Rooney vào tốp 10 chân sút xuất sắc nhất bóng đá Anh

Tiền đạo của Manchester United này vươn lên đạt mốc con số 28 bàn thắng trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Hai bàn thắng ghi được vào lưới đội tuyển Bungary tại Sofia đêm 2/9 của Wayne Rooney không chỉ giúp đội tuyển Anh tiến gần tới chiếc vé tham dự vòng chung kết Euro 2012 mà còn đưa tiền đạo này vào tốp 10 chân sút xuất sắc nhất của bóng đá Anh.

Trước trận đấu đêm 2/9, Wayne Rooney đã có được tổng cộng 26 bàn thắng trong màu áo đội tuyển quốc gia, chỉ kém 2 bàn so với người xếp trên là Steve Bloomer (28 bàn thắng).

Cú đúp của Rooney vào lưới thủ thành Nikolay Mihaylov của đội tuyển Bungary đêm qua không chỉ đưa đội tuyển Anh bứt phá tại bảng G mà còn giúp tiền đạo của Manchester United vươn lên đạt mốc con số 28 bàn thắng trong màu áo đội tuyển quốc gia, qua đó lọt vào tốp 10 chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại của bóng đá Anh.

Trong danh sách 10 chân sút mọi thời đại của đội tuyển Anh, dẫn đầu hiện vẫn là huyền thoại Bobby Charlton (49 bàn). Lần lượt xếp sau đó là Gary Lineker (48), Jimmy Greaves (44), Michael Owen (40), Tom Finney (30), Nat Lofthouse (30), Alan Shearer (30), Vivian Woodward (29), Steve Bloomer (28) và Wayne Rooney đã trở thành người thứ 10 trên bảng xếp hạng này.

Trước đó, tiền đạo này đã từng lập 1 kỉ lục khác khi trở thành cầu thủ trẻ nhất được vinh dự khoác áo đội tuyển Anh. Anh được tung ra sân trong trận đấu giao hữu với Australia ngày 12/2/2003 khi mới 17 tuổi 111 ngày.

Rooney đã có 71 lần được ra sân thi đấu trong màu áo đội tuyển Anh và ghi được 28 bàn thắng. Hiện tại, tiền đạo đang khoác áo CLB Manchester United mới chỉ 25 tuổi và anh sẽ còn nhiều cơ hội để tiếp tục nâng cao số bàn thắng trong màu áo đội tuyển quốc gia trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên