Nội dung đơn cầu lông châu Á: Trung Quốc độc diễn

Sau ngày thi đấu áp chót Giải cầu lông vô địch châu Á tổ chức tại New Delhi (Ấn Độ), trận chung kết nội dung đơn nam, đơn nữ trở thành chuyện nội bộ của các tay vợt Trung Quốc.  

Tay vợt chủ nhà Saina Nehwa được xếp hạng hạt giống số 1 ở giải lần này đã chấp nhận gác vợt 0 – 2 trước đối thủ người Trung Quốc Li Xuerui sau hai ván 17 – 21 và 11 – 21.

Trận chung kết nội dung đơn nữ trở thành chuyện nội bộ của các tay vợt Trung Quốc khi Liu Xin cũng loại hạt giống số 2 Mi Zhou với tỷ số 2 – 0.

Tương tự, ở nội dung đơn nam, hai tay vợt Trung Quốc cũng sẽ gặp nhau trong trận quyết định ngôi vô địch.

Ở vòng bán kết, hạt giống số 2 Lin Dan thắng tay vợt Thái Lan – Boonsak Ponsana với tỷ số 2 – 0 còn đồng hương của anh là Wang Zhengming loại đối thủ Nhật Bản – Kenichi Tago sau 3 séc.

Các tay vợt Trung Quốc còn góp mặt ở trận chung kết nội dung đôi nữ Qing Tian và Pan Pan thắng hai VĐV Đài Loan (Trung Quốc) ở bán kết để giành quyền vào tranh HCV với cặp VĐV Malaysia là Khe Wei Woon và Vivian Kah Mun Hoo.

Ở nội dung đôi nam, Gun Woo Cho và Yeon Seong Yoo (hạt giống số 5 của Hàn Quốc) sẽ gặp Hung Ling Chen và Yu Lang Lin – hạt giống số 1 của Đài Loan (Trung Quốc) trong trận chung kết.

Còn trận chung kết đôi nam nữ là cuộc tranh tài giữa cặp VĐV Hàn Quốc là Yeon Seong Yoo và Min Jung Kim với hai tay vợt Peng Soon Chan và Liu Ying Goh của Malaysia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên