Liên Hợp Quốc: Nga vẫn cam kết giải pháp chính trị cho Syria

VOV.VN - Trong khi, Nga cho rằng sự hiện diện của Liên Hợp Quốc tại Syria sẽ giúp thu thập được thông tin đáng tin cậy.

Ngày 20/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhắc lại rằng, cần thiết lập sự hiện diện của Liên Hợp Quốc tại Syria bởi việc này sẽ giúp thu thập được những thông tin đáng tin cậy.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura đang ở thăm Moscow, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, Nga không thể chấp nhận thực tế hiện nay là các cơ quan Liên Hợp Quốc đưa ra những báo cáo và tuyên bố dựa trên thông tin từ các nguồn khác, mà không phải nguồn xác thực của Liên Hợp Quốc.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura gặp Ngoại trưởng Nga Lavrov tại Moscow. Ảnh: Anadolu Agency

Ngoại trưởng Lavrov chỉ trích cuộc tấn công tên lửa của liên quân Mỹ, Anh, Pháp vào Syria vào ngày 14/4, bởi vì hành động này hủy hoại tiến trình hòa đàm Geneva về Syria dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc.

Ngoại trưởng Nga cũng đề nghị Liên Hợp Quốc đẩy nhanh viện trợ nhân đạo cho người dân Syria, hỗ trợ công cuộc tái thiết nhà ở, hạ tầng và các nền tảng của nền kinh tế cho quốc gia Trung Đông này.

Về phần mình, đặc phái viên Mistura tỏ ra hài lòng về việc Nga vẫn cam kết thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria. Ông lưu ý cơ chế ngăn ngừa xung đột giữa các lực lượng Nga và Mỹ ở Syria vẫn có hiệu lực.

Ông Mistura hy vọng, các chuyên gia của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) sẽ sớm điều tra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ở Douma./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq không kích IS bên trong lãnh thổ Syria
Iraq không kích IS bên trong lãnh thổ Syria

VOV.VN - Không quân Iraq đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cứ điểm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Iraq không kích IS bên trong lãnh thổ Syria

Iraq không kích IS bên trong lãnh thổ Syria

VOV.VN - Không quân Iraq đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cứ điểm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Lý do khiến Pháp “theo chân” Mỹ dội hỏa lực vào Syria
Lý do khiến Pháp “theo chân” Mỹ dội hỏa lực vào Syria

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, phối hợp với Mỹ tấn công Syria sẽ giúp Pháp thực hiện cam kết sát cánh với đồng minh, khẳng định vị trí trên bàn cờ Trung Đông.

Lý do khiến Pháp “theo chân” Mỹ dội hỏa lực vào Syria

Lý do khiến Pháp “theo chân” Mỹ dội hỏa lực vào Syria

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, phối hợp với Mỹ tấn công Syria sẽ giúp Pháp thực hiện cam kết sát cánh với đồng minh, khẳng định vị trí trên bàn cờ Trung Đông.

Đức muốn làm cầu nối thúc đẩy tiến trình hòa bình Syria
Đức muốn làm cầu nối thúc đẩy tiến trình hòa bình Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết, Đức muốn theo đuổi mục tiêu tham gia vào sáng kiến quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp cho Syria.

Đức muốn làm cầu nối thúc đẩy tiến trình hòa bình Syria

Đức muốn làm cầu nối thúc đẩy tiến trình hòa bình Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết, Đức muốn theo đuổi mục tiêu tham gia vào sáng kiến quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp cho Syria.

Hàng nghìn tay súng nổi dậy Syria đầu hàng và giao nộp vũ khí
Hàng nghìn tay súng nổi dậy Syria đầu hàng và giao nộp vũ khí

VOV.VN - Sau khi đầu hàng và nộp vũ khí, các tay súng phiến quân được phép di chuyển cùng gia đình tới các khu vực do đối lập kiểm soát ở Idlib và Jarablus.

Hàng nghìn tay súng nổi dậy Syria đầu hàng và giao nộp vũ khí

Hàng nghìn tay súng nổi dậy Syria đầu hàng và giao nộp vũ khí

VOV.VN - Sau khi đầu hàng và nộp vũ khí, các tay súng phiến quân được phép di chuyển cùng gia đình tới các khu vực do đối lập kiểm soát ở Idlib và Jarablus.