Sau chiến dịch giành lại vỉa hè và bài toán sinh kế cho người nghèo

VOV.VN - UBND thành phố Hồ Chí Minh đã đồng ý cho quận 1 bố trí hai khu vực mua bán tập trung để tổ chức lại cuộc sống cho người lao động nghèo.

Sau hơn 2 tháng triển khai chiến dịch lập lại trật tự đô thị, bộ mặt khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều quận huyện đã có những chuyển biến tích tích cực. Để việc lập lại lòng đường, vỉa hè mang tính bền vững, trước mắt, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã đồng ý cho quận 1 bố trí hai khu vực mua bán tập trung để tổ chức lại cuộc sống cho người lao động nghèo, người buôn bán nhỏ trên vỉa hè, người bán hàng rong.

Việc thiết lập lại trật tự đô thị, chấn chỉnh lòng đường, vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ là một chủ trương đúng, đa số người dân đồng tình, ủng hộ. Thế nhưng, cũng từ đó, nhiều người buôn bán vỉa hè, hàng rong mất đi nơi buôn bán quen thuộc nên gặp nhiều khó khăn trong mưu sinh. Nhiều người nghèo mong muốn được bố trí một địa điểm buôn bán phù hợp để tiếp tục làm ăn, ổn định cuộc sống.

Người dân TP HCM đồng tình với chủ trương lập lại trật tự đô thị

Ông Trần Tư, một người buôn bán hàng rong khu vực Bưu điện thành phố mong muốn: “Mong ủy ban sắp xếp cho bà con một địa điểm gọn gàng để bà con buôn bán, nhỏ cũng được, ngồi một chỗ cũng được. Bây giờ vì sạch đẹp của thành phố thì bà con chỉ cần chỗ 1-2m thôi để làm sao không ảnh hưởng đến việc đi bộ của mọi người”.

Để giải quyết nhu cầu của người dân,  trước mắt, UBND Thành phố đã đồng ý đề án của quận 1 bố trí 2 điểm buôn bán tập trung trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Chiêm dài hơn 40m, nằm ngay sát Nhà văn hóa Thanh niên và bên trong Công viên Bách Tùng Diệp rộng khoảng 300m2, thời gian kinh doanh theo khung giờ quy định.

Địa phương đang khẩn trương tổ chức, sắp xếp cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đang kinh doanh lấn chiếm vỉa hè vào khu vực thí điểm để quản lý, hỗ trợ. Đồng thời, giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường và xây dựng hình ảnh văn minh thương nghiệp.

Trước mắt, 2 địa điểm nêu trên sẽ ổn định cho 100 hộ dân khó khăn có hộ khẩu thường trú tại quận 1. Những hộ khó khăn sẽ được bố trí trước. UBND quận 1 sẽ quản lý trực tiếp để hỗ trợ về mức đóng thuế và phí mặt bằng, tránh tình trạng mất trật tự, bảo kê của nhiều đối tượng phức tạp.

Bà Hoàng Thị Hồng Vân ở phường Bến Thành, quận 1 phấn khởi: “Được như vậy là tốt rồi, nhà tôi ở Bến Thành nên được buôn bán xung quanh đây để dễ đi tới đi lui. Thật sự thấy tốt nhưng hơi lo vì mới vay được từ phường 20 triệu tiêu chuẩn hộ nghèo, chắc chắn ngay từ đầu tới chỗ mới mẽ chắc buôn bán cũng chưa được nhiều, lo lắng lắm”.

Theo ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, con số bà con lao động bán hàng rong là rất lớn. Tuy nhiên, đối với 2 địa điểm mới được bố trí chắc chắn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu của người dân nghèo. Ngoài một số hộ được bố trí đợt 1, chính quyền các địa phương sẽ nghiên cứu thêm một số địa điểm khác để bố trí tiếp, hoặc hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, bố trí vào bán tại các chợ truyền thống.

Một số người dân buôn bán thức ăn ngon, chính quyền sẽ liên kết với một số nhà hàng giúp người dân có việc làm, không để người dân gặp khó khăn dẫn đến bức xúc, bế tắc trong cuộc sống. Việc sử dụng vỉa hè làm nơi buôn bán tập trung chỉ là giải pháp tạm thời, chắc chắn trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều địa điểm hợp lý để giải quyết những khó khăn của bà con nghèo.

Ông Trần Vĩnh Tuyến khẳng định: “Chúng tôi cũng chỉ đạo UBND quận 1 cũng như Ủy ban 24 quận huyện phải nhanh chóng điều tra nắm bắt những bà con kinh doanh lao động nghèo trên địa bàn, không để bà con vì việc ngưng kinh doanh mua bán mà gặp khó khăn bức xúc. Thành phố giải quyết bài toán trật tự lòng lề đường vừa đúng pháp luật, nhưng chúng ta cũng cố gắng làm hết sức đối với bà con lao động nghèo”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM cảm ơn báo chí cùng vào cuộc lập lại trật tự vỉa hè
TP HCM cảm ơn báo chí cùng vào cuộc lập lại trật tự vỉa hè

VOV.VN - Giám đốc Sở GTVT TP HCM đặc biệt cảm ơn sự đóng góp của báo chí trong việc lập lại trật tự lòng đường vỉa hè.

TP HCM cảm ơn báo chí cùng vào cuộc lập lại trật tự vỉa hè

TP HCM cảm ơn báo chí cùng vào cuộc lập lại trật tự vỉa hè

VOV.VN - Giám đốc Sở GTVT TP HCM đặc biệt cảm ơn sự đóng góp của báo chí trong việc lập lại trật tự lòng đường vỉa hè.

10 phát ngôn khó quên của ông Đoàn Ngọc Hải trong 2 tháng dẹp vỉa hè
10 phát ngôn khó quên của ông Đoàn Ngọc Hải trong 2 tháng dẹp vỉa hè

Ông Đoàn Ngọc Hải đã có những phát biểu mạnh mẽ và cả hành động quyết liệt để lập lại trật tự đô thị ở trung tâm Sài Gòn.

10 phát ngôn khó quên của ông Đoàn Ngọc Hải trong 2 tháng dẹp vỉa hè

10 phát ngôn khó quên của ông Đoàn Ngọc Hải trong 2 tháng dẹp vỉa hè

Ông Đoàn Ngọc Hải đã có những phát biểu mạnh mẽ và cả hành động quyết liệt để lập lại trật tự đô thị ở trung tâm Sài Gòn.