Tháp truyền hình Milad ở Iran- một trong những tòa tháp cao nhất

VOV.VN - Tháp truyền hình Milad cao 435m, khánh thành năm 2007, là một trong những biểu tượng của Tehran (Iran)

Tháp Milad ở Tehran, được xây dựng từ năm 1997. Ảnh: ihr.org

Tháp Milad là một phần của quần thể bao gồm trung tâm thương mại quốc tế, nhà hội thảo quốc tế, khu khách sạn 5 sao và công viên công nghệ thông tin. Ảnh: Sảnh trước lối vào tháp Milad

Hướng dẫn viên giới thiệu với khách về tháp Milad.

Đài quan sát ngoài trời ở độ cao 315m cho phép ngắm toàn bộ Tehran.

Ống nhòm cho du khách ngắm thành phố bên dưới.

Một góc Thủ đô Tehran nhìn từ độ cao 315m.

Một phần của hệ thống giao thông Tehran nhìn từ đài quan sát ngoài trời trên tháp Milad.

Tháp có kiến trúc rất đẹp, được trang trí bằng phong cách mỹ thuật đặc trưng của Iran.
Tầng thấp của tháp có khu trưng bày tượng sáp của các danh nhân Iran.
Phía trong đài quan sát trên tầng cao là những quầy hàng lưu niệm. Đồ lưu niệm khá đắt bởi chúng được làm một cách tinh xảo, kỳ công.
Cô gái ngồi vẽ và bán những bức họa tiết dân gian đặc trưng của Iran.
Cô phải dùng kính lúp để vẽ những chi tiết rất nhỏ.
Một bức họa tiết treo tường đã hoàn thành.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đêm cuối tuần ở Tehran, Iran
Đêm cuối tuần ở Tehran, Iran

VOV.VN - Người Iran nghỉ cuối tuần vào thứ 5 và thứ 6. Nơi đây không có quán rượu hay câu lạc bộ đêm, vậy người ta làm gì khi ra ngoài vào buổi tối?

Đêm cuối tuần ở Tehran, Iran

Đêm cuối tuần ở Tehran, Iran

VOV.VN - Người Iran nghỉ cuối tuần vào thứ 5 và thứ 6. Nơi đây không có quán rượu hay câu lạc bộ đêm, vậy người ta làm gì khi ra ngoài vào buổi tối?