Tranh luận Trump-Biden: Tắt micro khi đối thủ tranh luận

VOV.VN - Để tránh bị cướp lời, micro của Tổng thống Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden sẽ tắt trong lúc đối thủ phát biểu tại cuộc tranh luận cuối cùng vào đêm 22/10 tới.

Quyết định được đưa ra sau khi Ủy ban tranh luận tổng thống họp vào chiều 19/10 để thảo luận về việc thay đổi quy tắc trong cuộc tranh luận. Ủy ban này quyết định rằng cần phải có sự thay đổi sau khi cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông Trump và ông Biden rơi vào hỗn loạn do Tổng thống đương nhiệm liên tục ngắt lời cựu Phó Tổng thống.

Một nguồn tin thân cận với Ủy ban tranh luận nói với CNN rằng, quyết định tắt micro là quyết định đơn phương do các thành viên của Ủy ban đưa ra, đồng thời nhấn mạnh đây đây là một động thái nhằm khuyến khích các bên tuân thủ các quy tắc đã được nhất trí từ cả 2 chiến dịch.

Việc tắt micro sẽ diễn ra như thế này: mỗi ứng viên sẽ có 2 phút không bị ngắt lời để đưa ra câu trả lời ban đầu trong mỗi 15 phút tranh luận theo chủ đề. Micro của đối thủ sẽ bị tắt trong khoảng 2 phút này. Sau câu trả lời ban đầu này sẽ là thảo luận mở và micro của các ứng viên sẽ được bật lại.

Giám đốc truyền thông ban tranh cử của ông Trump, Tim Murtaugh, cho rằng, quyết định của ủy ban là một nỗ lực nhằm đem lại lợi thế cho ứng viên yêu thích của họ. Tuy nhiên theo ông Murtaugh, Tổng thống Trump vẫn cam kết tranh luận với đối thủ Joe Biden cho dù có sự thay đổi quy tắc.

Ông Biden đã tuyên bố muốn ủy ban tranh luận thay đổi quy tắc và nói rằng cách ông Trump ứng xử trong cuộc tranh luận đầu tiên là một “nỗi hổ thẹn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump muốn đổi chủ đề tranh luận
Người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump muốn đổi chủ đề tranh luận

VOV.VN - Người quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump hiện đang yêu cầu Ủy ban tranh luận Tổng thống điều chỉnh các chủ đề cho cuộc tranh luận cuối cùng.

Người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump muốn đổi chủ đề tranh luận

Người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump muốn đổi chủ đề tranh luận

VOV.VN - Người quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump hiện đang yêu cầu Ủy ban tranh luận Tổng thống điều chỉnh các chủ đề cho cuộc tranh luận cuối cùng.

Bầu cử Mỹ: Nhà Trắng đề nghị nối lại cuộc tranh luận tổng thống thứ hai
Bầu cử Mỹ: Nhà Trắng đề nghị nối lại cuộc tranh luận tổng thống thứ hai

VOV.VN - Người phát ngôn của Nhà Trắng kêu gọi nối lại cuộc tranh luận tổng thống thứ hai giữa Trump và Biden, với lý do Tổng thống được xác nhận không còn khả năng lây lan Covid-19.

Bầu cử Mỹ: Nhà Trắng đề nghị nối lại cuộc tranh luận tổng thống thứ hai

Bầu cử Mỹ: Nhà Trắng đề nghị nối lại cuộc tranh luận tổng thống thứ hai

VOV.VN - Người phát ngôn của Nhà Trắng kêu gọi nối lại cuộc tranh luận tổng thống thứ hai giữa Trump và Biden, với lý do Tổng thống được xác nhận không còn khả năng lây lan Covid-19.

Bầu cử Mỹ: Hủy tranh luận tổng thống lần 2
Bầu cử Mỹ: Hủy tranh luận tổng thống lần 2

VOV.VN - Ủy ban tranh luận tổng thống Mỹ ngày 09/10 đã quyết định hủy cuộc tranh luận thứ hai giữa hai ứng cử viên Donald Trump và Joe Biden, dự kiến diễn ra vào ngày 15/10 tới.

Bầu cử Mỹ: Hủy tranh luận tổng thống lần 2

Bầu cử Mỹ: Hủy tranh luận tổng thống lần 2

VOV.VN - Ủy ban tranh luận tổng thống Mỹ ngày 09/10 đã quyết định hủy cuộc tranh luận thứ hai giữa hai ứng cử viên Donald Trump và Joe Biden, dự kiến diễn ra vào ngày 15/10 tới.