Bầu cử Indonesia 2019: Cuộc đua cuối cùng của hai ứng viên Tổng thống

VOV.VN - Đối với cả đương kim Tổng thống Widodo và cựu tướng quân đội Subianto, nếu một trong hai người thua cuộc thì sự nghiệp chính trị của họ sẽ kết thúc.

Ngày 16/4 là ngày cuối cùng trong “giai đoạn im lặng” của cuộc bầu cử Indonesia 2019, giai đoạn không còn các cuộc vận động tranh cử và người dân có thời gian để suy nghĩ, đưa ra các lựa chọn sáng suốt. Sau 5 phiên tranh luận căng thẳng và kịch tính, ngày 17/4, cuộc tổng tuyển cử Indonesia sẽ là trận chiến cuối cùng của hai ứng viên Tổng thống: Đương kim Tổng thống Joko Widodo và cựu tướng quân đội Prabowo Subianto.

Cặp liên danh Tổng thống - Phó Tổng thống trong Bầu cử Indonesia năm 2019. Nguồn : kumpuran

Cuộc đối đầu thứ nhất

Xuất thân là một doanh nhân rồi trở thành Thống đốc Jakarta, ông Joko Widodo, 57 tuổi, thuộc đảng Đấu tranh dân chủ Indonesia (PDI-P) bất ngờ đánh bại cựu tướng quân đội Prabowo Subianto trong cuộc bầu cử năm 2014. Mặc dù tướng Prabowo Subianto, 67 tuổi, thuộc Đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) đến từ tầng lớp chính trị thượng lưu truyền thống luôn được các ông trùm truyền thông hậu thuẫn trong cuộc bầu cử đó.

Việc ông Joko Widodo trở thành Tổng thống ngoại đạo đầu tiên của Indonesia giáng một đòn lớn vào giới tinh hoa chính trị và quân sự Indonesia. Ông thắng cử với 53% phiếu bầu so với đối thủ Prabowo Subianto, chỉ giành được 47%. Hình ảnh một Tổng thống “bình dân” là nguồn cảm hứng cho nhiều người dân Indonesia. 

Nhiệm kỳ đầu tiên của một Tổng thống ngoại đạo

Nhiệm kỳ Tổng thống vừa qua không phải là một nhiệm kỳ dễ dàng với ông Joko Widodo khi ông phải nỗ lực chống đỡ nhiều đòn công kích, những tin đồn bịa đặt, những cuộc khủng hoảng tôn giáo và tìm cách đẩy mạnh kinh tế của quốc gia có hơn 40% dân số nghèo này. 

Mặc dù, chưa thể nâng tăng trưởng kinh tế lên 7% như cam kết vào năm 2014, nhưng trong nhiệm kì này, Tổng thống Joko Widodo duy trì đà tăng trưởng hàng năm của Indonesia ở mức 5%. Tỷ lệ nghèo đang giảm xuống dưới 10%. Cơ sở hạ tầng được cải thiện khi ông mạnh dạn chi 300 tỷ USD để xây dựng hệ thống giao thông, trong đó có hệ thống tàu điện ngầm MRT ở thủ đô Jakarta. Hệ thống này góp phần giải quyết tình trạng tắc đường gây thiệt hại gần 5 tỷ USD mỗi năm tại đây.

Cuộc đua cuối cùng

Bầu cử năm 2019 là cuộc đua cuối cùng cho cả Đương kim Tổng thống Joko Widodo và cựu tướng quân đội Prabowo Subianto. Bởi lẽ, nếu một trong hai người thua cuộc thì sự nghiệp chính trị của họ sẽ kết thúc. Với ông Prabowo sẽ là một gánh nặng tinh thần mang theo đến cuối đời khi luôn thua trong các cuộc tranh cử. Còn ông Joko Widodo sẽ trở về thành phố Solo, nơi ông sinh ra và nghỉ hưu ở đó. Bởi vậy, cả hai ứng viên đã dốc toàn lực cho cuộc chiến cuối cùng này.

Ông Joko Widodo chọn Maruf Amin, Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo Ulama làm liên danh Phó Tổng thống. Maruf Amin với tư cách là một nhà lãnh đạo Hồi giáo được kỳ vọng sẽ bảo vệ ông Joko Widodo khỏi một chiến dịch đen tôn giáo mà đối thủ của ông thực hiện trong cuộc tổng tuyển cử trước đó.

Trong khi đó, ứng viên Tổng thống Prabowo Subianto lại chọn Phó Thống đốc Jakarta, Sandiaga Uno, một doanh nhân tham gia chính trị làm người liên danh. Việc chọn ứng cử viên liên danh ngoài đảng chính trị sẽ giúp ông Prabowo nhận được thêm nhiều lá phiếu. Sức mạnh của ông Sandiaga còn nằm ở chỗ ông là một doanh nhân thành đạt, có thể mang lại lợi ích cho ông Prabowo về mặt tài chính cho chiến dịch tranh cử.

Đương kim Tổng thống Joko Widodo đã kết thúc chiến dịch tranh cử bằng cuộc mít tinh lớn với cam kết đẩy mạnh nền kinh tế quốc gia có lãnh thổ rộng nhất Đông Nam Á trong 5 năm tới. Trong khi đó, ông Prabowo Subianto đã truyền đi các thông điệp giải quyết vấn đề tài chính, làm trong sạch chính phủ và mang lại thắng lợi cho Indonesia trong cuộc chiến chống tham nhũng, nếu như ông đắc cử trong cuộc bầu cử lần này.

Cuộc tranh cử sắp đi đến hồi kết. Tương lai của đất nước dân chủ Indonesia sẽ do ai lãnh đạo, điều đó phụ thuộc vào số phiếu của 190 triệu cử tri vào ngày 17/4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia kết thúc chiến dịch tranh cử, chuẩn bị cho ngày bầu cử 17/4
Indonesia kết thúc chiến dịch tranh cử, chuẩn bị cho ngày bầu cử 17/4

VOV.VN - Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất, đương kim Tổng thống Indonesia Widodo đang dẫn trước với khoảng cách khá chênh lệch so với các đối thủ khác.

Indonesia kết thúc chiến dịch tranh cử, chuẩn bị cho ngày bầu cử 17/4

Indonesia kết thúc chiến dịch tranh cử, chuẩn bị cho ngày bầu cử 17/4

VOV.VN - Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất, đương kim Tổng thống Indonesia Widodo đang dẫn trước với khoảng cách khá chênh lệch so với các đối thủ khác.

Indonesia huy động lực lượng an ninh hùng hậu trước thềm bầu cử
Indonesia huy động lực lượng an ninh hùng hậu trước thềm bầu cử

VOV.VN - Indonesia hôm nay (14/4) đã triển khai hàng nghìn binh lính và cảnh sát để đảm bảo an ninh cho cuộc tổng tuyển cử vào ngày 17/4 tới.

Indonesia huy động lực lượng an ninh hùng hậu trước thềm bầu cử

Indonesia huy động lực lượng an ninh hùng hậu trước thềm bầu cử

VOV.VN - Indonesia hôm nay (14/4) đã triển khai hàng nghìn binh lính và cảnh sát để đảm bảo an ninh cho cuộc tổng tuyển cử vào ngày 17/4 tới.

Indonesia sẵn sàng cho cuộc bầu cử quy mô lớn nhất từ trước đến nay
Indonesia sẵn sàng cho cuộc bầu cử quy mô lớn nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Ngày 17/4, hơn 190 triệu cử tri Indonesia sẽ thực hiện quyền công dân của mình, bỏ phiếu bầu ra lãnh đạo đất nước trong vòng 5 năm tới.

Indonesia sẵn sàng cho cuộc bầu cử quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Indonesia sẵn sàng cho cuộc bầu cử quy mô lớn nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Ngày 17/4, hơn 190 triệu cử tri Indonesia sẽ thực hiện quyền công dân của mình, bỏ phiếu bầu ra lãnh đạo đất nước trong vòng 5 năm tới.