Olympic Sochi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất lịch sử

VOV.VN - Chính những vụ tấn công khủng bố gần đây tại Nga càng khiến vấn đề an ninh tại Olympic Sochi được coi trọng.

Ngày 7/2, tại thành phố Sochi của Liên bang Nga, khai mạc Thế vận hội Mùa Đông 2014. Vào thời điểm này, thành phố du lịch Sochi đang là địa điểm được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt.

Chính phủ Nga ngày 6/2 kêu gọi tất cả các đảng phái trong mọi cuộc xung đột vũ trang tuyên bố ngừng bắn từ ngày 7/2 - thời điểm khai mạc Thế vận hội Mùa đông ở Sochi. Bộ Ngoại giao Nga cũng gửi lời kêu gọi đến các bên tham chiến ở Syria do lo ngại cuộc nội chiến tại quốc gia Trung Đông này đang ảnh hưởng xấu đến toàn khu vực. 

Nước Nga đã sẵn sàng cho một kỳ Thế vận hội thành công (Ảnh: Itar-Tass/Barcroft Media)

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và Bộ Ngoại giao Nga ngày 6/2 lên tiếng thúc giục các bên xung đột vũ trang trên toàn thế giới thực hiện thỏa thuận “ngừng bắn Olympic” theo Hiến chương của Liên Hợp Quốc.

Thế vận hội Mùa đông 2014 tại thành phố du lịch Sochi diễn ra từ 7/2 đến ngày 23/2 tới, với 15 môn thi đấu được tổ chức, với 98 bộ huy chương, cùng sự tham gia của 88 đoàn thể thao. Theo kế hoạch, có khoảng 5.000 vận động viên, 13.000 phóng viên và gần 120.000 du khách tới dự Thế vận hội Sochi. Chính vì vậy, công tác an ninh đảm bảo cho sự kiện thể thao tầm cỡ này đang được thế giới quan tâm hơn cả.

Chính những vụ tấn công khủng bố gần đây tại Nga, đặc biệt là sau các vụ khủng bố đẫm máu tại thành phố Volgograd, càng khiến vấn đề an ninh tại Thế vận hội Sochi được coi trọng (đây là vấn đề được coi trọng nhất trong lịch sử các kỳ Thế vận hội).

Lực lượng an ninh Nga được triển khai tăng cường trên trục đường nối liền các điểm thi đấu của Thế vận hội. Cảnh sát và quân đội cũng tăng cường giám sát tại cửa ngõ vào thành phố Sochi.

Trước đó, Tổng thống Nga Putin yêu cầu thắt chặt an ninh trên toàn quốc và đồng thời tăng cường thêm khoảng 37.000 nhân viên an ninh cho riêng thành phố Sochi và tuần tra dọc bờ Biển Đen. Ngoài ra, các đơn vị đặc biệt của Bộ Nội vụ Nga cũng được huy động tham gia bảo vệ an ninh cho Olympic Sochi lần này.

An ninh Nga tăng cường tại Sochi (Ảnh: Reuters).

Để đảm bảo an ninh trong suốt kỳ Thế vận hội Mùa đông 2014, chỉ một số phương tiện đã đăng ký được phép vào Sochi và buộc phải qua kiểm tra kỹ lưỡng. Tàu hải quân Nga có nhiệm vụ giám sát khu thi đấu các môn liên quan đến nước. An ninh cũng được đặt ở mức cao hơn bình thường tại các nhà ga, sân bay.

Số lượng camera an ninh giám sát cũng được tăng cường. Ông Oleg Syromotov, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết, cơ quan này cùng các lực lượng vũ trang khác đã phải mất 6 năm để chuẩn bị công tác an ninh tốt nhất cho Thế vận hội để tránh những mối đe dọa khủng bố.

Có thể nói, Olympic Sochi được đảm bảo an ninh chặt chẽ nhất so với các kỳ Olympic Mùa đông hay Mùa hè trước đây. Nhiều cổ động viên tới tham dự Olympic Sochi cảm thấy yên tâm về vấn đề an ninh tại Thế vận hội Sochi.

Một cổ động viên nói: "Tôi hoàn toàn yên tâm. Tất nhiên cẩn thận thì vẫn hơn. Đây là sự kiện tuyệt vời, và tôi chắc chắn rằng an ninh ở đây sẽ được đảm bảo. Tôi đang nóng lòng tới góp mặt tại Thế vận hội này".

Cổ động viên này nói thêm: "Chúng tôi đang rất trông đợi sự kiện thể thao đặc biệt này, bởi con gái chúng tôi thi đấu tại Thế vận hội Sochi. Chúng tôi muốn tới cổ vũ con gái mình. Chúng tôi nghĩ rằng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, bởi chúng tôi được biết, an ninh đã được đặt ở mức cao”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Obama họp bàn về hỗ trợ an ninh tại Sochi
Tổng thống Obama họp bàn về hỗ trợ an ninh tại Sochi

VOV.VN - Bất chấp nguy cơ về an ninh tại Thế vận hội lần này, ông Obama vẫn cho rằng người dân Mỹ có thể tham gia sự kiện trên.

Tổng thống Obama họp bàn về hỗ trợ an ninh tại Sochi

Tổng thống Obama họp bàn về hỗ trợ an ninh tại Sochi

VOV.VN - Bất chấp nguy cơ về an ninh tại Thế vận hội lần này, ông Obama vẫn cho rằng người dân Mỹ có thể tham gia sự kiện trên.

Sau cảnh báo khủng bố Olympic Sochi, Nga tăng cường kiểm tra
Sau cảnh báo khủng bố Olympic Sochi, Nga tăng cường kiểm tra

VOV.VN - Tuy nhiên phía Nga vẫn tỏ ra tự tin về tình trạng an ninh tại Sochi.

Sau cảnh báo khủng bố Olympic Sochi, Nga tăng cường kiểm tra

Sau cảnh báo khủng bố Olympic Sochi, Nga tăng cường kiểm tra

VOV.VN - Tuy nhiên phía Nga vẫn tỏ ra tự tin về tình trạng an ninh tại Sochi.

Quân đội Mỹ sẽ hỗ trợ Nga bảo vệ Olympic Sochi nếu Nga cần
Quân đội Mỹ sẽ hỗ trợ Nga bảo vệ Olympic Sochi nếu Nga cần

VOV.VN - Hai tàu chiến của Hải quân Mỹ đã được điều đến Biển Đen trong tư thế sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp

Quân đội Mỹ sẽ hỗ trợ Nga bảo vệ Olympic Sochi nếu Nga cần

Quân đội Mỹ sẽ hỗ trợ Nga bảo vệ Olympic Sochi nếu Nga cần

VOV.VN - Hai tàu chiến của Hải quân Mỹ đã được điều đến Biển Đen trong tư thế sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp

Nga cam kết đảm bảo Thế vận hội Mùa đông tại Sochi an toàn
Nga cam kết đảm bảo Thế vận hội Mùa đông tại Sochi an toàn

VOV.VN - Thủ tướng Nga Medvedev cũng bày tỏ hy vọng các lực lượng đặc biệt của Mỹ có thể phối hợp để đảm bảo an toàn cho Thế vận hội Sochi.

Nga cam kết đảm bảo Thế vận hội Mùa đông tại Sochi an toàn

Nga cam kết đảm bảo Thế vận hội Mùa đông tại Sochi an toàn

VOV.VN - Thủ tướng Nga Medvedev cũng bày tỏ hy vọng các lực lượng đặc biệt của Mỹ có thể phối hợp để đảm bảo an toàn cho Thế vận hội Sochi.

Khủng bố có thể đưa thuốc nổ vào Sochi qua hộp kem đánh răng
Khủng bố có thể đưa thuốc nổ vào Sochi qua hộp kem đánh răng

VOV.VN - Trước đó người ta từng phát hiện một gã đàn ông định cho nổ tung 1 chiếc máy bay bằng bom giấu trong đồ lót.

Khủng bố có thể đưa thuốc nổ vào Sochi qua hộp kem đánh răng

Khủng bố có thể đưa thuốc nổ vào Sochi qua hộp kem đánh răng

VOV.VN - Trước đó người ta từng phát hiện một gã đàn ông định cho nổ tung 1 chiếc máy bay bằng bom giấu trong đồ lót.

Mất 3kg vàng để chế tác huy chương cho Olympic Sochi
Mất 3kg vàng để chế tác huy chương cho Olympic Sochi

VOV.VN - Theo Forbes BTC Olympic Sochi 2014 đã tiêu tốn 3kg vàng, 2 tấn bạc và 700kg đồng để làm ra 1300 chiếc huy chương.

Mất 3kg vàng để chế tác huy chương cho Olympic Sochi

Mất 3kg vàng để chế tác huy chương cho Olympic Sochi

VOV.VN - Theo Forbes BTC Olympic Sochi 2014 đã tiêu tốn 3kg vàng, 2 tấn bạc và 700kg đồng để làm ra 1300 chiếc huy chương.