Quế Ngọc Hải: Muốn làm điều gì đó để thay đổi lịch sử bóng đá Việt Nam

VOV.VN - Ngày mai (5/6), Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 28 (SEA Games 28) sẽ chính thức khai mạc tại sân vận động quốc gia Singapore

Đây cũng là thời điểm các VĐV của chúng ta thể hiện hết khả năng để thi tài sau một quá trình dài nỗ lực trên sàn tập. Họ đã sẵn sàng tinh thần thi đấu với quyết tâm cao nhất để mang về vinh quang cho Tổ quốc.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games lần này có 570 thành viên trong đó có 392 VĐV tham dự ở 268 nội dung của 28 môn, với mục tiêu giành từ 56 đến 65 huy chương vàng, phấn đấu ở vị trí top đầu Đông Nam Á. 

Trước thách thức to lớn này, nhiều VĐV đã nhận thức rõ trách nhiệm của mình, quyết tâm sẵn sàng bước vào cuộc quyết đấu vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc.

Là một trong những môn thể thao tham dự SEA Games được người hâm mộ Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng nhưng bóng đá nam chưa một lần được bước lên bục cao nhất. 

Ở kỳ SEA Games này mặc dù bị rơi vào bảng đấu khó khăn khi phải đối đầu với cả 2 ứng cử viên vô địch là Thái Lan và Malaysia cùng lịch trình thi đấu dày đặc, nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn khao khát thay đổi lịch sử. 

Quế Ngọc Hải và Công Phượng trong buổi tập trước trận gặp U23 Lào (Ảnh: Minh Hoàng).

Quế Ngọc Hải, đội trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tâm sự: "Chúng tôi đã sẵn sàng để làm tốt nhiệm vụ của mình bằng tinh thần và sự đoàn kết cao nhất. Chúng tôi muốn làm điều gì đó để thay đổi lịch sử của bóng đá Việt Nam ở đấu trường SEA Games. Tất nhiên, mọi cầu thủ ra sân đều sẽ chiến đấu hết mình vì mục tiêu cao nhất là chiếc huy chương vàng SEA Games 28.

Đương kim vô địch cự ly 5 nghìn và 10 nghìn mét ở môn điền kinh tại SEA Games 27 Nguyễn Văn Lai cho biết, anh và các đồng đội của mình đã tập luyện hết sức nghiêm túc trong giai đoạn chuẩn bị SEA Games 28, và riêng anh sẽ quyết tâm bảo vệ ngôi vương của mình.

"Tôi tham dự 2 nội dung sở trường là 5000 mét và 10000 mét. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu bảo vệ thành công 2 huy chương vàng, nếu có thể sẽ phá một kỷ lục SEA Games. Tôi đánh giá các đối thủ ko phải là mạnh lắm, cũng ngang ngửa mình thôi nhưng tôi sẽ thận trọng, biết mình biết ta"- Nguyễn Văn Lai cho biết.

Đối với cô gái vàng của Wushu Việt Nam Dương Thuý Vi, mặc dù đây là lần thứ 4 tham dự SEA Games nhưng cảm giác vẫn như lần đầu tiên tham dự sự kiện thể thao lớn nhất khu vực. 

Đây cũng là dịp để cô và các đồng đội thể hiện tài năng, bản lĩnh và vượt qua chính mình: "Đối với chúng tôi, lần tham dự này cũng như lần đầu tiên. Cả đội đều rất hào hứng và tất cả các buổi tập chúng tôi đều đã rất cố gắng. Và tôi nghĩ, SEA Games lần này hay lần nào cũng thế, cứ lên thi đấu là hết mình. Tôi chưa bao giờ đặt mục tiêu, cái duy nhất mà tôi luôn nghĩ tới là vượt qua chính mình và thể hiện hết những gì mà mình có".

Còn chàng trai tài hoa, kiện tướng Wushu Nguyễn Thanh Tùng -  người đã đem về cho thể thao Việt Nam tấm huy chương vàng tại ASIAD 17 thì không giấu nổi sự hào hứng khi được sang Singapore dự SEA Games: "Rất là hào hứng, rất là vui vì em đã hoàn thành kỳ luyện tập để chuẩn bị cho SEA Games này và bây giờ em cũng đang rất sẵn sàng về tinh thần để thi đấu hết mình. Năm nay em thi 2 nội dung là Thái cực quyền và Thái cực kiếm. Trong quá trình tập luyện thì em cũng có một chấn thương ở đầu gối nhưng vừa tập luyện vừa điều trị cho nên cũng đỡ được phần nào, đến giờ thì ổn hơn rất nhiều rồi và em nghĩ mình đã tự tin hơn để thi đấu".

Với sự chuẩn bị tích cực, nghiêm túc và quyết tâm cao, hy vọng các Vận động viên của chúng ta sẽ tự tin, phát huy hết khả năng sở trường của mình để giành được thành tích cao nhất. 

Mỗi tấm huy chương mà các bạn giành được tại SEA Games lần này là một vinh dự lớn, là lời tri ân đầy ý nghĩa với gia đình, người thân và người hâm mộ cả nước./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

U23 Việt Nam – U23 Lào: Công Phượng “phải” ngồi dự bị
U23 Việt Nam – U23 Lào: Công Phượng “phải” ngồi dự bị

VOV.VN - Chỉ được nghỉ một ngày trước khi đụng U23 Lào, HLV Miura cần tính đến bài toán xoay tua đội hình.

U23 Việt Nam – U23 Lào: Công Phượng “phải” ngồi dự bị

U23 Việt Nam – U23 Lào: Công Phượng “phải” ngồi dự bị

VOV.VN - Chỉ được nghỉ một ngày trước khi đụng U23 Lào, HLV Miura cần tính đến bài toán xoay tua đội hình.

U23 Thái Lan vất vả đánh bại U23 Malaysia
U23 Thái Lan vất vả đánh bại U23 Malaysia

VOV.VN -Thất bại 0-1 trước U23 Thái Lan, cơ hội đi tiếp của U23 Malaysia gần như chấm hết. 

U23 Thái Lan vất vả đánh bại U23 Malaysia

U23 Thái Lan vất vả đánh bại U23 Malaysia

VOV.VN -Thất bại 0-1 trước U23 Thái Lan, cơ hội đi tiếp của U23 Malaysia gần như chấm hết. 

U23 Việt Nam phấn chấn trong buổi tập trước trận gặp Lào
U23 Việt Nam phấn chấn trong buổi tập trước trận gặp Lào

VOV.VN - Trong buổi tập trước trận gặp Lào, các tuyển thủ U23 Việt Nam tỏ ra phấn chấn. Riêng HLV Miura trầm tư vì những chấn thương của học trò.

U23 Việt Nam phấn chấn trong buổi tập trước trận gặp Lào

U23 Việt Nam phấn chấn trong buổi tập trước trận gặp Lào

VOV.VN - Trong buổi tập trước trận gặp Lào, các tuyển thủ U23 Việt Nam tỏ ra phấn chấn. Riêng HLV Miura trầm tư vì những chấn thương của học trò.

Ngọc Hải thận trọng trước cơ hội vào bán kết của U23 Việt Nam
Ngọc Hải thận trọng trước cơ hội vào bán kết của U23 Việt Nam

VOV.VN - Trong buổi tập duy nhất trước trận gặp U23 Lào, đội trưởng U23 Việt Nam Quế Ngọc Hải khẳng định sẽ tiếp tục thi đấu cố gắng hơn nữa.

Ngọc Hải thận trọng trước cơ hội vào bán kết của U23 Việt Nam

Ngọc Hải thận trọng trước cơ hội vào bán kết của U23 Việt Nam

VOV.VN - Trong buổi tập duy nhất trước trận gặp U23 Lào, đội trưởng U23 Việt Nam Quế Ngọc Hải khẳng định sẽ tiếp tục thi đấu cố gắng hơn nữa.