Vụ 18 bệnh nhân nghi sốc phản vệ: Các chuyên gia ngành y lên tiếng

VOV.VN - Sáng nay (30/5), PGĐ Sở Y tế tỉnh Hòa Bình, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã lên tiếng nhận trách nhiệm về việc 18 bệnh nhân nghi sốc phản vệ.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã xử lý hợp lý

Bên hành lang Quốc hội, GS Nguyễn Anh Trí cho biết, ngày hôm qua (29/5) tại BV Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã xảy ra sự cố y khoa hết sức nghiêm trọng. Đó là tại Trung tâm chạy thận nhân tạo đã có 6 người tử vong trong số 18 người chạy thận, sáng nay thêm 1 người chết, những người khác đang cấp cứu.

Là người làm chuyên môn và có sự gắn bó với bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình, ông Trí đã được các đồng nghiệp ở tỉnh Hoà Bình gọi điện xin tư vấn về mặt chuyên môn. Qua đó được nghe phản ánh và nhận thêm một số thông tin.

GS Nguyễn Anh Trí  Viện trưởng Viện huyết học Truyền máu Trung ương.

GS Nguyễn Anh Trí cho rằng, trước hết, là một cán bộ y tế, phải khẳng định rằng đây là một nỗi đau, là sự cố y khoa rất nghiêm trọng và rất đáng phải được rút kinh nghiệm.

“Tôi xin được chia sẻ với nỗi mất mát của người dân, sự đau đớn của cán bộ y tế bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình”, GS Nguyễn Anh Trí chia sẻ.

GS Nguyễn Anh Trí cho biết, đi sâu hơn về mặt chuyên môn, để có kết luận chính thức chúng ta cần có điều tra khảo sát kỹ lưỡng hơn vì nếu nói sớm quá có thể không đúng, thậm chí còn gây ra sự xáo trộn trong dư luận. “Nhưng tôi nghĩ khả năng bị sốc, liên quan đến cái gì đó, có thể là nước, thuốc mà nhiều người trong lúc chạy thận đều sử dụng chứ không phải là đơn lẻ”, ông Trí phân tích.

“Tôi được biết Bộ y tế đã vào cuộc, PGS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh và đoàn đã đến tận nơi. Phó thủ tướng phụ trách công tác y tế Vũ Đức Đam cũng đã lên Hoà Bình. Nhìn chung, với con mắt y khoa, tôi cảm thấy xử lý rất hợp lý”.

“Đây là sự cố y khoa gần như lần đầu tiên gặp trong chạy thận nhân tạo ở Việt Nam. Sốc phản vệ thì không ai nói trước được cả, thậm chí tiêm vitamin C, truyền máu cũng có thể bị sốc phản vệ, gây tử vong. Nhưng sự cố cả 18 người đều bị ảnh hưởng và tử vong tức khắc 6 người thì như vậy rất cần thiết phải rút kinh nghiệm”, GS Nguyễn Anh Trí nói.

Trước mắt mình tập trung cứu chữa những người còn lại để vượt qua nguy kịch. Tiếp tục giải quyết những người bị suy thận cần chạy thận nhân tạo, sự chia sẻ của bệnh viện lân cận cũng như bệnh viện tuyến trung ương. Còn một mặt nữa, tôi mong và biết Bộ y tế sẽ tiến hành rút kinh nghiệm phổ biến cho cả nước.  

Cần sớm tìm hiểu nguyên nhân

Bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm, đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh nhìn nhận: Bác sĩ kết luận sốc phản vệ rồi, nhưng tại sao lại sốc phản vệ, chắc chắn gặp phải yếu tố gì đó.

Bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm, đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh.       

Bây giờ tất cả niêm phong tìm nguyên nhân. Tôi có trao đổi với 1 số bệnh viện, 18 người cùng bị 1 lúc là chưa từng xảy ra. Rủi ro thì vô lý vì không thể rủi ro cùng lúc từng đó người.

Không loại trừ khả năng nước, vệ sinh ống, hệ thống máy móc, các hóa chất kháng khuẩn... ở đây có vấn đề. Còn bảo là do thuốc thì vô lý, vì mỗi người thuốc khác nhau, mỗi người 1 bệnh khác nhau. Bên cạnh đó, theo tôi biết các bệnh viện trong TP, kể cả bệnh viện tuyến quận cũng đã có điều kiện chạy thận rồi, chứ không phải mới chạy, nên cần xem lại quy trình và nguyên nhân.

Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, hiện tượng sốc phản vệ ở thế giới cũng có, Việt Nam cũng có, có thể không báo cáo nhiều thôi, như vụ bệnh viện ở Trí Đức cũng là sốc phản vệ.

Bà Lan phân tích, thuốc trong khám chữa bệnh qua nghiên cứu dù đã giảm thiểu rủi ro rồi nhưng còn phần nào đó không thể nói trước được. có thể tác dụng trên 1 tập thể người nhưng cũng có người lại không tác dụng, bao giờ cũng để lại một khoảng phản ứng phụ, cho  nên chúng ta phải sử dụng thận trọng. "Khi 1 tập thể như vậy thì chắc chắn có vấn đề về xử lý hệ thống"- bà Lan nói.

Lãnh đạo Bệnh viện nhận lỗi

Thông tin bên hành lang Quốc hội sáng 30/5 về vụ 18 bệnh nhân bị sốc phản vệ, ĐBQH Bùi Thu Hằng (Đoàn Hòa Bình) - Phó Giám đốc sở Y tế Hòa Bình cho biết: hiện tại đã có 7 bệnh nhân tử vong và 1 bệnh nhân rất nặng có thể khó qua khỏi. Bệnh nhân này đang được điều trị tích cực, lọc máu liên tục. 10 bệnh nhân đã chuyển về Bạch Mai trong đêm. Hiện tại, Bệnh viên còn 126 bệnh nhân lọc máu chu kỳ, hôm nay đến kỳ lọc máu của hơn 60 bệnh nhân.

ĐBQH Bùi Thu Hằng (Đoàn Hòa Bình) Phó Giám đốc sở Y tế Hòa Bình .

"Sáng nay, chúng tôi đã chuyển các bệnh nhân này về viện Thận và BV Bạch Mai. Hướng là dừng hoạt động của khoa đó để điều tra tìm nguyên nhân chính xác, họp Hội đồng chuyên môn. Các bệnh nhân chạy thận ở tỉnh, chúng tôi sẽ đưa hàng ngày xuống Hà Nội chạy thận. Khi nào tìm được nguyên nhân, khắc phục xong mới tiếp tục hoạt động của khoa này", Bà Hằng cho biết.

Cũng theo bà Hằng, ngành Y tế Hòa Bình cũng đã có hỗ trợ bước đầu cho các bệnh nhân tử vong, bệnh nhân điều trị. "Đây là điều không ai muốn và chưa từng có, chúng tôi vô cùng đau xót. Có những bệnh nhân đã 10 năm chạy thận ở khoa, họ như người nhà của các y, bác sỹ tại khoa", bà Hằng nói.

"Thực sự các bác sỹ cũng đang khá hoang mang. Họ đã chạy thận, điều trị cho hàng nghìn ca rồi. Chiều nay, chúng tôi sẽ rà soát, nếu có sai thì sẽ xử lý. Đây là trường hợp nghiêm trọng, chưa từng có", vị Phó Giám đốc sở Y tế Hòa Bình cho biết.

Liên quan đến vụ việc này, trong cuộc họp báo diễn ra sáng nay tại tỉnh Hòa Bình, TS Trương Qúy Dương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, đây là sự cố y khoa hy hữu xảy ra tại Khoa Thận nhân tạo, nơi có thâm niên điều trị cho bệnh nhân trên 10 năm và mỗi năm điều trị thường xuyên cho trên 100 người bệnh.

“Thay mặt Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, tôi xin nhận trách nhiệm về sự cố y khoa này và gửi lời chia buồn đến các gia đình có bệnh nhân tử vong, xin lỗi các gia đình và cộng đồng”, TS Dương nói.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, bệnh viện đã phối hợp cùng cơ quan công an niêm phong máy móc và trang thiết bị, thuốc men của khoa Thận nhân tạo. Đồng thời Bệnh viện đã đình chỉ kíp trực và tạm thời dừng tiếp nhận bệnh nhân đối với khoa Thận nhân tạo. 

Ông Dương chia sẻ, đối với các bệnh nhận chạy thận theo chu kỳ, bệnh viện đã bố trí xe đưa các bệnh nhân xuống Hà Nội lọc máu theo chu kỳ, hai ngày một chuyến.

Nhằm chia sẻ với bệnh nhân, bệnh viện cũng đã trích quỹ hỗ trợ thêm mỗi bệnh nhân tử vong 3 triệu đồng. Trước đó, bệnh viện đã hỗ trợ mỗi bệnh nhân tử vong 10 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi sốc phản vệ khi chạy thận ở Hòa Bình: 7 bệnh nhân đã tử vong
Nghi sốc phản vệ khi chạy thận ở Hòa Bình: 7 bệnh nhân đã tử vong

VOV.VN - Đến nay, đã có thêm 1 bệnh nhân tử vong trong vụ nghi sốc phản vệ khi chạy thận nhân tạo ở Hòa Bình, nâng số bệnh nhân tử vong lên 7 người.

