Phong Phú Hà Nam vô địch Giải bóng đá nữ U19

Sau khi giành chiến thắng  2 - 1 trước Hà Nội Tràng An, Câu lạc bộ bóng đá nữ Phong Phú Hà Nam đã chính thức bước lên ngôi vô địch Giải bóng đá nữ U19 quốc gia.  

Trong trận chung kết, hai đội nhập cuộc với quyết tâm chiến thắng để bước lên bục cao nhất của giải đấu.

Đội mở tỷ số trước là nữ Phong Phú Hà Nam với pha lập công của cầu thủ Nguyễn Thị Nguyệt ở phút 36. Chưa dừng lại ở đó, ngay khi hiệp thi đấu thứ hai diễn ra được 10 phút, tiền đạo chủ lực mang áo số 10 Lê Thị Thanh Hương lại đưa đại diện đến từ Hà Nam vượt lên dẫn trước với hai bàn cách biệt.

Sau hai lần phải vào lưới nhặt bóng, Hà Nội Tràng An mặc dù đã rất cố gắng đẩy cao đội hình, dồn ép đối phương về phần sân nhà nhưng cũng chỉ ghi được 1 bàn thắng danh dự do công của Bùi Thị Như ở phút thi đấu cuối cùng của trận đấu.

Không những được nâng cao chiếc Cup vô địch mà Phong Phú Hà Nam còn đoạt "cú đúp" giải thưởng cá nhân. Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đã thuộc về chân sút Nguyễn Thị Liễu mang áo số 18. Thủ môn Trịnh Thị Huệ đoạt danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất. Trong khi đó danh hiệu vua phá lưới thuộc về cầu thủ Phan Thị Trang của Thành phố Hồ Chí Minh với ba lần sút tung lưới đối phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên