Hàn Quốc có nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên

VOV.VN - Bà Kang, một quan chức kỳ cựu của Liên Hợp Quốc, đã được Tổng thống Moon bổ nhiệm làm nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Hàn Quốc.

Hôm 18/6 Hàn Quốc đã bổ nhiệm một nữ quan chức kỳ cựu của Liên Hợp Quốc làm Bộ trưởng Ngoại giao của nước này. Bà Kang Kyung-Wha 62 tuổi đã trở thành nữ Ngoại trưởng đầu tiên của Hàn Quốc, với các thử thách phía trước là căng thẳng quanh vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Bà Kang. Ảnh: UN.

Bà Kang từng làm Phó Cao ủy Nhân qyền và trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về các Vấn đề Nhân đạo trước khi trở thành cố vấn chính sách cao cấp của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres vào năm nay.

Việc Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bổ nhiệm bà diễn ra chưa đầy 2 tuần trước khi Tổng thống Moon thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới Mỹ để dự một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump.

Bà Kang đã phục vụ tại Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trong nhiều nưam trước khi tham gia Liên Hợp Quốc.

Văn phòng Tổng thống Moon trước đó cho biết, kinh nghiệm ngoại giao của bà Kang sẽ giúp Hàn Quốc vượt qua các khó khăn ngoại giao và giải quyết các vấn đề nhạy cảm với đồng minh và láng giềng.

Ông Moon là một chính trị trung tả, lên nắm quyền sau khi bà Park Geun-Hye bị phế truất khỏi chức Tổng thống.

Ông Moon cố xúy cho việc đối thoại với Triều Tiên để thuyết phục nước này trở lại bàn đàm phán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói về vụ THAAD gây “sốc” cho Tổng thống Moon
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói về vụ THAAD gây “sốc” cho Tổng thống Moon

VOV.VN - Sau khi Tổng thống Moon tuyên bố bị “sốc” khi không được báo cáo về việc triển khai THAAD, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã phải hứng chịu bùa rìu dư luận.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói về vụ THAAD gây “sốc” cho Tổng thống Moon

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói về vụ THAAD gây “sốc” cho Tổng thống Moon

VOV.VN - Sau khi Tổng thống Moon tuyên bố bị “sốc” khi không được báo cáo về việc triển khai THAAD, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã phải hứng chịu bùa rìu dư luận.

Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm nữ Ngoại trưởng đầu tiên trong lịch sử
Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm nữ Ngoại trưởng đầu tiên trong lịch sử

VOV.VN - Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vừa bổ nhiệm một nữ quan chức ngoại giao vào vị trí Bộ trưởng Ngoại giao nước này.

Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm nữ Ngoại trưởng đầu tiên trong lịch sử

Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm nữ Ngoại trưởng đầu tiên trong lịch sử

VOV.VN - Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vừa bổ nhiệm một nữ quan chức ngoại giao vào vị trí Bộ trưởng Ngoại giao nước này.

Mỹ thanh minh về vụ Tổng thống Hàn Quốc Moon bị “sốc” về THAAD
Mỹ thanh minh về vụ Tổng thống Hàn Quốc Moon bị “sốc” về THAAD

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 31/5 khẳng định “minh bạch hoàn toàn” với chính phủ Hàn Quốc về việc triển khai hệ thống vũ khí THAAD.

Mỹ thanh minh về vụ Tổng thống Hàn Quốc Moon bị “sốc” về THAAD

Mỹ thanh minh về vụ Tổng thống Hàn Quốc Moon bị “sốc” về THAAD

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 31/5 khẳng định “minh bạch hoàn toàn” với chính phủ Hàn Quốc về việc triển khai hệ thống vũ khí THAAD.

Tây Ban Nha bổ nhiệm nữ “Bộ trưởng về tình dục” để tăng dân số
Tây Ban Nha bổ nhiệm nữ “Bộ trưởng về tình dục” để tăng dân số

VOV.VN - Tây Ban Nha đã bổ nhiệm nữ nghị sĩ Edelmira Barreira làm bộ trưởng đầu tiên phụ trách vấn đề tình dục nhằm thúc đẩy mức sinh ở nước này.

Tây Ban Nha bổ nhiệm nữ “Bộ trưởng về tình dục” để tăng dân số

Tây Ban Nha bổ nhiệm nữ “Bộ trưởng về tình dục” để tăng dân số

VOV.VN - Tây Ban Nha đã bổ nhiệm nữ nghị sĩ Edelmira Barreira làm bộ trưởng đầu tiên phụ trách vấn đề tình dục nhằm thúc đẩy mức sinh ở nước này.

Tổng thống Hàn Quốc Moon bị “sốc”, ra lệnh điều tra hệ thống THAAD
Tổng thống Hàn Quốc Moon bị “sốc”, ra lệnh điều tra hệ thống THAAD

VOV.VN - Các hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đã được triển khai thêm mà chính quyền mới của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in không hề được báo cáo.

Tổng thống Hàn Quốc Moon bị “sốc”, ra lệnh điều tra hệ thống THAAD

Tổng thống Hàn Quốc Moon bị “sốc”, ra lệnh điều tra hệ thống THAAD

VOV.VN - Các hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đã được triển khai thêm mà chính quyền mới của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in không hề được báo cáo.