôi Á quân

Chiến thắng 1 – 0 cùng 3 điểm giành được trọn vẹn trước Hà Nội Tràng An II, thầy trò huấn luyện viên Văn Thị Thanh đã vượt qua đội TP HCM để kết thúc giải ở vị trí thứ nhì.

Phong Phú Hà Nam lên ngôi Á quân

Phong Phú Hà Nam lên ngôi Á quân

Chiến thắng 1 – 0 cùng 3 điểm giành được trọn vẹn trước Hà Nội Tràng An II, thầy trò huấn luyện viên Văn Thị Thanh đã vượt qua đội TP HCM để kết thúc giải ở vị trí thứ nhì.