Missy Franklin đi vào lịch sử bơi lội thế giới

Thêm 1 chiếc HCV 4x100m vào sáng nay,  Franklin trở thành kình ngư nữ đầu tiên đoạt 6 HCV tại một giải thế giới.


MIssy Franklin (phải) được đồng đội chúc mừng khi đoạt HCV cự ly 4x100m hỗn hợp nữ - Ảnh: Reuters


Tại giải bơi lội vô địch thế giới Barcelona 2013, tay bơi 18 tuổi Missy Franklin đã có 6 HCV ở các cự ly: 100m và 200m ngửa, 200 tự do, 4x100m tự do, 4x200m tự do và 4x100m hỗn hợp. Tại giải lần này, Franklin đặt mục tiêu đoạt 7 HCV. Tuy nhiên cô chỉ về đích thứ tư ở cự ly 100m tự do.

Trước đây, trong lịch sử bơi lội chỉ có 1 nữ kình ngư từng đoạt 6 HCV là VĐV người Đông Đức cũ, Kristin Otto, nhưng là tại kỳ Olympic 1988 chứ không phải giải VĐTG. Các giải VĐTG trước đây có 2 VĐV đoạt nhiều HCV nhất nhưng chỉ đến con số 5 là Tracy Caulkins (1978) và Libby Trickett (2007). Nay kỷ lục này đã bị Franklin phá vỡ với 6 HCV.

Trong sự nghiệp lừng lẫy của Michael Phelps, tay bơi này cũng chỉ đoạt tối đa được 6 HCV tại một kỳ vô địch thế giới, đó là vào năm 2007. Tại giải lần đó, Phelps đặt mục tiêu đoạt 8 HCV tuy nhiên anh đã không thành công. Trong đó đáng tiếc là ở cự ly 4x100m hỗn hợp nam, tay bơi Ian Crocker đã xuất phát sớm khiến đội Mỹ bị tước HCV.

Năm nay, đội Mỹ lại một lần nữa phạm phải lỗi này và bị tước chiếc HCV nội dung 4x100m hỗn hợp nam, dù họ chạm đích đầu tiên. Đội Pháp về nhì được đôn lên đoạt HCV.

Kết thúc giải vô địch thế giới: Mỹ xếp đầu toàn đoàn với 15 HCV, 10 HCV và 9 HCĐ. Xếp nhì là Trung Quốc với 14 HCV, 8 HCB và 4 HCĐ. Nga xếp thứ ba với 9 HCV, 6 HCB và 4 HCĐ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên