Premier League: Quyết định ở vòng đấu cuối

Đã cùng với MU giành tới 11 danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng Anh nhưng theo Sir Alex Ferguson, mùa giải năm nay là một trong những mùa giải hấp dẫn nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng và cuộc đua vô địch sẽ chỉ ngã ngũ ở những vòng đấu cuối cùng.

Theo nhận định chung của các nhà chuyên môn, khả năng giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh của Arsenal là “sáng” hơn so với Chelsea hay Man United bởi rõ ràng lịch thi đấu của Pháo thủ thuận lợi hơn rất nhiều so với 2 đối thủ của họ. Ba trận đấu khó khăn nhất sẽ là chuyến làm khách trên sân của Birmingham, Tottenham và cuộc đón tiếp Manchester City trên sân nhà.

Trong khi đó, Chelsea và MU sẽ phải quyết đấu với nhau tại Old Trafford ở vòng đấu tới và còn đụng rất nhiều đối thủ rắn mặt. HLV Ferguson cũng đồng tình với ý kiến đó song theo ông nó chỉ đúng trên lý thuyết. Ông cho rằng trên lý thuyết Arsenal thuận lợi hơn trong cuộc đua nhờ lịch thi đấu, nhưng chẳng đối thủ nào chịu mất điểm dễ dàng trong giai đoạn này của mùa giải.

Cũng theo đánh giá của ông Ferguson, chức vô địch sẽ chỉ có thể quyết định ở những vòng đấu cuối cùng. Ở vòng đấu cuối, tất cả 3 đội đều được chơi trên sân nhà Arsenal tiếp Fulham, Chelsea đụng Wigan và ông Ferguson nói sẽ thật tuyệt vời nếu như ông cùng các học trò của mình  đánh bại Stoke sau đó giành chức vô địch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên