Tổng thống Reuven Ruvi Rivlin dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Israel

VOV.VN - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Israel tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Israel.

Sáng 21/3, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Israel phối hợp tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Israel. Tham dự diễn đàn có Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin phát biểu tại diễn đàn.

Diễn đàn là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam – Israel cùng nhau thảo luận tìm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực mà hai nước quan tâm gồm nước, năng lượng mặt trời, giáo dục, cao su, y tế tài chính...

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin bày tỏ vui mừng trước sự phát triển vững chắc của Việt Nam trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế.

Tổng thống Israel nhấn mạnh, lĩnh vực giao thương hai nước ngày càng sâu rộng từ kinh tế, đến hợp tác trong xử lý nước, thủy lợi, công nghiệp sửa chữa, thiết bị giáo dục, quang học… Tổng thống cho rằng, Israel đã trở thành một nhà nước khởi nghiệp. Do vậy, những sinh viên Việt Nam đang sinh sống tại đây sẽ có nhiều cơ hội để học hỏi kinh nghiệm, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại tự do, từ đó, giúp hai nước có thể kết hợp lợi thế để phát triển.

Tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng về sự có mặt của Tổng thống Israel tại Diễn đàn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ

Phó Thủ tướng nêu rõ, có rất nhiều điều để Việt Nam có thể học hỏi từ Israel, nhất là học cách để khởi nghiệp hay sử dụng tài nguyên hiệu quả. Đồng thời khẳng định, Việt Nam luôn mở rộng cửa để Israel đầu tư vào Việt Nam - tiếp cận với thị trường trên 90 triệu dân, đa phần là trẻ và có thu nhập đang tăng theo thời gian.

Từ Việt Nam, Israel có thể tiếp cận thị trường hơn 600 triệu dân của ASEAN và của hàng chục quốc gia khác mà Việt Nam đã và sẽ có quan hệ thương mại tự do. Phó Thủ tướng cho rằng, hai nước có thể kết hợp trong các lĩnh vực gồm: Trồng trọt và chăn nuôi, năng lượng tái tạo và lưới điện thông minh, cải tạo và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn nước, thương mại điện tử và an ninh mạng, đào tạo nguồn nhân lực..../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiềm năng lớn về hợp tác công nghiệp quốc phòng Việt Nam - Israel
Tiềm năng lớn về hợp tác công nghiệp quốc phòng Việt Nam - Israel

Tiềm năng và nhu cầu hợp tác giữa Việt Nam - Israel còn rất lớn, trong đó có lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Tiềm năng lớn về hợp tác công nghiệp quốc phòng Việt Nam - Israel

Tiềm năng lớn về hợp tác công nghiệp quốc phòng Việt Nam - Israel

Tiềm năng và nhu cầu hợp tác giữa Việt Nam - Israel còn rất lớn, trong đó có lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Việt Nam học gì từ kinh nghiệm khởi nghiệp của Israel?
Việt Nam học gì từ kinh nghiệm khởi nghiệp của Israel?

VOV.VN - Dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng đang được Chính phủ tích cực chuẩn bị để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Việt Nam học gì từ kinh nghiệm khởi nghiệp của Israel?

Việt Nam học gì từ kinh nghiệm khởi nghiệp của Israel?

VOV.VN - Dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng đang được Chính phủ tích cực chuẩn bị để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Khai mạc Phiên đàm phán thứ nhất FTA Việt Nam- Israel
Khai mạc Phiên đàm phán thứ nhất FTA Việt Nam- Israel

VOV.VN -Lễ khai mạc Phiên đàm phán thứ nhất Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Israel diễn ra tại Hà Nội ngày 28/3/2016

Khai mạc Phiên đàm phán thứ nhất FTA Việt Nam- Israel

Khai mạc Phiên đàm phán thứ nhất FTA Việt Nam- Israel

VOV.VN -Lễ khai mạc Phiên đàm phán thứ nhất Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Israel diễn ra tại Hà Nội ngày 28/3/2016

“Đũa thần” nào giúp ngành nông nghiệp Israel thành công vượt trội?
“Đũa thần” nào giúp ngành nông nghiệp Israel thành công vượt trội?

VOV.VN - Ứng dụng khoa học công nghệ chính là yếu tố then chốt giúp thay đổi bộ mặt của sản xuất nông nghiệp tại Israel.

“Đũa thần” nào giúp ngành nông nghiệp Israel thành công vượt trội?

“Đũa thần” nào giúp ngành nông nghiệp Israel thành công vượt trội?

VOV.VN - Ứng dụng khoa học công nghệ chính là yếu tố then chốt giúp thay đổi bộ mặt của sản xuất nông nghiệp tại Israel.