Sôi nổi vòng chung kết Hội thi Nhà khoa học Trẻ NHG năm 2018

VOV.VN -Hội thi Nhà khoa học Trẻ nhằm giúp học sinh trau dồi, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn đời sống...

Sáng 7/4, tại Nhà thi đấu đa năng, Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA, khu Nam Sài Gòn, TP HCM, vòng chung kết cuộc thi Nhà khoa học trẻ NHG 2018 diễn ra sôi nổi và hào hứng.

Sau 6 tháng phát động, Hội thi đã chọn ra 23 đề tài từ nhiều lĩnh vực: khoa học môi trường, năng lượng và vật liệu mới… thuộc nhiều thể loại: sản phẩm sáng tạo, bảo vệ môi trường, phần mềm tin học, đồ dùng học tập, đồ chơi giải trí… 23 đề tài dự thi xuất phát từ những gì thiết thực, gắn bó với cuộc sống, phục vụ việc học tập cho bản thân các em như: Bảng tuần hoàn xanh; Phần mềm luyện thi trắc nghiệm môn Giáo dục Công dân…; đề tài mang tính sẻ chia với gia đình, người thân như Bột rửa chén thiên nhiên; Bộ hẹn giờ cho thiết bị gia dụng…; hay đề tài giàu tính nhân văn với xã hội như Phao cứu sinh điều khiển từ xa, Bộ điều khiển hỗ trợ người khuyết tật…

Qua vòng sơ khảo, Ban giám khảo tiếp tục chọn lọc 11 đề tài xuất sắc, thể hiện nỗ lực, quyết tâm chinh phục thử thách của các thí sinh vào vòng chung kết cuộc thi “Nhà Khoa học trẻ NHG 2018”.

Tại vòng chung kết, các tác giả của 11 đề tài sẽ nhận được ý kiến, đóng góp từ đội ngũ Ban Giám khảo – những nhà khoa học dày dặn kinh nghiệm đến từ trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu và tiếp tục hoàn thiện đề tài, phát triển và ứng dụng vào cuộc sống.

Chung cuộc, Ban tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba và giải khuyến khích với tổng giá trị gần 40 triệu đồng cùng các quà tặng ý nghĩa cho các thí sinh xuất sắc đoạt giải. Đặc biệt, trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu (BVU) đã trao nhiều suất học bổng lên tới 100% học phí cho các thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi.


Giải nhất cuộc thi đã được trao cho dự án “Công tắc WIFI” (Bộ điều khiển hỗ trợ người khuyết tật” của 2 bạn Võ Lê Mai Anh và Lê Nguyên, học sinh lớp 9/3 trường iSchool Nha Trang. Giải nhì đã thuộc về đội các bạn Đoan Trang, Ngọc Quý, Trung Việt, học sinh trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA) với sản phẩm “Thiết bị chống trộm bằng tia laser” và các em Lê Vũ Quang Huy, Bùi Khánh Linh đến từ UKA Bà Rịa với đề tài “Khảo sát thời gian thu và nhuộm mẫu lên chất lượng của tiêu bản hiển vi tạm thời quá trình nguyên phân ở tế bào rễ”.

Các giải ba được trao cho đề tài “Chế tạo than hoạt tính từ gáo dừa để xử lý chất thải hữu cơ trong một số mẫu nước thải tại Bình Định” của các em trường iSchool Quy Nhơn, “ứng dụng board Arduino thiết kế mạch điều khiển thiết bị điện trong nhà” (UKA Bà Rịa), “mô hình trường học thông minh” (iSchool Long An).

Các giải khuyến khích đã được trao cho các đề tài “Sáng chế hệ thống máy phát điện, nạp điện bằng bước chân và ứng dụng chiếu sáng cho phố đi bộ tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định” (iSchool Quy Nhơn), “Máy lọc nước biển bằng năng lượng mặt trời” (iSchool Ninh Thuận), “Xác định hàn the trong thực phẩm bằng nghệ” (iSchool Rạch Giá” và ‘Máy cắt CNC mini” (iSchool Rạch Giá).

Bên cạnh các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích, BTC cũng trao thêm các giải “Ý tưởng sáng tạo” cho đề tài “Sáng chế hệ thống máy phát điện, nạp điện bằng bước chân và ứng dụng chiếu sáng cho phố đi bộ tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định” (iSchool Quy Nhơn) và giải Ý tưởng có tính ứng dụng cao cho đề tài “Máy lọc nước biển bằng năng lượng mặt trời” (iSchool Ninh Thuận).

Phát biểu tại vòng chung kết cuộc thi “Nhà khoa học trẻ NHG” 2018, TS. Đinh Quang Nương, Phó Tổng Giám đốc NHG nhấn mạnh: “Cuộc thi năm nay ghi nhận nhiều đề tài mang tính cộng đồng, xã hội, tính Nhân bản cao, thể hiện sức sáng tạo mạnh mẽ của các em học sinh trong hệ thống giáo dục NHG. Chúng ta cần xây dựng hệ thống để các em chia sẻ những đề tài giữa các hệ thống trường, để cùng học hỏi, rút kinh nghiệm và liên tục phát triển tinh thần cũng như các dự án nghiên cứu khoa học.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều bất ngờ về 2 nhà khoa học Việt lọt top 100 nhà khoa học châu Á
Điều bất ngờ về 2 nhà khoa học Việt lọt top 100 nhà khoa học châu Á

VOV.VN - Năm 2018, Việt Nam có 2 người được bầu chọn vào danh sách 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á do Tạp chí Asian Scientist bầu chọn.

Điều bất ngờ về 2 nhà khoa học Việt lọt top 100 nhà khoa học châu Á

Điều bất ngờ về 2 nhà khoa học Việt lọt top 100 nhà khoa học châu Á

VOV.VN - Năm 2018, Việt Nam có 2 người được bầu chọn vào danh sách 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á do Tạp chí Asian Scientist bầu chọn.

Điều chưa biết về 2 nhà khoa học nữ nhận giải thưởng Kovalevskaia 2017
Điều chưa biết về 2 nhà khoa học nữ nhận giải thưởng Kovalevskaia 2017

VOV.VN -Giải thưởng Kovalevskaia năm 2017 thuộc về 2 nhà nữ khoa học có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.

Điều chưa biết về 2 nhà khoa học nữ nhận giải thưởng Kovalevskaia 2017

Điều chưa biết về 2 nhà khoa học nữ nhận giải thưởng Kovalevskaia 2017

VOV.VN -Giải thưởng Kovalevskaia năm 2017 thuộc về 2 nhà nữ khoa học có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.

2 nữ khoa học nhận giải thưởng Kovalevskaia năm 2017
2 nữ khoa học nhận giải thưởng Kovalevskaia năm 2017

VOV.VN - Sáng nay, tại Hà Nội, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tổ chức Lễ trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2017. 

2 nữ khoa học nhận giải thưởng Kovalevskaia năm 2017

2 nữ khoa học nhận giải thưởng Kovalevskaia năm 2017

VOV.VN - Sáng nay, tại Hà Nội, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tổ chức Lễ trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2017. 

Top 20 trường đại học khoa học công nghệ hàng đầu thế giới
Top 20 trường đại học khoa học công nghệ hàng đầu thế giới

VOV.VN - Cùng điểm top 20 trường đại học khoa học công nghệ hàng đầu trên thế giới - nơi khởi nguồn của những phát kiến công nghệ vĩ đại nhất.

Top 20 trường đại học khoa học công nghệ hàng đầu thế giới

Top 20 trường đại học khoa học công nghệ hàng đầu thế giới

VOV.VN - Cùng điểm top 20 trường đại học khoa học công nghệ hàng đầu trên thế giới - nơi khởi nguồn của những phát kiến công nghệ vĩ đại nhất.

Tranh luận GS, PGS nên là chức danh khoa học hay nhà giáo
Tranh luận GS, PGS nên là chức danh khoa học hay nhà giáo

VOV.VN -Trong khi những người công tác ở lĩnh vực giáo dục cho rằng, giáo sư, phó giáo sư nên là chức danh nhà giáo thì các nhà khoa học lại có ý kiến khác.

Tranh luận GS, PGS nên là chức danh khoa học hay nhà giáo

Tranh luận GS, PGS nên là chức danh khoa học hay nhà giáo

VOV.VN -Trong khi những người công tác ở lĩnh vực giáo dục cho rằng, giáo sư, phó giáo sư nên là chức danh nhà giáo thì các nhà khoa học lại có ý kiến khác.