Ấn tượng về cuộc huấn luyện của Sư đoàn Dù 101 ở căn cứ Eglin của Mỹ

VOV.VN - Sư đoàn Dù 101 nổi tiếng với biệt danh “Tiếng thét đại bàng”, là đơn vị đặc biệt của Quân Đội Mỹ được huấn luyện cho các nhiệm vụ đột kích.

Các chỉ huy cấp cao của Lữ đoàn thứ 3 của Quân đội Mỹ, Sư đoàn dù 101 đã tham gia cuộc huẫn luyện chiến thuật chỉ huy tại căn cứ không quân Eglin, ở Florida hôm 27/8.
Các chỉ huy đang chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện ban đêm.
Tiếng Thét Đại Bàng từng được Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates nhắc tới như “mũi giáo” của quân đội Mỹ và là đơn vị uy lực, linh động nhất.
Sư đoàn dù 101 có khả năng lên kế hoạch, phối hợp và tiến hành các chiến dịch đột kích bằng đường không quy mô lớn ở các khu vực có địa hình phức tạp, không thể đổ bộ bằng đường bộ hay đường biển.
Họ có thể làm việc trong những môi trường khắc khổ có cơ sở hạ tầng hạn chế hay xuống cấp.
Các chỉ huy trao đổi kế hoạch trong cuộc huấn luyện.
Sự linh động đặc trưng trên chiến trường cũng như sự huẫn luyện với yêu cầu cao đã khiến Sư đoàn dù 101 trở thành đội quân tiên phong trong lực lượng chiến đấu mặt đất của Mỹ trong các cuộc xung đột gần đây.
Trung sỹ Jason Lyday đang tạm nghỉ trên đường hành quân trong cuộc huấn luyện ở căn cứ Eglin.
Các chỉ huy tập trung hội ý trước chiến dịch.
Sư đoàn Dù 101 của Mỹ là đơn vị hoạt động hiệu quả trong các chiến dịch chống khủng bố ở Iraq và Afghanistan.
Sư đoàn dù 101 của Mỹ có lịch sử gần 1 thế kỷ.
Một binh sỹ nhìn qua thiết bị nhìn đêm trong cuộc huấn luyện.
Trung sỹ Warren Jenskins đi tuần tra qua một đầm lầy.
Một binh sỹ đang trú mưa trong cuộc huấn luyện ở căn cứ Eglin.
Trong Thế chiến 2, Sư đoàn Dù 101 nổi tiếng với vai trò trong Chiến dịch Overload (cuộc đổ bộ Normandy ngày 6/6/1944)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Máy bay ném bom B-25 của hải quân Mỹ một thời tung hoành
Ảnh: Máy bay ném bom B-25 của hải quân Mỹ một thời tung hoành

VOV.VN - Máy bay B-25 của quân đội Mỹ từng là vũ khí hữu hiệu đối phó với phát xít Nhật trong Thế chiến 2. Phi cơ có khả năng tấn công mặt đất và diệt hạm.

Ảnh: Máy bay ném bom B-25 của hải quân Mỹ một thời tung hoành

Ảnh: Máy bay ném bom B-25 của hải quân Mỹ một thời tung hoành

VOV.VN - Máy bay B-25 của quân đội Mỹ từng là vũ khí hữu hiệu đối phó với phát xít Nhật trong Thế chiến 2. Phi cơ có khả năng tấn công mặt đất và diệt hạm.

Ảnh: Bên trong máy bay trinh sát RC-135 lợi hại của không quân Mỹ
Ảnh: Bên trong máy bay trinh sát RC-135 lợi hại của không quân Mỹ

VOV.VN - Trinh sát cơ RC-135 là một trong các vũ khí lợi hại của quân đội Mỹ hiện nay dù loại máy bay này đã ra đời từ khá lâu.

Ảnh: Bên trong máy bay trinh sát RC-135 lợi hại của không quân Mỹ

Ảnh: Bên trong máy bay trinh sát RC-135 lợi hại của không quân Mỹ

VOV.VN - Trinh sát cơ RC-135 là một trong các vũ khí lợi hại của quân đội Mỹ hiện nay dù loại máy bay này đã ra đời từ khá lâu.

Ảnh hiếm tàu sân bay trên không cuối cùng của Hải quân Mỹ những năm 1930
Ảnh hiếm tàu sân bay trên không cuối cùng của Hải quân Mỹ những năm 1930

VOV.VN - Dưới đây là những bức ảnh tư liệu về tàu sân bay trên không cuối cùng của Hải quân Mỹ những năm 1930 được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát.

Ảnh hiếm tàu sân bay trên không cuối cùng của Hải quân Mỹ những năm 1930

Ảnh hiếm tàu sân bay trên không cuối cùng của Hải quân Mỹ những năm 1930

VOV.VN - Dưới đây là những bức ảnh tư liệu về tàu sân bay trên không cuối cùng của Hải quân Mỹ những năm 1930 được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát.