MU khẳng định sức mạnh tại ngoại hạng Anh

Chiến thắng 3-1 trước Chelsea ở trận đấu vòng 5 diễn ra đêm 18/9, MU tiếp tục khẳng định sức mạnh của mình tại ngoại hạng Anh.  

Trận đấu với Chelsea gần như đã thuộc về MU khi ngay trong hiệp đấu thứ nhất, các học trò của HLV Alex Ferguson có 3 bàn thắng vào lưới của Chelsea. Đáng nói 3 bàn thắng này được ghi trong tổng số 4 lần các cầu thủ Man United sút bóng về phía khung thành đội khách.

Smalling và Chicharito ăn mừng bàn thắng

Bàn thắng đầu tiên của Smalling được ghi ngay ở phút thứ 7. Tiếp đó, Nani và Ronney lần lượt ghi bàn gia tăng cách biệt cho “Quỷ đỏ”. Theo số liệu thống kê, Chelsea thi đấu cũng không tồi khi hiệp 1 có tới 12 lần sút bóng về phía khung thành của David de Gea, tuy nhiên không có bàn thắng nào được ghi cho đội bóng của HLV Villas-Boas ở hiệp đấu thứ nhất.

Ngay những giây đầu tiên của hiệp đấu thứ 2, Torres đã lấy lại niềm tin cho các đồng đội khi tung cú sút chuẩn xác rút ngắn tỷ số xuống còn 1 – 3 cho Chelsea. Đáng ra, trận đấu sẽ có thêm bàn thắng nếu Rooney không trượt chân đá hỏng quả phạt đền 11m và Torres không vô duyên sút bóng ra ngoài trong tư thế đối đầu với thủ thành David de Gea của MU. Với chiến thắng 3 – 1, Manchester United tạm đứng đầu với 15 điểm, đồng thời là đội bóng duy nhất của ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa có 5 trận bất bại.

Nani sau bàn thắng độc diễn.

Cũng trong lượt trận diễn ra đêm 18/9, đội bóng cùng thành phố Manchester City đã bất ngờ để Fulham cầm hòa với tỷ số 2 – 2 dù Man Xanh là đội có 2 bàn dẫn trước. Trong khi đó, Liverpool thất thủ 0 – 4 trước Tottenham và Stoke City cũng nhận kết quả tương tự trong cuộc đối đầu với Sunderland./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên