Thượng viện Mỹ nỗ lực làm cho Chính phủ nước này hoạt động lại

VOV.VN - Thượng viện Mỹ chuẩn bị họp trở lại nhằm nỗ lực chấm dứt tình trạng bế tắc phải đóng cửa Chính phủ liên bang.

Lãnh đạo đảng Cộng hoà, phe đa số tại Thượng viện Mỹ, Mitch McConnell vừa cho biết, Thượng viện Mỹ sẽ quay trở lại phiên họp diễn ra ngày hôm nay (21/1 – theo giờ Mỹ) để chấm dứt tình trạng bế tắc phải đóng cửa Chính phủ liên bang.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ

Bất đồng trong đàm phán ngân sách giữa đảng Dân chủ và Cộng hòa ngày 19/1 khiến chính phủ Mỹ rơi vào tình trạng đóng cửa một phần bắt đầu từ 0h ngày hôm qua (20/1). Đây là lần đầu tiên chính phủ Mỹ đóng cửa trong 4 năm qua do bất đồng chính sách giữa hai đảng và lần này là bất đồng liên quan đến cải cách nhập cư.

Phản ứng về điều này, Tổng thống Mỹ Donald Trump bình luận trên Twitter cá nhân rằng, đảng Dân chủ đang khiến quân đội Mỹ trở thành con tin chỉ vì yêu sách dành cho những người nhập cư trái phép. Ông Donald Trump tuyên bố sẽ không thương thảo về vấn đề nhập cư cho đến khi chính phủ mở trở lại.

Việc đóng cửa Chính phủ đã khiến Tổng thống Donald Trump phải hủy chuyến đi tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình dự tiệc ăn mừng kỷ niệm 1 năm ngày ông nhậm chức.

Trong khi đó, giới chức Mỹ cũng cho biết, kế hoạch tới Davos, Thụy Sĩ để dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới của Tổng thống Mỹ hiện cũng chưa chắc chắn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên lên án Chính phủ Mỹ nhưng vẫn mời gọi du khách Mỹ
Triều Tiên lên án Chính phủ Mỹ nhưng vẫn mời gọi du khách Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên ngày 4/8 đã lên tiếng chỉ trích dữ dội việc Chính phủ Mỹ cấm công dân đến Triều Tiên và kêu gọi du khách Mỹ tiếp tục đến nước này.

Triều Tiên lên án Chính phủ Mỹ nhưng vẫn mời gọi du khách Mỹ

Triều Tiên lên án Chính phủ Mỹ nhưng vẫn mời gọi du khách Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên ngày 4/8 đã lên tiếng chỉ trích dữ dội việc Chính phủ Mỹ cấm công dân đến Triều Tiên và kêu gọi du khách Mỹ tiếp tục đến nước này.

Tổng thống Trump sẽ ký dự luật cấp ngân sách cho Chính phủ Mỹ
Tổng thống Trump sẽ ký dự luật cấp ngân sách cho Chính phủ Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ký một dự luật cấp ngân sách cho Chính phủ tồn tại sau ngày 22/12, vốn đang được Quốc hội nước này xem xét.

Tổng thống Trump sẽ ký dự luật cấp ngân sách cho Chính phủ Mỹ

Tổng thống Trump sẽ ký dự luật cấp ngân sách cho Chính phủ Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ký một dự luật cấp ngân sách cho Chính phủ tồn tại sau ngày 22/12, vốn đang được Quốc hội nước này xem xét.

Chính phủ đóng cửa, quân đội Mỹ chịu tác động nghiêm trọng
Chính phủ đóng cửa, quân đội Mỹ chịu tác động nghiêm trọng

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ngày 19/1 cảnh báo, việc Chính phủ đóng cửa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động quân sự của nước này.

Chính phủ đóng cửa, quân đội Mỹ chịu tác động nghiêm trọng

Chính phủ đóng cửa, quân đội Mỹ chịu tác động nghiêm trọng

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ngày 19/1 cảnh báo, việc Chính phủ đóng cửa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động quân sự của nước này.

Mải không kích Syria, Chính phủ Mỹ quên mình sắp cạn tiền?
Mải không kích Syria, Chính phủ Mỹ quên mình sắp cạn tiền?

VOV.VN - Vụ bất ngờ không kích Syria đã khiến Chính phủ Mỹ trở thành tâm điểm của thế giới mà quên đi nguy cơ có thể bị đóng cửa bất kỳ lúc nào.

Mải không kích Syria, Chính phủ Mỹ quên mình sắp cạn tiền?

Mải không kích Syria, Chính phủ Mỹ quên mình sắp cạn tiền?

VOV.VN - Vụ bất ngờ không kích Syria đã khiến Chính phủ Mỹ trở thành tâm điểm của thế giới mà quên đi nguy cơ có thể bị đóng cửa bất kỳ lúc nào.

Chính phủ Mỹ chính thức “thoát” nguy cơ phải đóng cửa
Chính phủ Mỹ chính thức “thoát” nguy cơ phải đóng cửa

VOV.VN - Thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump  ký thông qua dự luật phân bổ ngân sách đã được người phát ngôn Nhà Trắng xác nhận.

Chính phủ Mỹ chính thức “thoát” nguy cơ phải đóng cửa

Chính phủ Mỹ chính thức “thoát” nguy cơ phải đóng cửa

VOV.VN - Thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump  ký thông qua dự luật phân bổ ngân sách đã được người phát ngôn Nhà Trắng xác nhận.