Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xử phạt vụ sân Lạch Tray:

Phạt “cho có”

Ban kỷ luật chỉ đưa ra hình thức phạt tiền đội bóng mà không “treo sân” hay bất cứ hình phạt nào liên quan đến cổ động viên. 

Do để khán giả ném vật lạ xuống sân, cũng như lăng mạ trọng tài trong trận đấu giữa Xi măng Hải Phòng và  Hà Nội – T&T tại vòng 7 V – League hôm 4/4 vừa qua, CLB Xi măng Hải Phòng chỉ  bị Ban kỷ luật phạt tiền 60 triệu đồng.

Sau hơn 3 tiếng làm việc, xem băng ghi hình trận đấu, trao đổi với trọng tài Nguyễn Trọng Thư – người cầm còi điều khiển trận Xi măng Hải Phòng gặp Hà  Nội – T&T và căn cứ báo cáo của giám sát trận đấu Nguyễn Trọng Giáp, Ban kỷ  luật chỉ đưa ra hình thức phạt tiền đội bóng mà không “treo sân” hay bất cứ hình phạt nào liên quan đến cổ động viên. 

Ban kỷ luật một lần nữa giải thích, chỉ đưa ra hình thức kỷ luật “cho có” này là vì “án tại hồ sơ” và xử theo Quy định về kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Vụ việc được đánh giá là “không nghiêm trọng” do khán giả, trọng tài và cầu thủ ra về an toàn, không có thương tích và việc cổ động viên Hải Phòng gây mất trật tự không bị coi là “tái phạm” do đây là lần đầu ở mùa giải năm nay, bất chấp sự thực: Xi măng Hải Phòng là đội “vô địch” về nhận kỷ luật với 11 quyết định được đưa ra trong 3 mùa giải vừa qua.   

Quyết  định này đã được Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường ký nhưng chưa chính thức ban hành, do chưa lấy số và đóng dấu của văn phòng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Các thủ tục để quyết định có hiệu lực sẽ được hoàn tất vào ngày 8/4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên