Chủ tịch nước điều hành ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị TƯ 6

VOV.VN - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị TƯ 6.
 

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã khai mạc sáng 4/10/2017, tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình ngày làm việc đầu tiên.

Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 6
Buổi sáng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Thành viên Thường trực Ban Bí thư báo cáo xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương về Chương trình Hội nghị Trung ương 6 khoá XII.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đọc Tờ trình của Ban cán sự đảng Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Đề án tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Đề án công tác dân số trong tình hình mới.

Đầu giờ buổi chiều, đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.

Sau đó, Trung ương về làm việc tại tổ, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Trung ương 6 bàn nhiều vấn đề rộng lớn, cơ bản và cấp bách
Hội nghị Trung ương 6 bàn nhiều vấn đề rộng lớn, cơ bản và cấp bách

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nội dung chương trình của Hội nghị Trung ương lần này đề cập nhiều vấn đề rộng lớn, vừa cơ bản vừa cấp bách, liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội hàng năm...

Hội nghị Trung ương 6 bàn nhiều vấn đề rộng lớn, cơ bản và cấp bách

Hội nghị Trung ương 6 bàn nhiều vấn đề rộng lớn, cơ bản và cấp bách

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nội dung chương trình của Hội nghị Trung ương lần này đề cập nhiều vấn đề rộng lớn, vừa cơ bản vừa cấp bách, liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội hàng năm...

Mong Hội nghị TW6 giải quyết triệt để việc cán bộ nhiều, hiệu quả kém
Mong Hội nghị TW6 giải quyết triệt để việc cán bộ nhiều, hiệu quả kém

VOV.VN - Cán bộ ngày nay bằng cấp tuy có nhiều hơn chúng tôi ngày trước nhưng nhiều nơi cán bộ chưa vì dân, chưa nghĩ đến dân.

Mong Hội nghị TW6 giải quyết triệt để việc cán bộ nhiều, hiệu quả kém

Mong Hội nghị TW6 giải quyết triệt để việc cán bộ nhiều, hiệu quả kém

VOV.VN - Cán bộ ngày nay bằng cấp tuy có nhiều hơn chúng tôi ngày trước nhưng nhiều nơi cán bộ chưa vì dân, chưa nghĩ đến dân.

Tổng Bí thư: “Tất cả đều là vấn đề quan trọng, phức tạp và nhạy cảm“
Tổng Bí thư: “Tất cả đều là vấn đề quan trọng, phức tạp và nhạy cảm“

VOV.VN - Tất cả đều là những vấn đề quan trọng, phức tạp và nhạy cảm, có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

Tổng Bí thư: “Tất cả đều là vấn đề quan trọng, phức tạp và nhạy cảm“

Tổng Bí thư: “Tất cả đều là vấn đề quan trọng, phức tạp và nhạy cảm“

VOV.VN - Tất cả đều là những vấn đề quan trọng, phức tạp và nhạy cảm, có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 6
Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 6

VOV.VN -Đến nay tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, kém hiệu lực, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 6

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 6

VOV.VN -Đến nay tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, kém hiệu lực, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo