Nhật Bản phủ nhận việc hạn chế xuất khẩu là biện pháp trả đũa Hàn Quốc

VOV.VN - Theo tuyên bố của Chính phủ Nhật Bản, Quyết định hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc không phải là biện pháp trả đũa của Nhật Bản đối với Hàn Quốc.

Quyết định hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc không phải là biện pháp trả đũa của Nhật Bản liên quan đến những tranh cãi gần đây giữa hai nước về vấn đề lao động cưỡng bức – đó là tuyên bố của Chính phủ Nhật Bản đưa ra hôm nay (1/7).

Phát biểu trong cuộc họp báo sáng nay tại thủ đô Tokyo, Phó chánh văn phòng Nội các Nhật bản Yasutoshi Nishimura cho biết, việc chính phủ Nhật Bản ra quyết định áp đặt hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc là do sự suy giảm lòng tin giữa hai nước cũng như yêu cầu về kiểm soát xuất khẩu.

Hàn Quốc phản ứng trước động thái trả đũa kinh tế của Nhật Bản. (Nguồn: Nikkei)

Trước đó, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cũng khẳng định, từ hôm nay, cơ quan này sẽ lấy ý kiến dư luận về việc loại Hàn Quốc ra khỏi danh sách các nước nằm trong “sách trắng” về thương mại, vốn đang được hưởng nhiều ưu đãi và áp dụng mức hạn chế xuất khẩu thấp nhất.

Cũng theo Bộ kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, bắt đầu từ thứ 5 tuần này, các nhà sản xuất Nhật Bản phải nộp đơn xin phê duyệt cho từng hợp đồng xuất khẩu liên quan đến công nghệ công như polyimide có chứa flo được sử dụng trong màn hình điện thoại thông minh và TV; chất cản quang và khí HF được sử dụng trong tiến trình bán dẫn quang khắc, sản phẩm là các con chip.

Phía Hàn Quốc gọi đây là một biện pháp trả đũa của Nhật Bản đối với những căng thẳng gần đây giữa hai nước, đặc biệt là liên quan đến vấn đề lao động cưỡng bức. Báo chí Hàn Quốc nhận định, với quyết định hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản, hai công ty Samsung và LG của Hàn Quốc sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản, Canada và New Zealand khẳng định lợi ích CPTPP mang lại
Nhật Bản, Canada và New Zealand khẳng định lợi ích CPTPP mang lại

VOV.VN - Ngày 16/5, đại diện 3 nước đã lên tiếng khẳng định những lợi ích mà hiệp định này mang lại trong bối cảnh hoạt động bảo hộ thương mại gia tăng.

Nhật Bản, Canada và New Zealand khẳng định lợi ích CPTPP mang lại

Nhật Bản, Canada và New Zealand khẳng định lợi ích CPTPP mang lại

VOV.VN - Ngày 16/5, đại diện 3 nước đã lên tiếng khẳng định những lợi ích mà hiệp định này mang lại trong bối cảnh hoạt động bảo hộ thương mại gia tăng.

Hoàng gia Nhật Bản sở hữu những bất động sản nào
Hoàng gia Nhật Bản sở hữu những bất động sản nào

Hoàng cung Tokyo không phải là bất động sản duy nhất mà gia đình hoàng tộc Nhật Bản sử dụng.

Hoàng gia Nhật Bản sở hữu những bất động sản nào

Hoàng gia Nhật Bản sở hữu những bất động sản nào

Hoàng cung Tokyo không phải là bất động sản duy nhất mà gia đình hoàng tộc Nhật Bản sử dụng.

Cá tra Việt Nam chinh phục ngoạn mục thị trường Nhật Bản
Cá tra Việt Nam chinh phục ngoạn mục thị trường Nhật Bản

VOV.VN - Giá trị xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản năm 2018 đã tăng 12 lần so với năm 2011.

Cá tra Việt Nam chinh phục ngoạn mục thị trường Nhật Bản

Cá tra Việt Nam chinh phục ngoạn mục thị trường Nhật Bản

VOV.VN - Giá trị xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản năm 2018 đã tăng 12 lần so với năm 2011.

2.000 tấn sợi DTY được xuất khẩu sang Hàn Quốc và Nhật Bản
2.000 tấn sợi DTY được xuất khẩu sang Hàn Quốc và Nhật Bản

VOV.VN - Trong quý I/2019, nhà máy xơ sợi Đình Vũ đã cung cấp cho thị trường trong nước và các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản gần 2.000 tấn sợi DTY.

2.000 tấn sợi DTY được xuất khẩu sang Hàn Quốc và Nhật Bản

2.000 tấn sợi DTY được xuất khẩu sang Hàn Quốc và Nhật Bản

VOV.VN - Trong quý I/2019, nhà máy xơ sợi Đình Vũ đã cung cấp cho thị trường trong nước và các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản gần 2.000 tấn sợi DTY.

Kinh tế Nhật Bản sáng sủa khi GDP tăng 2 quý liên tiếp
Kinh tế Nhật Bản sáng sủa khi GDP tăng 2 quý liên tiếp

VOV.VN - Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Nhật Bản trong quý 1/2019 tăng 2,1%. Đây là quý thứ 2 liên tiếp GDP của Nhật tăng.

Kinh tế Nhật Bản sáng sủa khi GDP tăng 2 quý liên tiếp

Kinh tế Nhật Bản sáng sủa khi GDP tăng 2 quý liên tiếp

VOV.VN - Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Nhật Bản trong quý 1/2019 tăng 2,1%. Đây là quý thứ 2 liên tiếp GDP của Nhật tăng.

Dưa lưới Nhật Bản hơn 1 tỷ đồng được chăm sóc như thế nào?
Dưa lưới Nhật Bản hơn 1 tỷ đồng được chăm sóc như thế nào?

VOV.VN - Dưa lưới Nhật Bản trồng hoàn toàn trong nhà kính, đòi hỏi sự chăm sóc tỉ mỉ. Mỗi quả dưa thậm chí còn được mát xa và đánh bóng bằng tay.

Dưa lưới Nhật Bản hơn 1 tỷ đồng được chăm sóc như thế nào?

Dưa lưới Nhật Bản hơn 1 tỷ đồng được chăm sóc như thế nào?

VOV.VN - Dưa lưới Nhật Bản trồng hoàn toàn trong nhà kính, đòi hỏi sự chăm sóc tỉ mỉ. Mỗi quả dưa thậm chí còn được mát xa và đánh bóng bằng tay.