Oman đăng cai Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần 2

Diễn ra tại thủ đô Muscat từ ngày 8 – 16/12/2010, Đại hội sẽ là sự kiện thể thao lớn đầu tiên mà Oman đăng cai tổ chức.  

Tại cuộc họp báo diễn ra hôm nay (1/11) tại Hà Nội, Trưởng ban tổ chức Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2010, ông Habib Macki cho biết, sẽ có 12 môn thi đấu gồm: bóng đá, bóng ném, kabaddi, cầu mây, bóng chuyền, thể hình, lướt ván, bơi marathon, đua thuyền buồm, 3 môn phối hợp, bóng gỗ và polo bãi biển.

Website giới thiệu về Đại hội thể thao bãi biển 2010 tại Muscat (Oman)

Ban tổ chức dự kiến sẽ đón khoảng 2000 VĐV, HLV của 45 đoàn thể thao châu Á tham gia tranh tài, thu hút 50.000 khán giả theo dõi các môn thi đấu và khoảng 500 phóng viên tác nghiệp tại Đại hội.

Nước chủ nhà Oman đã xây dựng thành phố thể thao Al – Musannah (hoàn thành vào tháng 7/2010) cách thủ đô Muscat khoảng 100 km, gồm các điểm thi đấu với những trang thiết bị thể thao đạt tiêu chuẩn Olympic, làng vận động viên, trung tâm điều hành, trung tâm truyền hình quốc tế, khách sạn, nhà hàng và các điểm cung cấp dịch vụ.

Đại hội thể thao bãi biển châu Á là sự kiện được Hội đồng Olympic châu Á thông qua, tổ chức 2 năm một lần và Đại hội lần thứ nhất đã được tổ chức tại Bali (Indonesia) từ 18 – 26/10/2008./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên