Lewandowski: BVB không đánh giá thấp Zenit.

VOV.VN -Dù giành lợi thế lớn sau trận lượt đi, nhưng tiền đạo của Dortmund vẫn cảnh báo các đồng đội không được chủ quan trong trận lượt về.

Tiền đạo Robert Lewandowski của Borussia Dortmund đã lên tiếng cảnh báo các đồng đội không được đánh giá thấp Zenit St Petersburg trong trận lượt về vòng 1/16 Champions League sẽ diễn ra tại sân nhà Signal Iduna Park vào thứ Tư tới.

Đại diện đến từ Đức đã có chiến thắng 4-2 trên sân nhà của Zenit, nhưng Lewandowski đã nhấn mạnh rằng BVB phải làm tốt hơn những gì có thể. Nhất là khi đội bóng của tiền đạo Ba Lan vừa đón nhận thất bại 2-1 trước Borussia Monchengladbach, tại vòng 25 Bundesliga. Phong độ không tốt thời gian gần đây sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý các học trò Jurgen Klopp.
Lewandowski lập cú đúp ở trận lượt đi ( Ảnh : AP)

Mặt khác, đấu trường danh giá nhất cấp CLB là mục tiêu quan trọng nhất của Dortmund mùa giải này. Bởi một lẽ, Bayern Munich tỏ ra quá mạnh so với phần còn lại ở Đức, và đội bóng vùng Ruhr không còn bất cứ cơ hội nào cạnh tranh được ở giải trong nước.

“Chúng tôi chưa chắc chắn góp mặt tại vòng Tứ kết, ngay cả khi đã có chiến thắng 4-2 ở trận lượt đi. Chúng tôi vẫn phải tiếp tục nỗ lực ở trận lượt về và không được đánh giá thấp đối thủ” Lewandowski chia sẻ với các phóng viên.

“Tôi hy vọng sẽ không có gì cản trở trong trận đấu sắp tới với Zenit, và cơ hội vào vòng sau vẫn do chúng tôi nắm giữ trong tay. Quan trọng hơn cả, chúng tôi không được phép mắc sai lầm như trận đấu với Monchengladbach hồi cuối tuần”.

“Đội bóng sẽ làm tất cả để giành chiến thắng ở trận đấu phía trước như lời xin lỗi tới các cổ động viên. Chúng tôi không muốn thật bại trên sân nhà thêm 1 lần nữa”.

Lewandowski đã ghi được 6 bàn thắng sau 7 lần ra sân tại Champions League. Và người hâm mộ hy vọng tiền đạo người Ba Lan sẽ có thêm bàn thắng ở trận đấu sắp tới, khi được thi đấu tại thánh địa Signal Iduna Park./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên