Việt Nam và Séc tăng cường hợp tác công nghệ thông tin

VOV.VN - Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đang có chuyến thăm và làm việc tại CH Séc.

Việt Nam và Cộng hòa Séc đã thảo luận nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) nhân chuyến thăm Cộng hòa Séc từ ngày 01-04/12 của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn.

Tại cuộc làm việc với Thứ trưởng Bộ Văn hóa Cộng hòa Séc Petra Smolikova, hai bên đã trao đổi kết quả hoạt động hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trong thời gian qua. Theo đó hai bên đã phối hợp phản ánh kịp thời các chuyến thăm và làm việc của các nguyên thủ hai nước, cũng như các hoạt động kỷ niệm nhân ngày lễ lớn của Việt Nam và Séc.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trao quà lưu niệm cho Thứ trưởng Bộ Văn hóa Séc. (Ảnh: Hữu Bình)

Việc trao đổi các đoàn phóng viên, tổ chức triển lãm phim ảnh giữa hai nước giúp hai bên tiếp cận, quảng bá thông tin một cách chân thực và sinh động về đất nước, con người, sự phát triển kinh tế-xã hội ở mỗi nước, giúp tăng cường hiểu biết, tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Hai bên đồng ý sẽ tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao cũng như phóng viên, tăng cường các chương trình giao lưu, tổ chức hội thảo, tọa đàm về quản lý, nghiệp vụ thông tin báo chí. Hai bên sẽ khuyến khích và tạo điều kiện cho các cơ quan, báo chí, các đài truyền hình, phát thanh xây dựng các dự án hợp tác trực tiếp về trao đổi nội dung, chương trình.

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin cũng là chủ đề được thảo luận tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Séc Karel Novotny.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh Việt Nam đang triển khai nhiều kế hoạch nghiên cứu, phát triển và ứng dụng thành tựu của ngành công nghệ thông tin và truyền thông trong mọi mặt đời sống của xã hội, trong đó có xây dựng chính phủ điện tử, doanh nghiệp điện tử, các hệ ứng dụng thông minh như thành phố thông minh, tiến tới xã hội thông minh. Để làm được điều này, Việt Nam mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, trong đó có việc bảo đảm an toàn an ninh thông tin, với Cộng hòa Séc – nước vốn thế mạnh trong lĩnh vực này.

Phía Séc hoan nghênh đề xuất của đoàn, đồng thời khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển hạ tầng công nghệ thông tin với Việt Nam.

Tại Hội thảo doanh nghiệp Việt Nam và Séc trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Hiệp hội an ninh mạng của Séc phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tổ chức, các doanh nghiệp ICT hàng đầu hai nước đã giới thiệu về định hướng phát triển hạ tầng viễn thông và internet của nhau, đồng thời bàn khả năng hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn làm việc với Bộ Văn hóa Séc.

Phát biểu tại đây, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Trương Mạnh Sơn nhấn mạnh quan hệ đối ngoại chính trị tốt đẹp hơn sáu thập kỷ qua đã mở đường cho hợp tác kinh tế có hiệu quả giữa hai nước. Tuy nhiên đầu tư hai bên còn khá khiêm tốn, và cho tới thời điểm này vẫn chưa có dự án hợp tác nào trong lĩnh vực thông tin-truyền thông. Đại sứ hy vọng hội thảo sẽ mở đường cho kết nối doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy đầu tư vào thị trường của nhau.

Theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, trong nhiều năm gần đây Việt Nam luôn được đánh giá là quốc gia có tăng trưởng mạnh về ngành công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông, với tỉ lệ thuê bao điện thoại di động là 140 chiếc/100 dân, và 70% dân số thường xuyên truy cập internet. Bộ trưởng nhấn mạnh với môi trường pháp lý và đầu tư cởi mở, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Séc tìm hiểu đối tác, thiết lập quan hệ và đầu tư có hiệu quả vào Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên VOV về kết quả chuyến thăm và làm việc của đoàn tại ba nước Pháp, Slovakia và Cộng hòa Séc, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết ông rất hài lòng về kết quả của chuyến công tác lần này.

"Trong chuyến đi lần này, việc chúng tôi thực hiện được là tại mỗi nước chúng tôi đã tổ chức một hội thảo chuyên đề về ICT. Đặc biệt là tại Séc, rất đông đảo doanh nghiệp về ICT của Séc có mặt tại hội thảo. Họ đánh giá cao hoạt động của các doanh nghiệp lớn của chúng ta như VNPT, Viettel, Mobifone, FPT, VTC.... Trong thời gian tới một đoàn doanh nghiệp của Séc trong lĩnh vực ICT sẽ sang Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác, dự kiến vào đầu tháng 1/2017".

Theo kế hoạch, đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Trương Minh Tuấn dẫn đầu sẽ rời Praha ngày 4/12, kết thúc chuyến công tác tại 3 nước Pháp, Slovakia và Cộng hòa Séc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thúc đẩy đầu tư, thương mại của Séc với Việt Nam
Thúc đẩy đầu tư, thương mại của Séc với Việt Nam

VOV.VN - Tính đến hết tháng 6/2016, Cộng hòa Séc đã có 35 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn gần 100 triệu USD.

Thúc đẩy đầu tư, thương mại của Séc với Việt Nam

Thúc đẩy đầu tư, thương mại của Séc với Việt Nam

VOV.VN - Tính đến hết tháng 6/2016, Cộng hòa Séc đã có 35 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn gần 100 triệu USD.

Séc quyết định không đóng cửa sứ quán tại Syria
Séc quyết định không đóng cửa sứ quán tại Syria

VOV.VN - Ngày 15/11 Bộ trưởng Ngoại giao Séc Lubomir Zaoraleck nói rằng Cộng hòa Séc không có ý định đóng cửa sứ quán của mình tại Damascus, Syria.

Séc quyết định không đóng cửa sứ quán tại Syria

Séc quyết định không đóng cửa sứ quán tại Syria

VOV.VN - Ngày 15/11 Bộ trưởng Ngoại giao Séc Lubomir Zaoraleck nói rằng Cộng hòa Séc không có ý định đóng cửa sứ quán của mình tại Damascus, Syria.

Hoàn thành tập 4 Bộ đại từ điển giáo khoa Séc - Việt
Hoàn thành tập 4 Bộ đại từ điển giáo khoa Séc - Việt

VOV.VN -Tập 4 là cuốn mới nhất trong tổng số 6 tập của bộ Đại từ điển giáo khoa Séc - Việt – một công trình ngôn ngữ tâm huyết của hai đồng tác giả.

Hoàn thành tập 4 Bộ đại từ điển giáo khoa Séc - Việt

Hoàn thành tập 4 Bộ đại từ điển giáo khoa Séc - Việt

VOV.VN -Tập 4 là cuốn mới nhất trong tổng số 6 tập của bộ Đại từ điển giáo khoa Séc - Việt – một công trình ngôn ngữ tâm huyết của hai đồng tác giả.

Séc, Slovakia chia buồn trước sự ra đi của lãnh tụ Fidel Castro
Séc, Slovakia chia buồn trước sự ra đi của lãnh tụ Fidel Castro

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo của Séc và Slovakia gửi lời chia buồn tới lãnh đạo và người dân Cuba khi biết tin lãnh tụ Fidel Castro qua đời.

Séc, Slovakia chia buồn trước sự ra đi của lãnh tụ Fidel Castro

Séc, Slovakia chia buồn trước sự ra đi của lãnh tụ Fidel Castro

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo của Séc và Slovakia gửi lời chia buồn tới lãnh đạo và người dân Cuba khi biết tin lãnh tụ Fidel Castro qua đời.

Thúc đẩy công tác người Việt tại Séc
Thúc đẩy công tác người Việt tại Séc

VOV.VN - "Cộng đồng người Việt Nam tại Séc cần tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của mình để ngày càng củng cố, nâng cao vai trò, vị thế tại nước sở tại"

Thúc đẩy công tác người Việt tại Séc

Thúc đẩy công tác người Việt tại Séc

VOV.VN - "Cộng đồng người Việt Nam tại Séc cần tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của mình để ngày càng củng cố, nâng cao vai trò, vị thế tại nước sở tại"

Séc phản đối đe dọa của Thổ Nhĩ Kỳ về làn sóng người di cư
Séc phản đối đe dọa của Thổ Nhĩ Kỳ về làn sóng người di cư

VOV.VN - Ngày 25/11 Thủ tướng Cộng hòa Séc Bohuslap Sobotka phản đối đe dọa của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới cho người di cư tràn vào châu Âu.

Séc phản đối đe dọa của Thổ Nhĩ Kỳ về làn sóng người di cư

Séc phản đối đe dọa của Thổ Nhĩ Kỳ về làn sóng người di cư

VOV.VN - Ngày 25/11 Thủ tướng Cộng hòa Séc Bohuslap Sobotka phản đối đe dọa của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới cho người di cư tràn vào châu Âu.