LĐBĐ Anh loại bỏ khả năng đăng cai World Cup trong tương lai

VOV.VN - Chủ tịch LĐBĐ Anh (FA), Greg Dyke, đã loại bỏ khả năng nước Anh đăng cai
giành quyền tổ chức World Cup chừng nào Sepp Blatter vẫn
còn tại vị.

Thay vào đó, FA sẽ tập trung vào việc giành quyền đăng cai các trận đấu của giải Euro trong tương lai, với khả năng sân Wembley sẽ đăng cai tổ chức các trận bán kết và chung kết của Euro 2020 - thời điểm mà UEFA chính thức áp dụng việc tổ chức các trận đấu bóng đá của giải Euro tại nhiều thành phố khác nhau trên toàn châu Âu.

 

Ông Greg Dyke (Ảnh: FA)

Ông Dyke có mặt trong phiên điều trần trước một Ủy ban đặc biệt, thuộc Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh, để cung cấp các hồ sơ, tư liệu liên quan tới quá trình đăng cai quyền tổ chức World Cup 2022, bị cáo buộc là có dính líu tới các hoạt động hối lộ và tham nhũng của Qatar và một số lãnh đạo cấp cao của FIFA.

Tại đây, Chủ tịch FA khẳng định chừng nào ông Blatter còn tại vị, nước Anh sẽ không theo đuổi quyền đăng cai World Cup. Ông Dyke nói: "Chúng tôi đã có quyết định về việc theo đuổi quyền đăng cai các giải đấu do FIFA tổ chức - quyết định của chúng tôi là tập trung vào những năm tới, giành quyền đăng cai các sự kiện của UEFA. Tôi không nghĩ là chúng tôi nên rời khỏi FIFA vì chỉ trong vòng 1 tuần, mọi người sẽ quên ngay bạn là ai".

Ông Dyke cũng bày tỏ niềm tin rằng nếu ông Blatter có ra tái ứng cử vào chức Chủ tịch FIFA lần thứ 5, nhiệm kỳ từ 2015, ông này sẽ giành chiến thắng, bất chấp những phản đối từ các liên đoàn thành viên.

Chủ tịch FA, Greg Dyke, nói: "Dù có nhiều thành viên châu Âu bày tỏ quan điểm rõ ràng là không ủng hộ ông ấy, nhưng tôi e rằng phần còn lại của thế giới sẽ không nghĩ vậy. Có một cuộc vận động lớn để ủng hộ ông ra tái ứng cử. Và nếu ông ấy ứng cử lần nữa, ông ấy sẽ thắng dù tôi không chắc là chúng tôi có bỏ phiếu cho ông ấy hay không"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên