Trải lụa cầu 3 nhịp

VOV.VN - Năm Mậu Tuất, ước vọng cây cầu văn hóa có thể hàn gắn những đứt gãy, bồi bổ những xô lệch...

Có năm nào như năm 2017...

Một năm, 16 trận bão và 4 cơn áp thấp nhiệt đới rải đều từ Bắc đến Nam. Mấy ngày cuối cùng của tháng 12, trận bão thứ 16 vẫn cố quệt vào mấy tỉnh Nam bộ, và vắt sang đầu tháng 1 năm 2018, đã có ngay trận bão “xông đất” đầu năm...

Nhẩm tính, năm 2017 giữ kỷ lục về số trận bão. Trước đó, năm nhiều nhất, năm 2013, cũng chỉ 13 trận bão và 6 cơn áp thấp nhiệt đới.

Bão Tembin đi qua, nhà giàn vẫn hiên ngang trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, giữ vững chủ quyền. (Ảnh: BTL vùng 4 Hải quân- Tiểu đoàn DK1)
Thiên tai - thảm họa. Mỗi trận bão đi kèm là những bất ngờ cấp độ gió, bất ngờ hoàn lưu mưa và bất ngờ lũ ống, lũ quét, sạt đất, lở núi. Lại thêm “nhân tai”- những “quả bom nước” từ các hồ thủy điện cũng bất thình lình ụp xuống, hùa vào, thảm họa chồng lên thảm họa.

Sau mỗi trận thiên tai là biết bao thảm cảnh tang thương, biết bao thân phận con người, biết bao hoàn cảnh éo le... Phận nghèo phận khó càng nghèo khó thêm.

Trong một năm, khắp ba miền Bắc - Trung - Nam, trên rừng, ngoài biển, núi cao, đảo xa, đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường không đều nếm trải thảm họa thiên tai, thiệt hại không thể tính đếm.

Hồi tưởng lại cảnh tượng người dân trong mỗi trận cuồng phong, trước sức mạnh siêu nhiên, thấy thân phận con người sao mà đơn thương, mảnh yểu, tận cùng thân phận!

Có năm nào như năm 2017...

Hàng trăm vụ án lớn án nhỏ lần lượt chịu sự phán xét dưới ánh sáng luật pháp. Trọn một năm, cơ quan điều tra hoàn tất hồ sơ 197 vụ, 467 bị can; Viện Kiểm sát các cấp truy tố 219 vụ, 481 bị can; Toà án các cấp xét xử sơ thẩm 205 vụ, 433 bị cáo... liên quan đến hành vi tham ô, tham nhũng. Oái oăm thay, án lớn, án đặc biệt nghiêm trọng với những tội danh tham ô tài sản, cố ý làm trái, lạm dụng chức vụ quyền hạn... lại từ ngân hàng và tập đoàn kinh tế Nhà nước.

Ở một nơi được coi là kho tiền, và một nơi có chức năng làm ra của cải vật chất, tiền tạo ra công ăn việc làm, tiền sinh ra tiền, trụ đỡ cho nền kinh tế, cần sự nghiêm ngắn, cẩn trọng, chi li, lại là nơi sinh ra nhiều tiêu cực, tham nhũng, thất thoát, lãng phí. Nhiều sếp lớn nhà băng hầu toà, chịu mức án chung thân đến tử hình.

Nhiều sếp tập đoàn kinh tế Nhà nước - từng được kỳ vọng là “quả đấm thép”, vướng vòng lao lý, dẫn nhau vào trại giam, để lại sau lưng những dự án nghìn tỷ “đắp chiếu”, thua lỗ, dở dang, thất thoát, đội vốn, mất vốn. Đồng tiền của dân chắt chiu dành dụm cho sự nghiệp dân giàu nước mạnh, dân tộc hùng cường bỗng chốc tiêu tán, hư hao.

Bị cáo Đinh La Thăng tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại PVN và PVC. (Ảnh: TTXVN)
Có năm nào như năm 2017...

Nhiều vụ tai nạn kinh hoàng, nhiều vụ cướp, giết hãi hùng, nhiều hiện tượng quái dị vô nhân, bất lương giăng hàng choán lối, thách đố trật tự hài hòa và lòng kiên nhẫn của sự tử tế...

Hàng loạt cán bộ cấp cao đương chức và nghỉ hưu từ cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng, Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy... đến cấp Uỷ viên Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị bị xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự, chịu sự phán xét của pháp luật và công luận. Không có vùng cấm, không có lệ “miễn tử kim bài”, dù ở cương vị đỉnh cao quyền lực, nếu vi phạm phép Nước, kỷ cương Đảng, đều bị xử lý.

Hàng loạt những vụ đề bạt, cất nhắc con cháu, người thân theo lối “hậu duệ”, “tiền tệ”, “quan hệ” đậm chất lợi ích kim tiền được người trong cuộc nhất quyết cho là “đúng quy trình”, đã được cơ quan chức năng xem xét, kết luận và xử lý, đưa những người “ngồi nhầm ghế” trở về vị trí cũ.

Lần đầu tiên cụm từ “nâng đỡ không trong sáng” được Ủy ban Kiểm tra Trung ương sử dụng để chỉ một hiện tượng ngầm hiểu là “hối lộ tình cảm”, hoặc hơn thế. Cái tên Đồng Tâm hay BOT nhắc nhở bài học thấm đẫm nước mắt, khi chính quyền quên vị thế “chủ nhân ông” của đất nước, để người dân đứng bên lề những quyết định, chủ trương lớn, và nảy sinh những bất an, bất ổn.

Những biệt danh Út “trọc”, Vũ “nhôm”, “Hot girl xứ Thanh”... đại diện của những nhóm lợi ích, chỉ dấu của loại tội phạm thao túng, tha hóa quyền lực, bị bóc trần, lộ diện.

Còn ai nữa, những kẻ hư hỏng, thoái hóa, những con sâu trong bầy sâu lũng đoạn quyền lực, băng hoại đạo đức, phá hoại nền kinh tế đất nước, sẽ tiếp tục bị sức nóng lò lửa chống tiêu cực của Đảng và sức phản kháng, phẫn nộ của Nhân dân “dẫn độ” ra ánh sáng công pháp...

Có năm nào như năm 2017...

Xâu chuỗi các hiện tượng tự nhiên, xã hội, thấy rõ sự bất thường, đột biến, mà lại không đột biến, bất thường. Nhân có quả, họa có nguồn. Những thảm họa thiên nhiên, thảm họa quyền lực hay thảm họa đạo đức xã hội đều có căn nguyên, không phải từ khách thể, siêu nhiên, vô hình, mà từ chủ thể con người, tại con người, từ cái gốc văn hoá mà con người vun đắp, tạo dựng đầy đặn, phồn thịnh hay lệch lạc, hao gầy. Tự nhiên vốn hài hoà. Xã hội vốn cân bằng, trật tự. Con người “nhân chi sơ” vốn “tính bản thiện”. Văn hoá dân tộc cũng vậy, quy tụ từ trăm mạch nguồn, hun đúc từ triệu triệu cù lao tinh hoa phúc đức mà thành... Một khi nền văn hoá bị xô lệch, đứt gãy, quá nhiều tạp khí, tất yếu xã hội mất cân bằng, con người dễ lệch chuẩn, bệnh hoạn, tham lam, quái dị, ngộ nhận. Mầm họa tự nhiên, mầm họa xã hội, từ đây.

Thiên tai và thảm họa thiên tai, đâu phải như ai đó nhận định, do biến đổi khí hậu hay hiệu ứng nhà kính, trái đất ấm lên? Căn nguyên chính từ sự ngạo mạn, lòng tham của con người. Tàn phá thiên nhiên, khai thác tài nguyên thiên nhiên theo lối tận thu tận diệt cho thỏa lòng tham, tất yếu sẽ gánh chịu hậu quả.

Những phản ứng nhiễu loạn, cực đoan của một bộ phận công chúng trước các hiện tượng xã hội cũng có căn nguyên từ những mối bất công, bất hoà dồn nén mà thành.

Chiến tranh triền miên, ngoại bang chưa thôi rình rập, đói nghèo mãi đeo bám khiến khớp nối văn hoá chiến tranh - văn hoá hoà bình chưa thể chuyển hóa liền mạch... Những biểu hiện nền văn hoá xô lệch, đứt gãy cộng với yếu tố văn hoá ngoại lai bạo lực, súng đạn... càng khiến con người dễ nổi nóng, hơn thua, thiếu sự bao dung, hoà giải.

“Vì chưng hay ghét cũng là hay thương”. “Xử một người để cứu vạn người”. Công cuộc nhóm lò, giữ lửa trừ tiêu cực, tham nhũng, tha hoá do Đảng cầm trịch mấy năm qua, mà đỉnh điểm là năm 2017 vừa qua, chính là công cuộc loại trừ lòng tham, hoá giải mối bất hoà, gột rửa, loại bỏ tạp khí, để góp phần bồi đắp, chấn hưng nền văn hoá.

Văn hoá là quyền lực mềm, là nền tảng sức mạnh, có thể điều chỉnh, cải hoán xã hội.

Năm Mậu Tuất, ước vọng cây cầu văn hóa có thể hàn gắn những đứt gãy, bồi bổ những xô lệch...

Chung tay dựng một cây cầu dọc dài đất nước, nối ba miền Bắc - Trung - Nam, tiếp nhận tinh hoa văn hoá ba miền hun đúc từ ngàn đời, để mạch nguồn, hồn cốt dân tộc hội tụ, tuôn trào, nhân lên sức mạnh...

Một cây cầu trụ nhịp tre xanh, vắt tấm lụa mềm kết nối, để mỗi người Việt Nam đặt bước - chân - tâm - hồn trên đó, đếm nhịp và nghĩ suy, hướng đến bến bờ vị tha, bao dung, hài hoà...

Cây cầu ba nhịp kết nối ba miền.../.

Chào năm 2018!

VOV.VN - Xin chào Năm mới 2018! Năm của “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chào năm 2018!
Chào năm 2018!

VOV.VN - Xin chào Năm mới 2018! Năm của “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

Chào năm 2018!

Chào năm 2018!

VOV.VN - Xin chào Năm mới 2018! Năm của “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

Xử nghiêm các vụ án tham nhũng để giữ niềm tin của nhân dân
Xử nghiêm các vụ án tham nhũng để giữ niềm tin của nhân dân

VOV.VN - Tiến hành xét xử nghiêm minh, chắc chắn sẽ lấy lại được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đấu tranh chống suy thoái, tiêu cực

Xử nghiêm các vụ án tham nhũng để giữ niềm tin của nhân dân

Xử nghiêm các vụ án tham nhũng để giữ niềm tin của nhân dân

VOV.VN - Tiến hành xét xử nghiêm minh, chắc chắn sẽ lấy lại được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đấu tranh chống suy thoái, tiêu cực

Tổng Bí thư: “Lò” nóng lên do tất cả cùng vào cuộc đẩy lùi tham nhũng
Tổng Bí thư: “Lò” nóng lên do tất cả cùng vào cuộc đẩy lùi tham nhũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, "lò" nóng lên là do tất cả cùng vào cuộc, cùng quyết tâm "đốt lò" để đẩy lùi tham nhũng. 

Tổng Bí thư: “Lò” nóng lên do tất cả cùng vào cuộc đẩy lùi tham nhũng

Tổng Bí thư: “Lò” nóng lên do tất cả cùng vào cuộc đẩy lùi tham nhũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, "lò" nóng lên là do tất cả cùng vào cuộc, cùng quyết tâm "đốt lò" để đẩy lùi tham nhũng. 

Ông Vũ Ngọc Hoàng: “Tham nhũng 'ghế' còn nguy hại hơn tham nhũng tiền“
Ông Vũ Ngọc Hoàng: “Tham nhũng 'ghế' còn nguy hại hơn tham nhũng tiền“

VOV.VN- Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư cho rằng, công tác cán bộ làm không khách quan, chộp giật, tiêu cực, chạy chọt sẽ hại sự nghiệp.

Ông Vũ Ngọc Hoàng: “Tham nhũng 'ghế' còn nguy hại hơn tham nhũng tiền“

Ông Vũ Ngọc Hoàng: “Tham nhũng 'ghế' còn nguy hại hơn tham nhũng tiền“

VOV.VN- Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư cho rằng, công tác cán bộ làm không khách quan, chộp giật, tiêu cực, chạy chọt sẽ hại sự nghiệp.

10 sự kiện, vấn đề nổi bật trong nước năm 2017 do VOV bình chọn
10 sự kiện, vấn đề nổi bật trong nước năm 2017 do VOV bình chọn

VOV.VN - Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2017, Hội nghị Trung ương V và VI; Đảng, Nhà nước quyết tâm chống tham nhũng… là những sự kiện nổi bật năm 2017.

10 sự kiện, vấn đề nổi bật trong nước năm 2017 do VOV bình chọn

10 sự kiện, vấn đề nổi bật trong nước năm 2017 do VOV bình chọn

VOV.VN - Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2017, Hội nghị Trung ương V và VI; Đảng, Nhà nước quyết tâm chống tham nhũng… là những sự kiện nổi bật năm 2017.