Hai ngôi trường ở Quảng Bình có nguy cơ đổ sập sau bão

VOV.VN -Sau bão số 10, Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn và Trường Tiểu học số 1 Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình nguy cơ sập.

Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn và Trường Tiểu học số 1 Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình xây dựng cách đây 40 năm, nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Cơn bão số 10 vừa qua đổ bộ vào Quảng Bình làm hai ngôi trường này thêm hỏng nặng, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

 Trường Tiểu học số 1 Quảng Phú trước nguy cơ sập đổ

Tại trường Tiểu học số 1 Ba Đồn, một mảng tường lớn bằng bê tông bị bão số 10 giật sập hoàn toàn; 8 phòng học bị bong tróc, nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Thầy giáo Đoàn Văn Nam, Hiệu trưởng trường Tiểu học số 1 Ba Đồn cho biết, trường do tổ chức UNICEP tài trợ xây dựng từ năm 1976. Do chưa có điều kiện xây dựng lại trường mới nên nhiều năm nay, thầy và trò vẫn phải học trong ngôi trường xuống cấp nghiêm trọng.

Từng mảng bê tông ngã đổ, gây nguy hiểm cho tính mạng giáo viên và học sinh.

"Để đảm bảo an toàn tính mạng cho giáo viên và học sinh, nhà trường đã làm tờ trình đề nghị Phòng Giáo dục, Uỷ ban nhân dân huyện xin đóng cửa 8 phòng học nói trên và đề nghị sớm có phương án khắc phục"-Thầy giáo Đoàn Văn Nam cho biết.

Còn tại trường Tiểu học số 1 Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, sau bão số 10, hàng rào quanh trường và nhà ở của tập thể giáo viên bị bão đánh sập. Cô giáo Tưởng Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 Quảng Phú cho biết, dãy nhà cấp bốn với 4 phòng học được xây dựng cách đây 42 năm đã quá cũ nát. Mỗi khi trời mưa, nước thấm giọt xuống bàn ghế, sách vở học sinh, thầy cô phải căng bạt để chống dột. Sau bão số 10, trường có nguy cơ đổ sập, đe dọa tính mạng giáo viên học sinh. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh, nhà trường phải sắp xếp cho các em vào học tạm ở phòng y tế và phòng họp của giáo viên.

Trường Tiểu học số 1 Quảng Phú xây dựng cách đây hơn 40 năm.

Cô giáo Tưởng Thị Thu Hương mong muốn sớm sửa chữa, xây dựng trường học mới: "Tất cả các thầy cô tập trung về đây, việc thứ nhất là dọn dẹp cây cối, nhà bị sập ngã, sau đó cùng nhau lấy ngói ở dãy có 4 phòng bị sập để lợp lại cho các phòng còn sử dụng được. Hiện tại, trường cũng tạm ổn, đủ phòng học cho học sinh và học sinh cũng đi học trở lại."

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cửa Lò căng mình khắc phục “tàn tích” của bão số 10
Cửa Lò căng mình khắc phục “tàn tích” của bão số 10

VOV.VN - Sau khi cơn bão đi qua, người dân địa phương với sự giúp đỡ của các lực lượng đang căng mình khắc phục những thiệt hại sau bão.

Cửa Lò căng mình khắc phục “tàn tích” của bão số 10

Cửa Lò căng mình khắc phục “tàn tích” của bão số 10

VOV.VN - Sau khi cơn bão đi qua, người dân địa phương với sự giúp đỡ của các lực lượng đang căng mình khắc phục những thiệt hại sau bão.

Bé 1 tuổi chết thương tâm do đuối nước sau bão số 10
Bé 1 tuổi chết thương tâm do đuối nước sau bão số 10

VOV.VN - Cháu bé 1 tuổi, do nước ngập, bố mẹ sơ ý nên cháu bị ngã từ trên giường xuống, bị ngạt nước.

Bé 1 tuổi chết thương tâm do đuối nước sau bão số 10

Bé 1 tuổi chết thương tâm do đuối nước sau bão số 10

VOV.VN - Cháu bé 1 tuổi, do nước ngập, bố mẹ sơ ý nên cháu bị ngã từ trên giường xuống, bị ngạt nước.

Bão số 10 làm 13 người chết, mất tích và 112 người bị thương
Bão số 10 làm 13 người chết, mất tích và 112 người bị thương

VOV.VN - Thiệt hại do bão số 10 và hoàn lưu sau bão gây ra đã làm 9 người chết, 4 người mất tích và 112 người bị thương.

Bão số 10 làm 13 người chết, mất tích và 112 người bị thương

Bão số 10 làm 13 người chết, mất tích và 112 người bị thương

VOV.VN - Thiệt hại do bão số 10 và hoàn lưu sau bão gây ra đã làm 9 người chết, 4 người mất tích và 112 người bị thương.

Ảnh: Sóng lớn đập tan kè biển Đồ Sơn sau bão số 10
Ảnh: Sóng lớn đập tan kè biển Đồ Sơn sau bão số 10

VOV.VN -Do ảnh hưởng của bão số 10, những đợt sóng lớn dồn dập đã đập tan nhiều đoạn bờ thành kè biển Đồ Sơn (Hải Phòng)

Ảnh: Sóng lớn đập tan kè biển Đồ Sơn sau bão số 10

Ảnh: Sóng lớn đập tan kè biển Đồ Sơn sau bão số 10

VOV.VN -Do ảnh hưởng của bão số 10, những đợt sóng lớn dồn dập đã đập tan nhiều đoạn bờ thành kè biển Đồ Sơn (Hải Phòng)

Ảnh: Điện lực Miền Trung gấp rút sửa chữa sự cố điện sau bão số 10
Ảnh: Điện lực Miền Trung gấp rút sửa chữa sự cố điện sau bão số 10

VOV.VN - Bão số 10 gây sự cố 58 km dây trung áp, 2.200 trạm biến thế... Tổng Công ty Điện lực miền Trung  điều động 7 đơn vị khắc phục sự cố.

Ảnh: Điện lực Miền Trung gấp rút sửa chữa sự cố điện sau bão số 10

Ảnh: Điện lực Miền Trung gấp rút sửa chữa sự cố điện sau bão số 10

VOV.VN - Bão số 10 gây sự cố 58 km dây trung áp, 2.200 trạm biến thế... Tổng Công ty Điện lực miền Trung  điều động 7 đơn vị khắc phục sự cố.