"Nữ hoàng tốc độ” lập kỷ lục quốc gia 100m nữ

Trong ngày khai mạc Giải điền kinh vô địch quốc gia năm 2009 đã có tín hiệu vui đầu tiên với 1 kỷ lục quốc gia mới được lập tại nội dung quan trọng nhất, chạy 100m nữ.  

>>Khai mạc giải vô địch điền kinh Quốc gia

Trở lại thi đấu sau thời gian nghỉ do chấn thương, “nữ hoàng tốc độ” Đông Nam Á Vũ Thị Hương (An Giang) đã thể hiện một phong độ rất ấn tượng bằng những nước chạy mạnh mẽ, không chỉ về đích đầu tiên ở đường chạy 100m mà còn lập kỷ lục quốc gia mới với thành tích 11’’43, phá kỷ lục cũ 11’’47 của chính mình.

Hương bỏ xa đồng đội Lê Ngọc Phượng (cùng của An Giang) về nhì với 11 giây 82 và gương mặt trẻ Lê Thị Mộng Tuyền (TP.HCM) về ba với 12’’ 08.

"Nữ  hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương

Cùng ở nội dung này bên phía nam, Bùi Duy Thường (Hà Nội) bất ngờ đoạt chức vô địch với thành tích 10’’62, trong sự tranh chấp quyết liệt với Hoàng Thanh Việt (TP.HCM, về nhì với 10’’ 63) mà ngôi thứ chỉ được xác định bằng băng ghi hình ở đích đến.

Trong khi đó ứng cử viên số 1 Nguyễn Văn Huynh chỉ về thứ tư với 10’’ 75.

Thất vọng không kém là việc kỷ lục gia nhảy cao nam Nguyễn Duy Bằng không có mặt trong tốp huy chương khi chỉ qua được mức xà cực thấp 2m chẵn. Ở nội dung này, Trần Công Phước (Thừa Thiên-Huế) đoạt HCV với 2m11.

Ngày thi đấu đầu tiên của giải cũng đã bước vào thi chung kết tại một số nội dung thi đấu khác. Tuy nhiên, thành tích đoạt huy chương ở những nội dung này còn kém so với chính kỷ lục trong nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên