Hàng trăm người dân Vũng Tàu tố cáo Công ty Sao Vàng lừa đảo

VOV.VN - Khoảng 10h ngày 22/12, hàng trăm người dân đã kéo đến trụ sở UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tố Công ty Sao Vàng lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng.

Trước đó, số người này đã kéo đến Công ty Sao Vàng (trụ sở tại Phường 4, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) yêu cầu gặp Tổng Giám đốc Công ty Sao Vàng nhưng công ty đã đóng cửa.

Hàng trăm người kéo đến Công ty Sao Vàng đòi quyền lợi.

Thông tin ban đầu cho biết, hàng trăm khách hàng, người nhiều nhất đã góp vào công ty đến 23 tỉ đồng, số ít cũng vài trăm triệu đồng.

Tới nay đã có 114 người cùng ký tên vào danh sách khách hàng tố cáo Công ty Sao Vàng với tổng số tiền lên đến 177 tỉ đồng.

Tuy nhiên, theo khách hàng thì đây mới chỉ là danh sách tại Bà Rịa - Vũng Tàu, chưa kể các địa phương khác.

Số tiền mà công ty này kêu gọi đầu tư đã lên đến 744 tỷ đồng từ nhiều người ở địa bàn các tỉnh, thành lân cận.

Ông Lê Xuân Giáo, một khách hàng cho biết, Công ty Sao Vàng gồm rất nhiều công ty trực thuộc, vận động người dân góp vốn vào để đầu tư nhưng thực tế không có dự án nào.

Công ty còn cam kết sẽ trả lãi suất rất cao cho người dân sau khi hùn vốn. Điều đáng nói, Công ty Sao Vàng liên tục thay đổi Hội đồng quản trị, người đứng đầu nhằm đẩy trách nhiệm vào một người là bà Huỳnh Thị Ngân Trang hiện đang bỏ trốn.

Ông Giáo nói: “Công ty Sao Vàng có đại diện pháp luật là bà Huỳnh Thị Ngân Trang đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối, tạo cho khách hàng lòng tin để đầu tư tiền vào đây. Đây là hành vi lừa đảo, tinh vi có tổ chức, số tiền lừa đảo là rất lớn gần 1.000 tỷ đồng, số người bị lừa cũng rất đông. Ảnh hưởng sâu rộng, gây hậu quả nghiêm trọng đến trật tự xã hội”.

Một khách hàng xin giấu tên chia sẻ, từ một người tên Hồ Văn Hà vận động bà góp 200 triệu đồng vào Công ty Sao Vàng với lời hứa sẽ trả lãi cao hơn ngân hàng.

Từ tháng 5/2017, đến nay bà chưa nhận được tiền lãi và càng không được trả vốn. Số tiền này bà đã vận động rất nhiều người trong gia đình.

Người dân kéo đến UBND tỉnh tố cáo Công ty Sao Vàng lừa đảo.

Tại Văn phòng tiếp dân của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Nguyễn Bảo Ngọc, chuyên viên văn phòng này đã ghi nhận những kiến của người dân và hứa sẽ báo cáo vụ việc đến lãnh đạo tỉnh, chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm.

Được biết, cách đây một tháng, số người này cũng đã đến Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để tố cáo Công ty Sao Vàng.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

BOT Định An “xả trạm” để phục vụ Festival hoa Đà Lạt năm 2017
BOT Định An “xả trạm” để phục vụ Festival hoa Đà Lạt năm 2017

VOV.VN - Trạm thu phí BOT Định An đã chính thức ngừng việc thu phí tất cả các phương tiện qua lại trạm trong thời gian từ 22/12 đến ngày 28/12.

BOT Định An “xả trạm” để phục vụ Festival hoa Đà Lạt năm 2017

BOT Định An “xả trạm” để phục vụ Festival hoa Đà Lạt năm 2017

VOV.VN - Trạm thu phí BOT Định An đã chính thức ngừng việc thu phí tất cả các phương tiện qua lại trạm trong thời gian từ 22/12 đến ngày 28/12.

Người đàn ông hôn mê khi sưởi bằng than củi trong phòng kín
Người đàn ông hôn mê khi sưởi bằng than củi trong phòng kín

VOV.VN - BS Nguyễn Trung Nguyên, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt củi để sưởi ấm sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Người đàn ông hôn mê khi sưởi bằng than củi trong phòng kín

Người đàn ông hôn mê khi sưởi bằng than củi trong phòng kín

VOV.VN - BS Nguyễn Trung Nguyên, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt củi để sưởi ấm sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Làm rõ thông tin gạo giả đốt cháy như nhựa tại Cà Mau
Làm rõ thông tin gạo giả đốt cháy như nhựa tại Cà Mau

VOV.VN - Đoạn clip trên mạng xã hội tối 19/12 cho thấy, một người phụ nữ dùng lửa đốt gạo thì gạo bốc cháy như nhựa.

Làm rõ thông tin gạo giả đốt cháy như nhựa tại Cà Mau

Làm rõ thông tin gạo giả đốt cháy như nhựa tại Cà Mau

VOV.VN - Đoạn clip trên mạng xã hội tối 19/12 cho thấy, một người phụ nữ dùng lửa đốt gạo thì gạo bốc cháy như nhựa.

Bão Tembin sẽ vào Biển Đông
Bão Tembin sẽ vào Biển Đông

VOV.VN - Ngày 24/12, vị trí tâm bão cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 230km.

Bão Tembin sẽ vào Biển Đông

Bão Tembin sẽ vào Biển Đông

VOV.VN - Ngày 24/12, vị trí tâm bão cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 230km.

Dân Đồng Nai giúp tài xế thu dọn hàng nghìn lon bia rơi vãi ra đường
Dân Đồng Nai giúp tài xế thu dọn hàng nghìn lon bia rơi vãi ra đường

VOV.VN - Chứng kiến hàng nghìn lon bia trên xe tải bị đổ tràn ra đường, người dân nhanh chóng phụ giúp tài xế thu gom bia lên xe.

Dân Đồng Nai giúp tài xế thu dọn hàng nghìn lon bia rơi vãi ra đường

Dân Đồng Nai giúp tài xế thu dọn hàng nghìn lon bia rơi vãi ra đường

VOV.VN - Chứng kiến hàng nghìn lon bia trên xe tải bị đổ tràn ra đường, người dân nhanh chóng phụ giúp tài xế thu gom bia lên xe.

Miền Bắc có nơi rét dưới 5 độ từ chiều tối 23/12
Miền Bắc có nơi rét dưới 5 độ từ chiều tối 23/12

VOV.VN - Hiện nay (22/12) ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Miền Bắc có nơi rét dưới 5 độ từ chiều tối 23/12

Miền Bắc có nơi rét dưới 5 độ từ chiều tối 23/12

VOV.VN - Hiện nay (22/12) ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.