Nesta chính thức gia nhập Montreal Impact

Theo Goal.com, trung vệ kỳ cựu người Italia đã chính thức ký hợp đồng với đội bóng ở giải Nhà nghề Mỹ MLS và anh sẽ khoác chiếc áo số 14.

CLB Montreal đã công bố Nesta đã chính thức gia nhập CLB theo dạng chuyển nhượng tự do. Điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng sẽ không được tiết lộ bởi CLB và những chính sách của giải đấu.

Nesta đã trở thành huyền thoại sân San Siro và bóng đá Italia. (Ảnh: Getty images)

Sau khi có được một sự nghiệp huy hoàng cùng với Lazio và AC Milan, trung vệ Nesta đã chính thức rời lục địa già đế đến với giải Nhà nghề Mỹ MLS - giải đấu phù hợp với những cầu thủ đã 36 tuổi như anh. Và anh đang tỏ ra rất háo hức để chinh phục những thử thách ở giải đấu mới này.

"Tôi rất hạnh phúc khi được ở đây" - anh nói trong một buổi họp báo - "Mặc dù nhận được một số lời mời ở châu Âu, nhưng tôi muốn tìm kiếm những thách thức mới và tôi muốn chơi ở MLS".

Anh nói tiếp: "Khi đến thăm một người bạn của tôi, Marco Di Vaio và xem anh ấy chơi bóng ở đây, tôi đã gặp những người bạn tuyệt vời ở CLB này. Tôi rất thích thú với những gì mình thấy và đã nói với CLB Montreal rằng tôi muốn được thi đấu ở đây".

Giám đốc thể thao Nick De Santis cũng tỏ ra rất vui mừng với bản hợp đồng mới và dành những lời ca ngợi đến trung vệ người Italia.

"Thật là điều tuyệt vời với CLB, chúng tôi đã có một nhà vô địch thế giới 2006, một trung vệ hàng đầu thế giới" - ông nói - "Alessandro sẽ mang đến CLB những phẩm chất của một người chỉ huy, và sẽ là một cố vấn tuyệt vời cho các cầu thủ trẻ. Cậu ấy sẽ giúp cho chúng tôi rất nhiều".

Bên cạnh đó, HLV Jesse Marsch cũng tin rằng sự xuất hiện của Nesta sẽ đưa Montreal lên một tầm cao mới.

"Đây là một cơ hội đang kinh ngạc với CLB khi có một hậu vệ tài năng trong đội hình của mình. Cậu ấy sẽ giúp chúng tôi đạt đến một đẳng cấp mới".

Nesta đã bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình với Lazio, anh chính là đội trưởng đội bóng thành Rome lên ngôi Serie A năm 2000. Và đến năm 2002, sau 9 năm gắn bó với Lazio, Nesta quyết định đầu quân cho AC Milan. Đây chính là giai đoạn huy hoàng nhất trong sự nghiệp của cầu thủ người Italia với 2 chức vô địch Serie A năm 2004, 2011; 2 chức vô địch Champions League năm 2003, 2007; vô địch Club World Cup 2007 và đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2006.

Nesta chính là một trong những trung vệ xuất sắc nhất mà nước Ý từng sản sinh ra bên cạnh những huyền thoại như Paolo Maldini, Alessandro Costacuta, Fabio Cannavaro,../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên