MU – Aston Villa: Mơ về top 4

VOV.VN - Việc chỉ phải gặp đội cuối bảng Aston Villa trong khi Man City đến làm khách trước Chelsea sẽ là cơ hội cho Quỷ đỏ rút ngắn khoảng cách 4 điểm.

Mọi việc trở nên vô cùng tồi tệ với HLV Louis van Gaal và các học trò sau trận thua tan nát 0-3 trên sân Tottenham ở vòng trước. Tuy nhiên, như thường lệ, khi phải đối mặt với vô vàn sức ép và chỉ trích, MU lại đứng dậy đầy mạnh mẽ, lần này là thắng lợi 2-1 ngay trên sân West Ham để tiến vào bán kết FA Cup.

Màn tiếp đón đối thủ ưa thích lại đang lặn ngụp ở đáy BXH Aston Villa trên sân nhà tối nay sẽ là cơ hội để MU nuôi hy vọng giành vé dự Champions League mùa giải sang năm. Hiện khoảng cách giữa Quỷ đỏ và đội bóng cùng thành phố Man City đang là 4 điểm và rất có thể sẽ được rút ngắn sau vòng đấu này khi Man “xanh” phải tới làm khách trên sân của Chelsea.

Aston Villa là đối thủ ưa thích của MU. (Ảnh: Getty).

Lịch sử cũng đang ủng hộ MU khi họ bất bại trong 12 trận gần nhất gặp Aston Villa (thắng 9, hòa 3). Không những vậy, thất bại duy nhất trên sân nhà của Quỷ đỏ trước đối thủ này trong 40 trận đã qua ở Premier League đã là câu chuyện của 7 năm trước khi Agbonlahor ghi bàn duy nhất giúp Aston Villa giành trọn 3 điểm hồi tháng 12/2009.

Bên cạnh đó, thầy trò HLV Van Gaal đang có phong độ đầy ấn tượng trên sân nhà khi toàn thắng 4 trận gần nhất, trong đó có 3 trận giữ sạch lưới. Tính đến thời điểm này của mùa giải, số trận MU giữ sạch lưới đã lên con số 15. Tuy nhiên, Quỷ đỏ lại kém 12 điểm và để thủng lưới nhiều hơn 20 bàn so với giai đoạn này mùa giải trước.

Quỷ đỏ đón chào sự trở lại của đội trưởng Rooney, "hung thần" với 13 bàn thắng vào lưới Aston Villa. (Ảnh: Getty).

“Chắc chắn chúng tôi không thể hài lòng với vị trí hiện tại của đội nhà trên BXH. Tuy nhiên, khi bạn mỗi tuần đều phải thay đổi đội hình xuất phát cũng như chiến thuật, lối chơi vì bão chấn thương, thật khó để duy trì sự ổn định cho MU”, HLV Louis van Gaal cho rằng hàng loạt ca chấn thương là nguyên nhân khiến đội nhà chơi bết bát mùa này.

Ở trận đấu này, MU sẽ đón chào sự trở lại của đội trưởng Wayne Rooney sau 2 tháng vắng mặt vì chấn thương đầu gối. R10 cũng chính là “hung thần” của Aston Villa khi đã ghi tới 13 bàn thắng vào lưới đội bóng này, chỉ kém 1 bàn so với thành tích “phá lưới” đối thủ ưa thích nhất của Rooney là Newcastle.

Phía bên kia, Aston Villa trải qua 8 trận thua liên tiếp, kỷ lục buồn chỉ kém 11 trận thua liền trong lịch sử CLB hồi năm 1963. Tồi tệ hơn, trong 8 trận đấu đó, đội bóng thành London để thủng lưới tới 24 bàn và chỉ 3 lần ghi bàn vào lưới đối phương.

Cũng đã 15 vòng đấu trôi qua Aston Villa không thắng trên sân khách, kể từ thắng lợi trước Bournemouth trong trận mở màn mùa giải năm nay. Người hâm mộ CLB đang hy vọng quyết tâm chạy trốn khỏi “tử thần” xuống hạng sau 28 năm liên tiếp có mặt ở giải đấu cao nhất nước Anh sẽ là động lực để các cầu thủ Aston Villa chiến đấu như những “chiến binh” ở 5 vòng đấu còn lại, cùng khoảng cách 15 điểm với nhóm trụ hạng./.

Đội hình dự kiến:
MU: De Gea, Darmian, Smalling, Blind, Rojo, Lingard, Mata, Fellaini, Schneiderlin, Martial, Rooney.
Aston Villa: Guzan; Hutton, Lescott, Clark, Cissokho; Gueye, Sanchez, Veretout, Grealish; Ayew, Gestede.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

West Ham - MU: Cơ hội cuối cùng
West Ham - MU: Cơ hội cuối cùng

VOV.VN - Trận đá lại tứ kết FA Cup với West Ham sẽ là cơ hội cuối cùng để MU có thể tiếp tục hi vọng giành một danh hiệu ở mùa giải năm nay.

West Ham - MU: Cơ hội cuối cùng

West Ham - MU: Cơ hội cuối cùng

VOV.VN - Trận đá lại tứ kết FA Cup với West Ham sẽ là cơ hội cuối cùng để MU có thể tiếp tục hi vọng giành một danh hiệu ở mùa giải năm nay.

MU mừng rỡ đón Rooney tái xuất sân cỏ
MU mừng rỡ đón Rooney tái xuất sân cỏ

VOV.VN - Đội trưởng của Quỷ đỏ trở lại sân đấu sau 2 tháng chấn thương.

MU mừng rỡ đón Rooney tái xuất sân cỏ

MU mừng rỡ đón Rooney tái xuất sân cỏ

VOV.VN - Đội trưởng của Quỷ đỏ trở lại sân đấu sau 2 tháng chấn thương.

MU và Chelsea áp đảo đội hình tệ nhất vòng 33
MU và Chelsea áp đảo đội hình tệ nhất vòng 33

VOV.VN - MU và Chelsea áp đảo đội hình tệ nhất vòng 33 Premier League khi mỗi đội chiếm 3 trong tổng số 11 suất.

MU và Chelsea áp đảo đội hình tệ nhất vòng 33

MU và Chelsea áp đảo đội hình tệ nhất vòng 33

VOV.VN - MU và Chelsea áp đảo đội hình tệ nhất vòng 33 Premier League khi mỗi đội chiếm 3 trong tổng số 11 suất.

Clip trận West Ham 1-2 MU: Tiếp tục tiến bước
Clip trận West Ham 1-2 MU: Tiếp tục tiến bước

VOV.VN - MU đang đi đúng hướng trên con đường tiến tới danh hiệu FA Cup mùa giải năm nay 

Clip trận West Ham 1-2 MU: Tiếp tục tiến bước

Clip trận West Ham 1-2 MU: Tiếp tục tiến bước

VOV.VN - MU đang đi đúng hướng trên con đường tiến tới danh hiệu FA Cup mùa giải năm nay