“Niềm hi vọng vàng” Thanh Tùng đặt mục tiêu đánh bại chủ nhà Singapore

VOV.VN - Từng giành ngôi Á quân thế giới ở nội dung nhảy chống, Thanh Tùng hi vọng sẽ gặt hái HCV cho thể thao Việt Nam tại kì SEA Games năm nay.

Cái tên Lê Thanh Tùng bắt đầu được biết đến từ Giải thể thao học sinh Đông Nam Á diễn ra tại Indonesia vào năm 2012. Tại giải đấu này, Thanh Tùng đã góp công lớn vào thành tích của Đoàn thể thao học sinh Việt Nam. Trong số 5 tấm HCV mà đoàn giành được, Thanh Tùng đã đóng góp tới 3 tấm ở các nội dung thể dục dụng cụ nam.

Thanh Tùng (trái) tại lễ xuất quân SEA Games 28 diễn ra ngày 19/5. (Ảnh: Trọng Phú)

Kể từ đó, Thanh Tùng liên tiếp gặt hái được những thành công. Dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh là chiếc huy chương bạc tại giải vô địch thế giới Gymnastic Challenge Cup (diễn ra năm 2013, Qatar). Thanh Tùng xuất sắc giành huy chương bạc nội dung nhảy chống nam với thành tích 15.062 điểm.

Mới đây nhất, Thanh Tùng giành HCĐ nội dung nhảy chống nam tại Cúp TDDC Thế giới diễn ra ở Bulgaria. Đây là giải đấu diễn ra đầu tháng 5/2015 và được xem là bước đệm quan trọng để tiến tới SEA Games 28.

Với những tấm huy chương liên tiếp tại đấu trường thế giới, Thanh Tùng được xem là một trong những “niềm hi vọng vàng” của Thể dục dụng cụ Việt Nam tại SEA Games năm nay, bên cạnh Hà Thanh và Đặng Nam.

Chia sẻ với phóng viên VOV.VN, Lê Thanh Tùng cho biết: “Giành được những tấm huy chương ở tầm thế giới nên em có cơ sở để hướng đến những thành tích cao nhất tại SEA Games. Mới đây, tấm HCĐ ở Cúp TDDC Thế giới tại Bulgaria là một bước đà thuận lợi để hướng đến SEA Games 28.”

Thanh Tùng (trái) với chiếc huy chương bạc giải TDDC thế giới năm 2013. (Ảnh: Xinhua)

“Ở nội dung sở trường của em là nhảy chống, các nước trong khu vực cũng có những vận động viên rất mạnh. Điển hình như chủ nhà Singapore, họ đã tuyên bố trước là sẽ giành huy chương vàng ở nội dung này. Tuy nhiên, đối với em thì mỗi lần ra thi đấu đều phải hướng đến mục tiêu cao nhất. Em vẫn có đủ tự tin để đặt ra mục tiêu vượt qua nước chủ nhà và giành HCV.” – Thanh Tùng cho biết.

Đội tuyển TDDC Việt Nam năm nay xuất quân với 10 tuyển thủ. Trong đó, những cái tên nổi bật vẫn là Hà Thanh, Thanh Tùng, Đặng Nam, Đinh Phương Thành... Đội TDDC hướng đến chỉ tiêu giành 10 HCV.

Xét trên tổng thể, đây không phải chỉ tiêu quá “xa vời” đối với TDDC Việt Nam, bởi chúng ta đã có những VĐV giành huy chương ở tầm thế giới. Kỳ SEA Games gần nhất mà Thể dục dụng cụ được đưa vào danh sách thi đấu là SEA Games 26, diễn ra tại Indonesia (năm 2011). Năm đó, TDDC Việt Nam đã giành được tổng cộng 11 HCV ở các nội dung khác nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn Thể thao Việt Nam tưng bừng xuất quân dự SEA Games 28
Đoàn Thể thao Việt Nam tưng bừng xuất quân dự SEA Games 28

VOV.VN - Đội trưởng U23 Việt Nam Quế Ngọc Hải thay mặt đoàn TTVN tuyên thệ sẽ ra quân với quyết tâm cao nhất để mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Đoàn Thể thao Việt Nam tưng bừng xuất quân dự SEA Games 28

Đoàn Thể thao Việt Nam tưng bừng xuất quân dự SEA Games 28

VOV.VN - Đội trưởng U23 Việt Nam Quế Ngọc Hải thay mặt đoàn TTVN tuyên thệ sẽ ra quân với quyết tâm cao nhất để mang vinh quang về cho Tổ quốc.

SEA Games 28: VĐV giành HCV được thưởng “nóng” ti vi, xe máy...
SEA Games 28: VĐV giành HCV được thưởng “nóng” ti vi, xe máy...

VOV.VN -Ngoài tiền thưởng theo chính sách nhà nước, các VĐV đạt HCV, HCB, HCĐ sẽ được thưởng “nóng” tại chỗ bằng tiền và các hiện vật giá trị.

SEA Games 28: VĐV giành HCV được thưởng “nóng” ti vi, xe máy...

SEA Games 28: VĐV giành HCV được thưởng “nóng” ti vi, xe máy...

VOV.VN -Ngoài tiền thưởng theo chính sách nhà nước, các VĐV đạt HCV, HCB, HCĐ sẽ được thưởng “nóng” tại chỗ bằng tiền và các hiện vật giá trị.

Vé xem bóng đá SEA Games 28 đắt gấp 4 lần kỳ SEA Games trước
Vé xem bóng đá SEA Games 28 đắt gấp 4 lần kỳ SEA Games trước

VOV.VN - Theo công bố của BTC, mỗi cổ động viên sẽ phải trả khoảng 320.000 đồng để theo dõi một trận cầu của U23 Việt Nam ở vòng bảng.

Vé xem bóng đá SEA Games 28 đắt gấp 4 lần kỳ SEA Games trước

Vé xem bóng đá SEA Games 28 đắt gấp 4 lần kỳ SEA Games trước

VOV.VN - Theo công bố của BTC, mỗi cổ động viên sẽ phải trả khoảng 320.000 đồng để theo dõi một trận cầu của U23 Việt Nam ở vòng bảng.

U23 Thái Lan hướng tới SEA Games bằng chiến thắng đậm
U23 Thái Lan hướng tới SEA Games bằng chiến thắng đậm

VOV.VN - U23 Thái Lan đã kết thúc quá trình chuẩn bị cho SEA Games 28 bằng chiến thắng đậm 4-0 trước U23 Myanmar. 

U23 Thái Lan hướng tới SEA Games bằng chiến thắng đậm

U23 Thái Lan hướng tới SEA Games bằng chiến thắng đậm

VOV.VN - U23 Thái Lan đã kết thúc quá trình chuẩn bị cho SEA Games 28 bằng chiến thắng đậm 4-0 trước U23 Myanmar. 

Phát động cuộc thi đồng hành cùng thể thao Việt Nam tại SEA Games 28
Phát động cuộc thi đồng hành cùng thể thao Việt Nam tại SEA Games 28

VOV.VN -Nội dung các tác phẩm phản ánh chân thật, sinh động, hấp dẫn, có tính phát hiện vấn đề mới về công tác chuẩn bị tham dự SEA Games...

Phát động cuộc thi đồng hành cùng thể thao Việt Nam tại SEA Games 28

Phát động cuộc thi đồng hành cùng thể thao Việt Nam tại SEA Games 28

VOV.VN -Nội dung các tác phẩm phản ánh chân thật, sinh động, hấp dẫn, có tính phát hiện vấn đề mới về công tác chuẩn bị tham dự SEA Games...