Nhà báo Lê Duy Phong chưa nhờ luật sư tham gia tố tụng

VOV.VN -Bị can Lê Duy Phong thấy chưa cần thiết phải có luật sư tham gia và có đơn từ chối luật sư.

Ngày 29/6, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.Yên Bái chuyển thông báo về việc từ chối cấp giấy chứng nhận người bào chữa đến ông Nguyễn Văn Kiệm – Luật sư Văn phòng Luật sư Phạm Sơn – Đoàn Luật sư Hà Nội.

Theo thông báo của cơ quan điều tra, sau khi xem xét văn bản đề nghị ngày 26/6/2017 của ông Nguyễn Văn Kiệm về việc nhận bào chữa cho ông Lê Duy Phong (SN 1985, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) – Trưởng ban Bạn đọc Báo Giáo dục Việt Nam, cơ quan điều tra không cấp giấy chứng nhận bào chữa cho ông Kiệm.

Thời điểm bắt quả tang nhà báo Lê Duy Phong

Cơ quan điều tra cho biết, đã thông báo cho ông Phong về việc luật sư Kiệm nhận bào chữa, nhưng bị can thấy chưa cần thiết phải có luật sư tham gia và có đơn từ chối luật sư.

Trả lời VOV.VN, luật sư Nguyễn Văn Kiệm cho biết, ông làm thủ tục tham gia tố tụng đối với vụ án của Lê Duy Phong từ ngày 26/6. Sáng hôm nay ông lên thẳng cơ quan điều tra Công an TP.Yên Bái để làm thủ tục luật sư. Sau đó, ông nhận được giấy từ chối luật sư viết tay của Phong. Căn cứ vào đó, cơ quan điều tra ra thông báo việc tạm thời từ chối luật sư của Lê Duy Phong.

Nói về việc Phong từ chối luật sư có thể là do sức ép từ cơ quan điều tra, theo ông Nguyễn Văn Kiệm, đấy có thể là quan điểm của dư luận. “Tôi chưa có căn cứ để nói như vậy. Dưới góc độ luật sư, tôi thấy đấy là quá trình tố tụng bình thường. Tôi không có đánh giá về vấn đề này”, ông Kiệm nói.

Về sự tham gia của luật sư đối với vụ án này, luật sư Kiệm cũng cho hay, có nhiều luật sư muốn tham gia bào chữa cho Lê Duy Phong, và ông là người đầu tiên làm thủ tục. Văn phòng Luật sư Phạm Sơn có hai luật sư tham gia.

Ông Kiệm cũng cho biết, việc Phong tạm thời từ chối luật sư do thấy rằng trong giai đoạn này chưa cần thiết phải có sự tham gia của luật sư, chứ không phải từ chối toàn bộ quá trình tố tụng. “Ở thời điểm thích hợp Phong sẽ mời luật sư tham gia bảo vệ mình”, luật sư Nguyễn Văn Kiệm nói.

Nói về tính chất của vụ án, luật sư Kiệm không bình luận, đối với bất kỳ vụ án nào cũng phải đánh giá trên cơ sở tài liệu, chứng cứ chứ không phải dựa trên dư luận hay quan điểm của đám đông.

Trước đó, hôm 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Duy Phong để điều tra về hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ông Lê Duy Phong bị cáo buộc lợi dụng hoạt động báo chí để chiếm đoạt tài sản của một số doanh nghiệp.

Hai ngày sau quyết định khởi tố, ngày 28/6, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), cho biết những thông tin ban đầu về vụ việc bắt giữ nhà báo Lê Duy Phong.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Yên Bái, ngày 16/6, nhà báo Lê Duy Phong đã đến Yên Bái gặp ông Vũ Xuân Sáng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này, nêu một số vi phạm của sở và yêu cầu ông Sáng chuyển 200 triệu đồng để bỏ qua các sai phạm, không đăng tải các thông tin lên báo.

Sau đề nghị của Phong, ông Sáng không đủ tiền nên đã chuyển cho Phong 100 triệu đồng trước, sau đó chuyển tiếp 100 triệu còn lại cho Phong.

Đến trưa 22/6, khi Phong đang nhận tiền của một doanh nghiệp trên địa bàn phường Nguyễn Thái Học thì bị cơ quan công an bắt quả tang.

Sau khi bị bắt giữ, Phong đã thừa nhận việc ép buộc, nhận tiền của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái. “Hành vi phạm tội của Phong đã hoàn thành”, Trung tướng Tuyến cho hay.

Được biết, trước khi sự việc xảy ra, Lê Duy Phong đã có một loạt bài điều tra liên quan đến các “biệt phủ” của các lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Bởi vậy, có ý kiến cho rằng, cơ quan điều tra của Bộ Công an cần trực tiếp điều tra để đảm bảo tính khách quan. Vấn đề này, lãnh đạo của Tổng cục Cảnh sát khẳng định, Bộ sẽ chỉ đạo để điều tra khách quan, đúng quy định pháp luật, đồng thời cũng cử lực lượng giám sát quá trình điều tra vụ án./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố bị can đối với ông Lê Duy Phong
Khởi tố bị can đối với ông Lê Duy Phong

VOV.VN - Ông Lê Duy Phong, Trưởng Ban Bạn đọc Báo điện tử Giáo dục Việt Nam bị khởi tố về tội: Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố bị can đối với ông Lê Duy Phong

Khởi tố bị can đối với ông Lê Duy Phong

VOV.VN - Ông Lê Duy Phong, Trưởng Ban Bạn đọc Báo điện tử Giáo dục Việt Nam bị khởi tố về tội: Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Nhà báo Lê Duy Phong khai nhận 200 triệu của Giám đốc Sở KH&ĐT Yên Bái
Nhà báo Lê Duy Phong khai nhận 200 triệu của Giám đốc Sở KH&ĐT Yên Bái

VOV.VN - Bộ Công an thông tin, trước khi bị bắt, nhà báo Lê Duy Phong đã nhận 200 triệu của Giám đốc Sở KH&ĐT Yên Bái.

Nhà báo Lê Duy Phong khai nhận 200 triệu của Giám đốc Sở KH&ĐT Yên Bái

Nhà báo Lê Duy Phong khai nhận 200 triệu của Giám đốc Sở KH&ĐT Yên Bái

VOV.VN - Bộ Công an thông tin, trước khi bị bắt, nhà báo Lê Duy Phong đã nhận 200 triệu của Giám đốc Sở KH&ĐT Yên Bái.

Bộ Công an thông tin về vụ bắt nhà báo Lê Duy Phong
Bộ Công an thông tin về vụ bắt nhà báo Lê Duy Phong

VOV.VN - Nhà báo Lê Duy Phong khai nhận số tiền 200 triệu đồng từ Giám đốc Sở KH-ĐT Yên Bái. 

Bộ Công an thông tin về vụ bắt nhà báo Lê Duy Phong

Bộ Công an thông tin về vụ bắt nhà báo Lê Duy Phong

VOV.VN - Nhà báo Lê Duy Phong khai nhận số tiền 200 triệu đồng từ Giám đốc Sở KH-ĐT Yên Bái.