Man City hết hy vọng với De Rossi

“Tôi ở đây không phải là du khách và ngắm nhìn Coliseum” tiền vệ của AS Roma đã phát biểu như vậy sau khi ký hợp đồng mới với Giallorossi cho tới năm 2017.

"Tôi không phải là khách du lịch để ở đây ngắm Coliseum" - De Rossi phát biểu.

Tiền vệ người Italy hiện đang là đội phó của AS Roma và đã gắn bó với CLB 12 năm vừa đồng ý ký hợp đồng mới có giá trị 5 năm. “Đây là quyết định từ chính trái tim và khối óc của tôi. Tôi yêu AS Roma và tôi tin tưởng vào những dự án tương lai của CLB” – De Rossi phát biểu.

De Rossi bắt đầu khoác áo AS Roma từ năm 2001 dưới thời Fabio Capello khi vừa tròn 18 tuổi và từ đó tới nay anh đã trở thành trụ cột ở hàng tiền vệ Roma với tổng cộng 31 bàn thắng trong 267 lần ra sân tại Serie A và giúp CLB đạt Coppa Italy.

Đội phó của Roma cũng có một thời gian trục trặc với CLB ở vấn đề đàm phán hợp đồng và hợp đồng cũ của anh sẽ hết hạn trong năm 2012. HLV Mancini của Man City đang rất thèm muốn tiền vệ người Italy và có nguồn thông tin cho rằng anh sẽ chuyển tới thành phố Manchester khi hết hạn hợp đồng. Tuy nhiên, quyết định ký hợp đồng mới với Roma đã chấm dứt hy vọng của Man City.

“Đã có những khó khăn trong quá trình đàm phán bởi về mặt pháp lý, chúng tôi không có quyền giữ De Rossi. Anh ấy được tự do để ký hợp đồng với bất cứ đội bóng nào. Chính vì vậy, chúng tôi rất vui mừng khi Roma là đội bóng mà De Rossi chọn”, ông Baldini, Giám đốc thể thao của AS Roma phát biểu.

De Rossi cũng là cầu thủ trụ cột của ĐT Italy khi đã có  70 lần khoác áo Azzurri và từng vô địch World Cup 2006 tại Đức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên