Oscar Pistorius sẽ bị kết tội giết người có chủ đích

VOV.VN - Ngôi sao điền kinh Nam Phi, Oscar Pistorius, sẽ trở lại tòa án ở
Pretoria vào ngày 19/8 tới và nhiều khả năng anh sẽ chính thức bị truy
tố về tội giết người có chủ đích.

Pistorius sẽ phải có mặt tại Tòa sơ thẩm Pretoria, đúng 6 tháng sau khi bắn chết cô bạn gái tại nhà. Nhiều khả năng các công tố viên sẽ công bố bản cáo trạng dày năm trang đối với Pistorius. Theo đó, Pistorius sẽ bị truy tố vì tội giết người có chủ đích. Phiên điều trần dự kiến diễn ra rất nhanh. Người phát ngôn của gia đình Pistorius cũng xác nhận khả năng tòa án sẽ định ngày xét xử chính thức Pistorius vì tội giết người.

Hiện, Pistorius đang được tại ngoại. Với cáo trạng trên, nếu bị kết án Pistorius có thể bị kết án chung thân. VĐV điền kinh cụt 2 chân nhưng vẫn thi đấu Olympic bằng đôi chân giả khẳng định mình vô tội, và đã bắn bạn gái vì tưởng rằng cô là kẻ trộm.

Giới quan sát nhận định nhiều khả năng phiên tòa xét xử chính thức Pistorius sẽ chỉ diễn ra vào đầu năm 2014. Phiên tòa xét xử vụ án này chỉ có 1 thẩm phán. Nam Phi không có hệ thống bồi thẩm đoàn.

Oscar và bạn gái (ảnh: Telegraph)

Bản cáo trạng 5 trang của Pistorius sẽ đưa ra chi tiết kết quả cuộc điều tra mà cảnh sát Nam Phi thực hiện trong thời gian qua. Các công tố viên khẳng định trước khi bắn bốn phát súng vào cửa phòng tắm, Pistorius đã đeo hai chân giả vào. Điều đó cho thấy Pistorius có thể đã tính toán giết người từ trước. Ngược lại, Pistorius khai anh không đeo chân giả khi bắn súng.

Cáo trạng cũng sẽ cung cấp thông tin về bốn chiếc điện thoại di động trong phòng ngủ của Pistorius. Các nhà điều tra Nam Phi đã liên hệ với hãng Apple và Cảnh sát quốc tế (Interpol) để lấy dữ liệu từ chiếc điện thoại của Pistorius. Theo báo chí Nam Phi, Pistorius không nhớ mật mã để mở khóa chiếc điện thoại này.

Pistorius, có biệt danh là “Người không chân”, được cả thế giới ngưỡng mộ nhờ nghị lực phi thường. Anh là VĐV khuyết tật đầu tiên được thi đấu chính thức tại Thế vận hội London 2012.

Sau khi được phép tại ngoại, Pistorius sống kín đáo, nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện ở nơi công cộng. VĐV này đã rút lui khỏi vài giải điền kinh quốc tế, nhưng được cho là vẫn tập luyện nhẹ để giữ tinh thần thoải mái trước áp lực từ dư luận và bản án đang treo lơ lửng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên