Anh truy lùng những tên đồng phạm với kẻ đánh bom tại Manchester

VOV.VN - Cảnh sát Anh đang truy lùng những kẻ đồng phạm với Salman Abedi, kẻ thực hiện vụ đánh bom liều chết ngày 22/5 tại Manchester.

Cảnh sát Anh nghi ngờ tên Salman Abedi đã chế tạo quả bom với sự hỗ trợ của các đồng phạm và những kẻ này có thể sẵn sàng thực hiện các vụ tấn công tiếp theo.

Tên Salman Abedi được nghi ngờ có đồng phạm trong vụ đánh bom ở Manchester. Ảnh: Reuters

Cảnh sát Anh cho biết đang tập trung điều tra liệu tên Salman Abedi này hành động một mình, hay vụ tấn công đã được lên kế hoạch bởi một “mạng lưới” có liên hệ với các tổ chức khủng bố và cực đoan.

Theo nguồn tin từ Bộ Nội vụ Anh và Pháp, tên Salman Abedi mới đây đã tới Libya và có những bằng chứng cho thấy tên này có khả năng cũng đã tới Syria và có liên hệ với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tên Salman Abedi, 22 tuổi, một công dân Anh gốc Libya, sinh sống ở Manchester. Tên này đã kích hoạt một thiết bị nổ tự chế trong lúc khán giả đang rời buổi biểu diễn. 

Theo một số nguồn tin, lực lượng chống khủng bố Libi hôm qua (24/5) đã bắt giữ Ramadan Abedi, cha của tên Salman Abedi. Vụ bắt giữ diễn ra bên ngoài nhà riêng của Ramadan Abedi ở khu vực Ayn Zara, ngoại ô thủ đô Tripoli.

Một cựu quan chức an ninh Libya cũng tiết lộ Ramadan Abedi từng tham gia một nhóm vũ trang có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Trước đó, Cơ quan chống khủng bố Libya cũng thông báo bắt giữ Hashem Abedi, em trai của Salman Abedi, ở Tripoli, khi tên này có kế hoạch “tấn công khủng bố” tại đây.

Cơ quan chống khủng bố Libya cho biết Hashem Abedi đã rời Anh để đến Libya vào ngày 16/4 và tên này nắm rõ kế hoạch tấn công của anh trai mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lại nổ lớn ở trung tâm mua sắm tại Manchester (Anh)
Lại nổ lớn ở trung tâm mua sắm tại Manchester (Anh)

VOV.VN - Nhiều người dân có mặt tại trung tâm mua sắm Arndale ở Manchester, Anh, đang nhanh chóng sơ tán khỏi nơi này sau khi vừa xảy ra một vụ nổ lớn ở đây.

Lại nổ lớn ở trung tâm mua sắm tại Manchester (Anh)

Lại nổ lớn ở trung tâm mua sắm tại Manchester (Anh)

VOV.VN - Nhiều người dân có mặt tại trung tâm mua sắm Arndale ở Manchester, Anh, đang nhanh chóng sơ tán khỏi nơi này sau khi vừa xảy ra một vụ nổ lớn ở đây.

Đánh bom ở Manchester: Thêm một hồi chuông cảnh báo vấn nạn khủng bố
Đánh bom ở Manchester: Thêm một hồi chuông cảnh báo vấn nạn khủng bố

VOV.VN - 22 người chết, 59 người bị thương, trong một vụ đánh bom khủng bố xảy ra vào lúc 22h33 tối 22/5 tại thành phố Manchester (Anh).

Đánh bom ở Manchester: Thêm một hồi chuông cảnh báo vấn nạn khủng bố

Đánh bom ở Manchester: Thêm một hồi chuông cảnh báo vấn nạn khủng bố

VOV.VN - 22 người chết, 59 người bị thương, trong một vụ đánh bom khủng bố xảy ra vào lúc 22h33 tối 22/5 tại thành phố Manchester (Anh).

Cảnh sát Anh công bố danh tính nghi phạm vụ tấn công ở Manchester
Cảnh sát Anh công bố danh tính nghi phạm vụ tấn công ở Manchester

VOV.VN -Theo cảnh sát, thủ phạm được xác định là Salman Abedi (22 tuổi - người Anh gốc Libya) 

Cảnh sát Anh công bố danh tính nghi phạm vụ tấn công ở Manchester

Cảnh sát Anh công bố danh tính nghi phạm vụ tấn công ở Manchester

VOV.VN -Theo cảnh sát, thủ phạm được xác định là Salman Abedi (22 tuổi - người Anh gốc Libya) 

Kẻ đánh bom ở Manchester (Anh) có thể không hành động một mình
Kẻ đánh bom ở Manchester (Anh) có thể không hành động một mình

VOV.VN - Quan chức Anh cũng cho biết kẻ đánh bom liều chết tại buổi biểu diễn âm nhạc ở thành phố Manchester đêm 22/5 có thể không hành động một mình.

Kẻ đánh bom ở Manchester (Anh) có thể không hành động một mình

Kẻ đánh bom ở Manchester (Anh) có thể không hành động một mình

VOV.VN - Quan chức Anh cũng cho biết kẻ đánh bom liều chết tại buổi biểu diễn âm nhạc ở thành phố Manchester đêm 22/5 có thể không hành động một mình.