Những cuộc điều tra ám ảnh Premier League

Thời gian gần đây, nhiều động thái từ FIFA và UEFA cho thấy giải Ngoại hạng Anh với cung cách tự do trong tài chính và chuyển nhượng đang là đối tượng mà các tổ chức quản lý bóng đá muốn “uốn nắn” lại.

Cuối tuần qua, tờ “Daily Mail” của xứ sương mù tiết lộ thông tin FIFA đang mở rộng điều tra với 15 vụ chuyển nhượng liên quan đến Premier League bị nghi ngờ “có mùi” tham nhũng, lót tay. Đây là vấn đề không mới, song cái cách Liên đoàn bóng đá Anh (FA) âm thầm nộp thông tin về các vụ trên cho FIFA kể từ đầu năm 2008, khiến ban tổ chức Premier League không khỏi bực bội.

Vấn đề lót tay hay tham nhũng trong chuyển nhượng bị coi là tồn tại lâu đời trong bóng đá song khó chứng minh và giải quyết tận gốc rễ được nó. Thậm chí cách đây vài năm, để giải tỏa phần nào những đồn đoán, dư luận, FA đã lập hẳn một đội điều tra mang tên Quest mà sau khi tiêu tốn 2 triệu bảng, Quest thông báo hồi tháng 7/2007 rằng có 17 trong 362 vụ chuyển nhượng ở bóng đá Anh giai đoạn từ tháng 1/2004 đến tháng 1/2006 “không thể làm rõ ràng được”. Nói một cách khác, họ nghi ngờ danh sách đen này song cũng không có gì chứng minh các CLB Anh, HLV hay quan chức nhận những khoản tiền mờ ám.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter vẫn chưa khép lại vấn đề tham nhũng trong chuyển nhượng bóng đá Anh. ảnh: K.T

Kết luận lửng lơ đó khiến người ta có cảm giác scandal “lót tay” rồi cũng chìm xuồng dù có thời điểm khá nổi. Nhưng với việc FA vẫn lặng lẽ bắt tay với FIFA mở cuộc điều tra (ngoài 15 vụ mới còn có 15 vụ khác từ kết quả điều tra của Quest), Premier League không khỏi đau đầu. Khác với diện rộng tất cả các giải như cuộc điều tra của Quest, danh sách 15 vụ “đáng ngờ” mới được cho là chủ yếu liên quan đến những đội bóng Premier League, là các thương vụ mua bán cầu thủ mang tính quốc tế.

Theo FIFA, tiểu ban kỷ luật của họ đang nghiên cứu, xử lý. Thông điệp đó tiềm ẩn nhiều rủi ro cho Premier League, khiến giải này sẽ “ăn không ngon, ngủ không yên”. Đơn cử như trường hợp bản án phạt cấm chuyển nhượng với Chelsea gần đây. Tiểu ban kỷ luật FIFA “ngâm” vụ Gael Kakuta trong 2 năm rồi đột ngột công bố mức án làm bàng hoàng giới túc cầu. Liệu những cuộc điều tra về tình trạng tham nhũng, nhận lót tay trong chuyển nhượng có khiến Premier League phải chịu một phán quyết nặng nề? Đây là câu hỏi mà có lẽ chỉ thời gian mới trả lời được.

Premier League có lí do để lo lắng. Thời gian gần đây, nhiều động thái từ FIFA và UEFA cho thấy giải Ngoại hạng Anh với cung cách tự do trong tài chính và chuyển nhượng đang là đối tượng mà các tổ chức quản lý bóng đá muốn “uốn nắn” lại. Sau khi Chelsea bị phạt cấm tham gia chuyển nhượng đến 2012 là đến lượt Manchester United có nguy cơ lĩnh án tương tự khi một số thương vụ “sao” nhí của Quỷ Đỏ đã bị đưa lên FIFA xem xét.

Chưa hết, UEFA mới thông qua kế hoạch “fair-play tài chính” mà theo đó kể từ mùa giải 2012-2013, những đội bóng tham dự sân chơi Châu Âu như Manchester United chẳng hạn, sẽ không được chi vượt quá thu. Đây là quyết định chủ yếu nhằm cảnh cáo Premier League, nơi vài năm gần đây đã xảy ra tình trạng chi tiêu ồ ạt trên thị trường chuyển nhượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên