Ông Lê Hùng Dũng chưa thể ứng cử chức Chủ tịch VFF

VOV.VN - Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng chưa hoàn tất thủ tục ứng cử vào ghế Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 7.

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung vừa cho biết, VFF chưa được thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội VFF nhiệm kỳ 7. Tình thế này lại đẩy VFF vào nguy cơ phá sản kế hoạch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 7, bởi ở Đại hội thường niên VFF diễn ra đầu tháng 1 vừa qua, tổ chức này đã lên phương án tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 7 vào trung tuần tháng 2. Ông Trung thừa nhận, nếu được duyệt phương án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, nhanh nhất thì phải đến cuối tháng 2 này, VFF mới có thể tiến hành.

Ông Lê Hùng Dũng phát biểu tại đại hội thường niên VFF (Ảnh: M.Hoàng).

Sở dĩ VFF tiếp tục không được duyệt phương án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 7 là do chưa hoàn tất thủ tục đăng ký ứng viên chủ chốt. Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng hiện là ứng viên số 1 cho chiếc ghế Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 7. Tuy nhiên, đến thời điểm này, ông Dũng vẫn chưa thể hoàn tất các thủ tục để ứng cử vào vị trí số 1 của VFF khóa 7. VFF đã trình cơ cấu bầu cử nhân sự nhiệm kỳ 7, nhưng chính Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cũng từ chối, không xác nhận rằng ông Lê Hùng Dũng đã được phê duyệt ra tranh cử tại đại hội VFF khóa 7 hay không.

Trong khi VFF khá kín tiếng thì phía Tổng cục TDTT cho hay, ông Lê Hùng Dũng hiện vẫn phải chờ ý kiến xác nhận từ TP HCM. Mặc dù ông Dũng đã đến tuổi hưu từ tháng 1/2014, nhưng Tổng cục TDTT khẳng định, nếu vị quyền Chủ tịch VFF này muốn ứng cử vào ghế Chủ tịch VFF khóa 7, ông vẫn cần thông qua quyết định từ UBND TP HCM. Cũng vì chưa hoàn tất thủ tục hồ sơ ứng viên nên VFF chưa được Bộ nội vụ phê chuẩn kế hoạch tổ chức đại hội nhiệm kỳ 7. Nếu giải quyết được rắc rối trên, sớm nhất là cuối tháng 2 này, VFF mới có thể tiến hành đại hội nhiệm kỳ 7.

Việc ông Lê Hùng Dũng bị “tắc đường” làm VFF chịu nhiều ảnh hưởng. Tuy vậy, theo hé lộ từ Tổng cục TDTT, hiện Bộ VH-TT-DL vẫn chưa có ý định giới thiệu thêm ứng viên nào tranh cử với ông Lê Hùng Dũng vào chiếc ghế Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 7.

Trước đó, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã được Bộ VH-TT-DL giới thiệu, nhưng sau đó ông Hải đã rút lui vì không mặn mà. Bởi vậy, điều mấu chốt lúc này là việc ông Lê Hùng Dũng phải hoàn tất các thủ tục, có sự chấp thuận từ cơ quan quản lý để trở thành ứng viên duy nhất cho ghế Chủ tịch VFF.

Ngoài ghế Chủ tịch, bộ khung của VFF nhiệm kỳ 7 ít nhiều cũng được định hình. Cựu Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn hiện là ứng viên sáng nhất cho ghế Tổng thư ký. Thậm chí, không loại trừ khả năng ông Tuấn “Tổng” còn ôm luôn cả vị trí Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn, bởi việc tìm ra ứng viên sáng giá là không cao. Trong khi đó, ông Nguyễn Lân Trung nhiều khả năng tiếp tục ngồi ghế Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VFF thưởng đậm 3 tỷ cho tuyển nữ VN đón Tết
VFF thưởng đậm 3 tỷ cho tuyển nữ VN đón Tết

VFF thông báo vừa giải ngân khoản thưởng kỷ lục 3 tỷ đồng cho ĐT nữ Việt Nam.

VFF thưởng đậm 3 tỷ cho tuyển nữ VN đón Tết

VFF thưởng đậm 3 tỷ cho tuyển nữ VN đón Tết

VFF thông báo vừa giải ngân khoản thưởng kỷ lục 3 tỷ đồng cho ĐT nữ Việt Nam.

HLV Hoàng Văn Phúc xin từ chức, VFF vẫn quyết giữ chân
HLV Hoàng Văn Phúc xin từ chức, VFF vẫn quyết giữ chân

VOV.VN - VFF khẳng định không chấp nhận cho HLV Hoàng Văn Phúc từ chức và tương lai của ông chỉ được quyết định sau trận Việt Nam - Hong Kong vào ngày 15/3.

HLV Hoàng Văn Phúc xin từ chức, VFF vẫn quyết giữ chân

HLV Hoàng Văn Phúc xin từ chức, VFF vẫn quyết giữ chân

VOV.VN - VFF khẳng định không chấp nhận cho HLV Hoàng Văn Phúc từ chức và tương lai của ông chỉ được quyết định sau trận Việt Nam - Hong Kong vào ngày 15/3.

VFF tổ chức lớp tập huấn trọng tài quốc gia
VFF tổ chức lớp tập huấn trọng tài quốc gia

VOV.VN - Từ ngày 5/1 - 9/1, sẽ diễn ra lớp tập huấn giám sát, trọng tài, điều phối viên các giải bóng đá chuyên nghiệp mùa giải 2014.

VFF tổ chức lớp tập huấn trọng tài quốc gia

VFF tổ chức lớp tập huấn trọng tài quốc gia

VOV.VN - Từ ngày 5/1 - 9/1, sẽ diễn ra lớp tập huấn giám sát, trọng tài, điều phối viên các giải bóng đá chuyên nghiệp mùa giải 2014.

VFF đề ra bốn mục tiêu lớn trong năm 2014
VFF đề ra bốn mục tiêu lớn trong năm 2014

VOV.VN - Đầu tư cho bóng đá nữ tại vòng chung kết Asian Cup là mục tiêu hàng đầu của VFF trong năm nay.

VFF đề ra bốn mục tiêu lớn trong năm 2014

VFF đề ra bốn mục tiêu lớn trong năm 2014

VOV.VN - Đầu tư cho bóng đá nữ tại vòng chung kết Asian Cup là mục tiêu hàng đầu của VFF trong năm nay.

VFF vẫn chưa đề cập tới nhân sự tại đại hội thường niên
VFF vẫn chưa đề cập tới nhân sự tại đại hội thường niên

VOV.VN - Sáng 5/1, tại trụ sở VFF, hội nghị BCH và Đại hội thường niên VFF đã diễn ra trong mối quan tâm lớn nhất là nhân sự.

VFF vẫn chưa đề cập tới nhân sự tại đại hội thường niên

VFF vẫn chưa đề cập tới nhân sự tại đại hội thường niên

VOV.VN - Sáng 5/1, tại trụ sở VFF, hội nghị BCH và Đại hội thường niên VFF đã diễn ra trong mối quan tâm lớn nhất là nhân sự.

VFF tăng chế độ cho đội tuyển nữ
VFF tăng chế độ cho đội tuyển nữ

VOV.VN -Nhằm động viên các cô gái chuẩn bị tốt nhất cho VCK Asian Cup 2014, VFF đã tăng chế độ cho tuyển thủ thêm 3 triệu/tháng.

VFF tăng chế độ cho đội tuyển nữ

VFF tăng chế độ cho đội tuyển nữ

VOV.VN -Nhằm động viên các cô gái chuẩn bị tốt nhất cho VCK Asian Cup 2014, VFF đã tăng chế độ cho tuyển thủ thêm 3 triệu/tháng.

Dấu ấn VFF: “Trảm” trọng tài, thay trưởng giải
Dấu ấn VFF: “Trảm” trọng tài, thay trưởng giải

VOV.VN - Mới lên nắm quyền ít lâu, nhưng quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã thể hiện được dấu ấn của mình.

Dấu ấn VFF: “Trảm” trọng tài, thay trưởng giải

Dấu ấn VFF: “Trảm” trọng tài, thay trưởng giải

VOV.VN - Mới lên nắm quyền ít lâu, nhưng quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã thể hiện được dấu ấn của mình.

VFF phạt CLB Kiên Giang vì nợ tiền cầu thủ
VFF phạt CLB Kiên Giang vì nợ tiền cầu thủ

VOV.VN -Tổng số tiền mà Kiên Giang phải trả cho 7 cầu thủ là hơn 2,3 tỷ đồng.

VFF phạt CLB Kiên Giang vì nợ tiền cầu thủ

VFF phạt CLB Kiên Giang vì nợ tiền cầu thủ

VOV.VN -Tổng số tiền mà Kiên Giang phải trả cho 7 cầu thủ là hơn 2,3 tỷ đồng.