Triều Tiên cực lực chỉ trích tập trận chung Mỹ-Hàn

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng, “trò chơi chiến tranh liều lĩnh” đang đặt bán đảo này trước một cuộc khủng hoảng chưa thể đoán định được.

Đại diện phía quân đội Triều Tiên tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm (Panmunjeom) hôm nay (22/8) đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ cuộc tập trận quân sự chung đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Triều Tiên gọi cuộc tập trung Mỹ - Hàn là một bước đệm cho chiến tranh hạt nhân. (Ảnh: Yahoo News)

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA dẫn tuyên bố nêu rõ, Mỹ đã phớt lờ những cảnh báo của Triều Tiên về việc cần hành động thận trọng. Trong trường hợp Mỹ có những hành động khiêu khích quân sự gây nguy hiểm, thì nước này sẽ phải đối mặt với sự trả đũa và trừng phạt đích đáng.

Nhấn mạnh chuyến thăm của các chỉ huy quân đội Mỹ tới Seoul, Hàn Quốc, đúng thời gian diễn ra cuộc tập trận chung mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi (UFG)”, phía Triều Tiên cho rằng lịch sử đã chứng minh sự xuất hiện của các chỉ huy quân đội Mỹ tại các khu vực “nóng” luôn dẫn tới “ngọn lửa chiến tranh”.

Trước đó một ngày, KCNA cũng lên án, đồng thời gọi cuộc tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi” là “cuộc tập dượt” chuẩn bị xâm lược Triều Tiên.

Các cuộc tập trận Mỹ - Hàn thường xuyên khiến Triều Tiên tức giận. Tuy nhiên, cả Mỹ và Hàn Quốc đều một mực khẳng định các cuộc tập trận này chỉ đơn thuần để phòng thủ. Tuần trước, Triều Tiên tuyên bố đã hoàn tất kế hoạch nã 4 tên lửa vào đảo Guam của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh binh sĩ Mỹ-Nhật tập trận đổ bộ tấn công phủ đầu Triều Tiên
Hình ảnh binh sĩ Mỹ-Nhật tập trận đổ bộ tấn công phủ đầu Triều Tiên

VOV.VN - Các binh sĩ Mỹ và Nhật đã cùng tham gia cuộc tập trận đổ bộ đường không với mục tiêu tấn công phủ đầu Triều Tiên trong trường hợp cần thiết.

Hình ảnh binh sĩ Mỹ-Nhật tập trận đổ bộ tấn công phủ đầu Triều Tiên

Hình ảnh binh sĩ Mỹ-Nhật tập trận đổ bộ tấn công phủ đầu Triều Tiên

VOV.VN - Các binh sĩ Mỹ và Nhật đã cùng tham gia cuộc tập trận đổ bộ đường không với mục tiêu tấn công phủ đầu Triều Tiên trong trường hợp cần thiết.

Mỹ-Hàn tập trận, nguy cơ bán đảo Triều Tiên căng thẳng tiếp
Mỹ-Hàn tập trận, nguy cơ bán đảo Triều Tiên căng thẳng tiếp

VOV.VN - Hôm 21/8 Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tiền hành tập trận chung mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi” với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sỹ hai nước.

Mỹ-Hàn tập trận, nguy cơ bán đảo Triều Tiên căng thẳng tiếp

Mỹ-Hàn tập trận, nguy cơ bán đảo Triều Tiên căng thẳng tiếp

VOV.VN - Hôm 21/8 Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tiền hành tập trận chung mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi” với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sỹ hai nước.

Mỹ giảm binh sĩ tập trận với Hàn Quốc
Mỹ giảm binh sĩ tập trận với Hàn Quốc

VOV.VN - Mỹ khẳng định, việc giảm binh sĩ tập trận với Hàn Quốc không phải vì căng thẳng với Triều Tiên.

Mỹ giảm binh sĩ tập trận với Hàn Quốc

Mỹ giảm binh sĩ tập trận với Hàn Quốc

VOV.VN - Mỹ khẳng định, việc giảm binh sĩ tập trận với Hàn Quốc không phải vì căng thẳng với Triều Tiên.

Bất chấp căng thẳng với Triều Tiên, Mỹ - Hàn xúc tiến tập trận chung
Bất chấp căng thẳng với Triều Tiên, Mỹ - Hàn xúc tiến tập trận chung

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, khoảng 17.500 binh sỹ Mỹ sẽ tham gia vào cuộc tập trận chung "Người bảo vệ Tự do Ulchi" với Hàn Quốc.

Bất chấp căng thẳng với Triều Tiên, Mỹ - Hàn xúc tiến tập trận chung

Bất chấp căng thẳng với Triều Tiên, Mỹ - Hàn xúc tiến tập trận chung

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, khoảng 17.500 binh sỹ Mỹ sẽ tham gia vào cuộc tập trận chung "Người bảo vệ Tự do Ulchi" với Hàn Quốc.

Phản ứng của Trung Quốc trước việc Mỹ - Hàn Quốc tập trận chung
Phản ứng của Trung Quốc trước việc Mỹ - Hàn Quốc tập trận chung

VOV.VN -Người Phát ngôn BNG Trung Quốc cho rằng, những nước liên quan trực tiếp cần thể hiện những cố gắng thực chất để giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

Phản ứng của Trung Quốc trước việc Mỹ - Hàn Quốc tập trận chung

Phản ứng của Trung Quốc trước việc Mỹ - Hàn Quốc tập trận chung

VOV.VN -Người Phát ngôn BNG Trung Quốc cho rằng, những nước liên quan trực tiếp cần thể hiện những cố gắng thực chất để giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên