Phan Thanh Hùng là HLV có khởi đầu tốt nhất trong 10 năm

Tính cả thời điểm chưa chính thức ký hợp đồng, HLV Phan Thanh Hùng đã có 4 trận đấu trên cương vị thuyền trưởng, đạt tỷ lệ chiến thắng 75%

HLV Phan Thanh Hùng say sưa hướng dẫn các học trò

Dù thất bại trong lần đầu tiên sắm vai thuyền trưởng khi gặp ĐT Trung Quốc (sân khách, 0-3) nhưng HLV Phan Thanh Hùng đã nhanh chóng đưa ĐTVN trở lại với quỹ đạo chiến thắng. Trong 3 trận đấu tiếp theo gặp Hongkong (Trung Quốc), Mozambique và Malaysia, ĐTVN dần định hình được lối chơi hiệu quả để tìm kiếm được niềm vui. 

Biểu đồ cảm xúc của NHM vì thế cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực. Sự hoài nghi ban đầu bị thay thế bằng tâm trạng lạc quan khi ĐTVN đánh bại Hongkong (TQ) trên sân khách với tỷ số 2-1 và Mozambique (sân nhà, 1-0). Mới nhất, NHM thực sự cảm thấy hạnh phúc khi ĐTVN chỉ sau ít ngày tập trung đã giành thắng lợi trên sân của các nhà ĐKVĐ ĐNÁ - Malaysia (2-0).

Lúc này, nhiều người bắt đầu tin rằng, công việc của HLV Phan Thanh Hùng tại ĐTVN sẽ như một “cánh diều” tiếp tục bay cao hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt là tại AFF Suzuki Cup 2012 để BĐVN trở lại ngai vàng khu vực. Niềm tin này là hoàn toàn có cơ sở khi ông đang có những màn ra mắt ấn tượng bậc nhất trong các đời HLV trưởng ĐTVN.



Nếu chỉ tính thời điểm đã ký kết hợp đồng, HLV Phan Thanh Hùng với việc đánh bại Malaysia hôm 11/9 vừa qua, chính là HLV trưởng duy nhất có chiến thắng trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt ĐTVN trong 10 năm gần đây. Trước đó, các HLV Edson Tavares, Alfred Riedl, Henrique Calisto, Falko Goetz đều không thể cùng ĐTVN chiến thắng trong trận đấu ra mắt. 

HLV Phan Thanh Hùng đang có khởi đầu tốt. “Cánh diều” đã bắt đầu bay lên nhưng để bay thật cao và xa, nó cần sự trợ lực của những cơn gió mạnh mẽ đến từ sự ủng hộ, niềm tin của giới chuyên môn, NHM cả nước. Diều vốn không thể bay nếu thiếu gió…/.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên