Mỹ sẽ chấp nhận số người tị nạn thấp kỷ lục trong năm 2018

VOV.VN - Chính phủ Mỹ vừa đề xuất kế hoạch chấp nhận tối đa 45.000 người tị nạn trong năm tài khóa 2018, mức thấp kỷ lục trong gần 40 năm qua.

Giới chức Mỹ vừa tiết lộ rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đệ trình quyết định này lên Quốc hội vào ngày 27/9.

Một nhóm người tị nạn vừa đặt chân đến Mỹ. Ảnh: AP

Con số vừa đưa ra là thấp hơn 5.000 người so với mức giới hạn 50.000 người từng được Tổng thống Donald Trump tuyên bố như một phần của các biện pháp tăng cường an ninh ngay sau khi nhà lãnh đạo này nhậm chức hồi tháng 1 vừa qua.

Giới chức Mỹ giải thích rằng Chính phủ đang xem xét một loạt các biện pháp tiềm năng nhằm đẩy mạnh việc kiểm tra người tị nạn, đồng thời lưu ý rằng vấn đề an ninh và an toàn của người dân Mỹ là mối quan tâm hàng đầu hiện nay.

Tuy nhiên, chính sách tị nạn mới này đang vấp phải không ít những chỉ trích cho rằng nó mâu thuẫn với các giá trị của nước Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính quyền Trump giữ lập trường trong vấn đề người tị nạn và tội phạm
Chính quyền Trump giữ lập trường trong vấn đề người tị nạn và tội phạm

VOV.VN - Chính phủ Mỹ vẫn khẳng định quyết tâm đẩy nhanh việc trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp, sau đợt trục xuất đầu tiên.

Chính quyền Trump giữ lập trường trong vấn đề người tị nạn và tội phạm

Chính quyền Trump giữ lập trường trong vấn đề người tị nạn và tội phạm

VOV.VN - Chính phủ Mỹ vẫn khẳng định quyết tâm đẩy nhanh việc trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp, sau đợt trục xuất đầu tiên.

Người tị nạn đổ sang Canada do lo ngại bị trục xuất khỏi Mỹ
Người tị nạn đổ sang Canada do lo ngại bị trục xuất khỏi Mỹ

VOV.VN - Quân đội Canada  đang gấp rút dựng hàng chục lán trại ở khu vực biên giới với Mỹ để tiếp nhận dòng người tị nạn đổ sang từ Mỹ.

Người tị nạn đổ sang Canada do lo ngại bị trục xuất khỏi Mỹ

Người tị nạn đổ sang Canada do lo ngại bị trục xuất khỏi Mỹ

VOV.VN - Quân đội Canada  đang gấp rút dựng hàng chục lán trại ở khu vực biên giới với Mỹ để tiếp nhận dòng người tị nạn đổ sang từ Mỹ.

Tòa án Tối cao Mỹ ủng hộ lệnh cấm người tị nạn của ông Trump
Tòa án Tối cao Mỹ ủng hộ lệnh cấm người tị nạn của ông Trump

VOV.VN - Tòa án Tối cao Mỹ ngày 12/9 cho phép Tổng thống Donald Trump thực thi hầu hết lệnh cấm người tị nạn trên toàn thế giới vào nước này.

Tòa án Tối cao Mỹ ủng hộ lệnh cấm người tị nạn của ông Trump

Tòa án Tối cao Mỹ ủng hộ lệnh cấm người tị nạn của ông Trump

VOV.VN - Tòa án Tối cao Mỹ ngày 12/9 cho phép Tổng thống Donald Trump thực thi hầu hết lệnh cấm người tị nạn trên toàn thế giới vào nước này.

Iran triệu Đại sứ để phản đối chính sách hạn chế người tị nạn của Mỹ
Iran triệu Đại sứ để phản đối chính sách hạn chế người tị nạn của Mỹ

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Iran, sắc lệnh hành chính của Tổng thống Mỹ Trump đi ngược với hiến chương nhân quyền và mang tính phân biệt đối xử.

Iran triệu Đại sứ để phản đối chính sách hạn chế người tị nạn của Mỹ

Iran triệu Đại sứ để phản đối chính sách hạn chế người tị nạn của Mỹ

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Iran, sắc lệnh hành chính của Tổng thống Mỹ Trump đi ngược với hiến chương nhân quyền và mang tính phân biệt đối xử.