Mourinho rời Real để về Chelsea: Về nơi tình yêu bắt đầu

Ở Real Madrid, Mourinho trở thành nhân vật bị ghét bỏ. Ngược lại, Chelsea đang mong ngóng từng ngày ông trở lại.

Đã đến lúc Mourinho phải rời Bernabeu để tìm về với Stamford Bridge, nơi ông luôn cảm nhận được tình yêu và sự kính trọng. Từ nước Anh, Daily Mail khẳng định như "đinh đóng cột" rằng bản hợp đồng giữa Mourinho với Chelsea đã được hoàn tất.

Chỉ còn là vấn đề thời gian

Cụ thể, tờ báo hàng đầu của nước Anh tiết lộ Mourinho đã có bữa ăn tối với chủ tịch Roman Abramovich và hai bên đã thống nhất về một bản hợp đồng mới. Mourinho sẽ nhận được mức lương 10 triệu bảng/năm. Về phần Chelsea, để có được chữ kí của HLV người Bồ Đào Nha, họ đã chấp nhận bỏ ra tới 12 triệu bảng để bồi thường vì phá vỡ hợp đồng giữa Mourinho với Real Madrid. Đội bóng thành London sẽ chính thức đưa ra quyết định bổ nhiệm Mourinho vào 1/7, thời điểm mùa giải mới chuẩn bị bắt đầu.

Nhưng trong một phát biểu mới nhất, Mourinho vẫn chưa công khai thừa nhận sẽ "tái hôn" với Chelsea. "Hiện tại, tôi vẫn chưa quyết định việc sẽ ra đi hay ở lại. Tôi chỉ có thể xác nhận rằng tôi còn 5 trận đấu ở Liga và 1 trận chung kết cúp Nhà Vua. Tôi chưa muốn nói về tương lai lúc này. Khi mùa giải kết thúc, tôi sẽ gặp chủ tịch để nói về điều đó. Còn lúc này, xin mọi người hãy bình tĩnh" - Mourinho tự tin nói.

Tờ báo hàng đầu của nước Anh tiết lộ Mourinho đã có bữa ăn tối với chủ tịch Roman Abramovich và hai bên đã thống nhất về một bản hợp đồng mới.

Một lần nữa Mourinho lại úp mở về tương lai của mình. Trước đó, sau khi Real không thể lội ngược dòng trước Dortmund, ông đã bóng gió nói về ý định trở lại trước Anh, nơi "được nhiều người yêu mến". Cũng chính từ tuyên bố ấy, báo chí Anh và Tây Ban Nha đều đưa ra giả thuyết Mourinho đã đồng ý trở lại làm việc tại Chelsea. Với những gì đang diễn ra, đã rất nhiều người tin vụ "tái hôn" này chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nhưng một người khôn ngoan như Mourinho thừa hiểu khi nào là thời điểm thích hợp nhất để công bố sự lựa chọn của mình. Phía trước Real Madrid vẫn là trận chung kết với Atletico, Mourinho không muốn người Madrid phải xao nhãng. Ông muốn Real giành cúp, muốn rời Bernabeu với tư cách của kẻ chiến thắng. Và vì thế, người ta sẽ buộc phải chờ đợi, ít nhất đến khi mùa bóng kết thúc.

Ra đi là hợp lý

Theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi tờ Marca, có tới 83% người tham gia muốn Mourinho ra đi. Ở một cuộc khảo sát nội bộ khác của Ban lãnh đạo Real Madrid, có tới 15 cầu thủ của đội bóng Hoàng gia ủng hộ phương án thay đổi HLV. Những trận đấu gần đây, trên các khán đài Bernabeu liên tục xuất hiện các băng rôn kêu gọi Ban lãnh đạo Real nên chấm dứt hợp đồng với Mourinho.

Thậm chí, một nhóm các CĐV không ưa HLV người Bồ còn chặn đường của ông để tiến hành chỉ trích và chửi rủa. Ngay như mối quan hệ với Ronaldo cũng không còn nguyên vẹn nữa.

Trong những trận đấu gần đây của Chelsea, các fan của "The Blues" liên tục hô vang tên ông, họ muốn ông trở lại, ngồi vào chiếc ghế của HLV tạm quyền Benitez

Từ một HLV được yêu mến vì đã giúp Real lật đổ Barca, Mourinho đã bị ghét bỏ bởi chính những người đã từng tôn vinh ông như người hùng. 1 chiếc cúp Nhà Vua, 1 chiếc cúp Liga và 1 Siêu cúp Tây Ban Nha là không đủ để Mourinho chiếm trọn cảm tình của người Madrid. Ông hiểu tất cả những điều đó. Khi tình yêu không còn, người ta đã làm tất cả để rũ bỏ, bất chấp tất cả những gì mà Mourinho đã cống hiến cho đội bóng này.

Trái ngược với những hình ảnh cay đắng từ các khán đài Bernabeu, Mourinho đã nhìn thấy tình yêu trở về với Stamford Bridge. Trong những trận đấu gần đây của Chelsea, các fan của "The Blues" liên tục hô vang tên ông, họ muốn ông trở lại, ngồi vào chiếc ghế của HLV tạm quyền Benitez. Chủ tịch Roman Abramovich, người đã từng chấm dứt hợp đồng với Mourinho hồi năm 2007, đã sẵn sàng và chờ đợi cái gật đầu của HLV tự nhận là “Người đặc biệt”

Chia tay một nơi bị ghét bỏ, tìm đến một nơi chỉ có tình yêu, Mourinho sẽ về lại Chelsea. Đó cũng có thể coi là một sự lựa chọn hợp lý nhất của ông vào thời điểm này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo chí Anh đưa tin: Mourinho về Chelsea vào ngày 1/7
Báo chí Anh đưa tin: Mourinho về Chelsea vào ngày 1/7

(VOV) - HLV người Bồ Đào Nha cũng đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi riêng cùng Abramovich để đi đến hợp đồng với thời hạn 3 năm.

Báo chí Anh đưa tin: Mourinho về Chelsea vào ngày 1/7

Báo chí Anh đưa tin: Mourinho về Chelsea vào ngày 1/7

(VOV) - HLV người Bồ Đào Nha cũng đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi riêng cùng Abramovich để đi đến hợp đồng với thời hạn 3 năm.

Mourinho: ‘Nếu Real không thể vào chung kết, là lỗi của tôi"
Mourinho: ‘Nếu Real không thể vào chung kết, là lỗi của tôi"

(VOV) -HLV của Real Madrid nói rằng nếu Real trước Borussia Dortmund thì đó sẽ là lỗi của ông.

Mourinho: ‘Nếu Real không thể vào chung kết, là lỗi của tôi"

Mourinho: ‘Nếu Real không thể vào chung kết, là lỗi của tôi"

(VOV) -HLV của Real Madrid nói rằng nếu Real trước Borussia Dortmund thì đó sẽ là lỗi của ông.

Mourinho thất vọng vì học trò không phạm lỗi với Lewandowski
Mourinho thất vọng vì học trò không phạm lỗi với Lewandowski

(VOV) -Vị chiến lược gia Bồ Đào Nha cảm thấy đội bóng của ông đang thiếu đi sức mạnh thể chất để ngăn cản tiền đạo Ba Lan.

Mourinho thất vọng vì học trò không phạm lỗi với Lewandowski

Mourinho thất vọng vì học trò không phạm lỗi với Lewandowski

(VOV) -Vị chiến lược gia Bồ Đào Nha cảm thấy đội bóng của ông đang thiếu đi sức mạnh thể chất để ngăn cản tiền đạo Ba Lan.

Mourinho chỉ trích trọng tài Howard Webb
Mourinho chỉ trích trọng tài Howard Webb

HLV Jose Mourinho đã lên tiếng chỉ trích trọng tài Howard Webb sau khi Real Madrid bị loại khỏi Champions League.

Mourinho chỉ trích trọng tài Howard Webb

Mourinho chỉ trích trọng tài Howard Webb

HLV Jose Mourinho đã lên tiếng chỉ trích trọng tài Howard Webb sau khi Real Madrid bị loại khỏi Champions League.