Nghi sốc phản vệ khi chạy thận ở Hòa Bình: 7 bệnh nhân đã tử vong

Nghi sốc phản vệ khi chạy thận ở Hòa Bình: 7 bệnh nhân đã tử vong

VOV.VN - Đến nay, đã có thêm 1 bệnh nhân tử vong trong vụ nghi sốc phản vệ khi chạy thận nhân tạo ở Hòa Bình, nâng số bệnh nhân tử vong lên 7 người.

Vụ nghi sốc phản vệ ở Hòa Bình cần sớm công bố nguyên nhân
Vụ nghi sốc phản vệ ở Hòa Bình cần sớm công bố nguyên nhân

VOV.VN - Nên tạm thời dừng hoạt động để rút kinh nghiệm, rà soát lại hoạt động, trang thiết bị, đường dẫn, nước, thuốc men...

Vụ nghi sốc phản vệ ở Hòa Bình cần sớm công bố nguyên nhân

Vụ nghi sốc phản vệ ở Hòa Bình cần sớm công bố nguyên nhân

VOV.VN - Nên tạm thời dừng hoạt động để rút kinh nghiệm, rà soát lại hoạt động, trang thiết bị, đường dẫn, nước, thuốc men...

Tin mới nhất vụ 18 người nghi sốc phản vệ ở Hòa Bình
Tin mới nhất vụ 18 người nghi sốc phản vệ ở Hòa Bình

VOV.VN - Theo thông tin mới nhất, vụ 18 người nghi sốc phản vệ khi chạy thận nhân tạo, số nạn nhân tử vong là 7 người.

Tin mới nhất vụ 18 người nghi sốc phản vệ ở Hòa Bình

Tin mới nhất vụ 18 người nghi sốc phản vệ ở Hòa Bình

VOV.VN - Theo thông tin mới nhất, vụ 18 người nghi sốc phản vệ khi chạy thận nhân tạo, số nạn nhân tử vong là 7 người.

Hoà Bình: 6 người tử vong nghi do sốc phản vệ khi chạy thận nhân tạo
Hoà Bình: 6 người tử vong nghi do sốc phản vệ khi chạy thận nhân tạo

VOV.VN - 6 bệnh nhân đã tử vong, 12 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được lọc máu cấp cứu.  

Hoà Bình: 6 người tử vong nghi do sốc phản vệ khi chạy thận nhân tạo

Hoà Bình: 6 người tử vong nghi do sốc phản vệ khi chạy thận nhân tạo

VOV.VN - 6 bệnh nhân đã tử vong, 12 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được lọc máu cấp cứu.  

5 bệnh nhân tử vong khi đang chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình
5 bệnh nhân tử vong khi đang chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình

VOV.VN - Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, khi các nhân viên y tế đang tiến hành lọc máu cho 18 bệnh nhân xảy ra tình trạng sốc khiến 5 bệnh nhân tử vong.

5 bệnh nhân tử vong khi đang chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình

5 bệnh nhân tử vong khi đang chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình

VOV.VN - Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, khi các nhân viên y tế đang tiến hành lọc máu cho 18 bệnh nhân xảy ra tình trạng sốc khiến 5 bệnh nhân tử vong.

Hòa Bình: 10 bệnh nhân chạy thận chuyển lên Hà Nội ngay trong đêm
Hòa Bình: 10 bệnh nhân chạy thận chuyển lên Hà Nội ngay trong đêm

VOV.VN - Theo TS Đào Xuân Cơ, sáng sớm ngày mai (30/5) sẽ diễn ra việc tiếp nhận các bệnh nhân lọc máu ở Bệnh viện Hòa Bình về Hà Nội (BV Bạch Mai).

Hòa Bình: 10 bệnh nhân chạy thận chuyển lên Hà Nội ngay trong đêm

Hòa Bình: 10 bệnh nhân chạy thận chuyển lên Hà Nội ngay trong đêm

VOV.VN - Theo TS Đào Xuân Cơ, sáng sớm ngày mai (30/5) sẽ diễn ra việc tiếp nhận các bệnh nhân lọc máu ở Bệnh viện Hòa Bình về Hà Nội (BV Bạch Mai).