Giải bơi vô địch quốc gia

Nhiều kỷ lục mới được thiết lập

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên (23/9) của giải bơi vô địch quốc gia – cúp Ngân hàng Công thương 2009 đã có 6 kỷ lục quốc gia mới được thiết lập và đều thuộc về các tuyển thủ quốc gia.

Trở về nước tham dự giải sau chuyến tập huấn tại Trung Quốc, kình ngư Nguyễn Hữu Việt (Hải Phòng) lập kỷ lục 28”92 ở đường bơi 50m ếch nam. Võ Thái Nguyên về nhất nội dung 400m hỗn hợp nam, giành HCV đầu tiên cho đoàn An Giang và lập KLQG với thành tích 4’35”36.

Riêng nội dung 100m tự do nam, đã có hai KLQG mới do Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) và Nguyễn Thanh Hải (Quân đội) thiết lập. HCV thuộc về Nguyễn Thanh Hải (Quân đội) với thời gian 52”83. Sau 7’55”90, các VĐV đoàn Quân đội giành HCV và lập KLQG nội dung tiếp sức 200m tự do nam.

Thi đấu xuất sắc nhất trong ngày hôm qua là nữ VĐV Nguyễn Thị Kim Tuyến khi mang về cho đoàn TP HCM 2 HCV cá nhân đồng thời lập 2 KLQG trên đường bơi 200m hỗn hợp và 200m ngửa nữ.

3 HCV còn lại được trao cho các VĐV Đỗ Huy Long (Hà Nội) ở nội dung 200m ngửa nam sau 2’08”77; Trần Thị Thuận (Thừa Thiên – Huế) về nhất 50m ếch nữ, thành tích 34”44 và đội nữ thành phố HCM ở nội dung tiếp sức 200m tự do.

Như vậy, sau ngày thi đấu đầu tiên, TP HCM đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng toàn đoàn với 3 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ; đứng thứ nhì là đoàn Quân đội (2 HCV); tiếp theo là các đoàn Hà Nội, An Giang, Hải Phòng và TT – Huế cùng được 1 HCV./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên