Giải xe đạp ĐBSCL:

Nguyễn Văn Hiền của Bảo vệ thực vật An Giang về nhất chặng 4

Ngày 8/9, tại TP.Cần Thơ, giải tiếp tục diễn ra với chặng thi đấu thứ tư - chặng thi đấu có lộ trình dài nhất giải (150km).

>>Đỗ Tuấn Anh thắng chặng 3 Giải đua xe đạp ĐBSCL

Đường đua dài đã khiến một số tay đua khá thấm mệt, tuy nhiên, tốc độ bình quân của chặng đấu này vẫn tiếp tục được duy trì gần 40km/h. Cán đích đầu tiên tại điểm đến ở thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang là tay đua Nguyễn Văn Hiền - Bảo vệ thực vật An Giang, với thành tích 2h46’10’’.

Về nhì là Nguyễn Ngọc Thiện - Bến Tre. Còn Nguyễn Văn Đức - Bảo vệ thực vật An Giang về vị trí thứ ba.

Hôm nay (9/9), các tay đua tiếp tục thi đấu chặng thứ năm, từ Hậu Giang đi Rạch Sỏi, tỉnh Kiên Giang và về đích tại Long Xuyên, tỉnh An Giang, với lộ trình 120km.

Chiều cùng ngày tại Long Xuyên sẽ diễn ra chặng thi đấu cuối, vòng quanh TP.Long Xuyên, với lộ trình hơn 20km./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên