Sir Alex Ferguson ủng hộ David Gill trở thành tân Chủ tịch FIFA

VOV.VN -Sir Alex Ferguson khẳng định, ông Gill, hiện là Phó Chủ tịch FIFA và từng là Giám đốc điều hành Manchester United, chính là người xứng đáng làm chủ tịch FIFA.

Cựu HLV Manchester United, Sir Alex Ferguson, ủng hộ David Gill trở thành Chủ tịch FIFA, thay thế Sepp Blatter mới tuyên bố từ chức vì áp lực của cuộc khủng hoảng tham nhũng đang diễn ra tại FIFA.
Sir Alex Ferguson (trái) ủng hộ David Gill (phải) trở thành Chủ tịch FIFA (ảnh: Getty)

Sir Alex Ferguson khẳng định, ông Gill, hiện là Phó Chủ tịch FIFA và từng là Giám đốc điều hành Manchester United, chính là người xứng đáng, có đủ kinh nghiệm quản lý và uy tín trong làng bóng đá thế giới để thay thế một Blatter đầy bê bối.

Cựu HLV Ferguson nói: "David Gill chính là người mà họ cần để sửa chữa những thiệt hại đã xảy ra với làng bóng đá thế giới, sau những cáo buộc gần đây về nạn hối lộ và tham nhũng. Không nghi ngờ gì, ông ấy chính là nhà quản lý bóng đá hàng đầu tại vương quốc Anh. Ông ấy là người trung thực, thẳng thắn và có một khối kiến thức khổng lồ về bóng đá. Đây chính là những phẩm chất mà FIFA rất cần vào thời điểm này".

FIFA hiện vẫn đang tìm kiếm một nhà lãnh đạo mới, sau quyết định từ chức của Blatter trong bối cảnh các cuộc điều tra của cảnh sát Thụy Sĩ và Mỹ đang ngày càng mở rộng và có nhiều tình tiết bất lợi cho Blatter.

David Gill trước đó từ chối tham dự ban điều hành FIFA trong ngày đầu tiên, sau khi Blatter tái đắc cử nhiệm kỳ Chủ tịch FIFA lần thứ 5. Nhà quản lý bóng đá 57 tuổi người Anh hiện vẫn chưa bày tỏ chính kiến trong việc đứng lên trở thành ứng viên thay thế Sepp Blatter trong cuộc bầu cử sắp tới, dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 3/2016.

FIFA cho biết một cuộc họp bất thường của ban điều hành sẽ được tiến hành trong tháng 7 tới. Cuộc họp này sẽ quyết định thời điểm tổ chức Đại hội FIFA để bầu người trở thành Chủ tịch FIFA mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga cáo buộc Mỹ 'nhúng mũi' vào việc của FIFA
Tổng thống Nga cáo buộc Mỹ 'nhúng mũi' vào việc của FIFA

VOV.VN - Ông Putin cho rằng, việc Mỹ điều tra các quan chức FIFA với cáo buộc tham nhũng là nhằm “giật khỏi tay Nga” quyền đăng cai World Cup 2018.

Tổng thống Nga cáo buộc Mỹ 'nhúng mũi' vào việc của FIFA

Tổng thống Nga cáo buộc Mỹ 'nhúng mũi' vào việc của FIFA

VOV.VN - Ông Putin cho rằng, việc Mỹ điều tra các quan chức FIFA với cáo buộc tham nhũng là nhằm “giật khỏi tay Nga” quyền đăng cai World Cup 2018.

ĐT Việt Nam tụt ba bậc trên BXH FIFA
ĐT Việt Nam tụt ba bậc trên BXH FIFA

VOV.VN - Trận thua Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018 đã khiến ĐT Việt Nam tụt ba bậc trên BXH FIFA mới được công bố chiều nay. 

ĐT Việt Nam tụt ba bậc trên BXH FIFA

ĐT Việt Nam tụt ba bậc trên BXH FIFA

VOV.VN - Trận thua Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018 đã khiến ĐT Việt Nam tụt ba bậc trên BXH FIFA mới được công bố chiều nay. 

Sepp Blatter bất ngờ từ chức Chủ tịch FIFA
Sepp Blatter bất ngờ từ chức Chủ tịch FIFA

VOV.VN - Vị Chủ tịch 79 tuổi này vừa tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 vào ngày 29/5 vừa qua đã bất ngờ tuyên bố từ chức.

Sepp Blatter bất ngờ từ chức Chủ tịch FIFA

Sepp Blatter bất ngờ từ chức Chủ tịch FIFA

VOV.VN - Vị Chủ tịch 79 tuổi này vừa tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 vào ngày 29/5 vừa qua đã bất ngờ tuyên bố từ chức.

FIFA hối lộ LĐBĐ Iceland 4 triệu bảng giúp Pháp dự World Cup 2010
FIFA hối lộ LĐBĐ Iceland 4 triệu bảng giúp Pháp dự World Cup 2010

VOV.VN - “Con tàu” đắm FIFA mà đứng đầu là Sepp Blatter tiếp tục nhận thêm những đòn chí mạng liên quan đến vấn đề hối lộ.

FIFA hối lộ LĐBĐ Iceland 4 triệu bảng giúp Pháp dự World Cup 2010

FIFA hối lộ LĐBĐ Iceland 4 triệu bảng giúp Pháp dự World Cup 2010

VOV.VN - “Con tàu” đắm FIFA mà đứng đầu là Sepp Blatter tiếp tục nhận thêm những đòn chí mạng liên quan đến vấn đề hối lộ.

FIFA đã “đổi trắng thay đen” nước chủ nhà World Cup 2010?
FIFA đã “đổi trắng thay đen” nước chủ nhà World Cup 2010?

Marốc mới là quốc gia chiến thắng trong cuộc tranh cử giành quyền đăng cai World Cup 2010, nhưng FIFA đã “đổi trắng thay đen” và trao quyền cho Nam Phi.

FIFA đã “đổi trắng thay đen” nước chủ nhà World Cup 2010?

FIFA đã “đổi trắng thay đen” nước chủ nhà World Cup 2010?

Marốc mới là quốc gia chiến thắng trong cuộc tranh cử giành quyền đăng cai World Cup 2010, nhưng FIFA đã “đổi trắng thay đen” và trao quyền cho Nam Phi.

Sepp Blatter vẫn tái đắc cử Chủ tịch bất chấp bê bối hối lộ ở FIFA
Sepp Blatter vẫn tái đắc cử Chủ tịch bất chấp bê bối hối lộ ở FIFA

VOV.VN - Trong cuộc bỏ phiếu tại Zurich, đương kim chủ tịch Sepp Blatter vượt qua Hoàng tử Jordan, Ali bin al-Hussein để tiếp tục tại vị thêm 4 năm.

Sepp Blatter vẫn tái đắc cử Chủ tịch bất chấp bê bối hối lộ ở FIFA

Sepp Blatter vẫn tái đắc cử Chủ tịch bất chấp bê bối hối lộ ở FIFA

VOV.VN - Trong cuộc bỏ phiếu tại Zurich, đương kim chủ tịch Sepp Blatter vượt qua Hoàng tử Jordan, Ali bin al-Hussein để tiếp tục tại vị thêm 4 năm.

Sepp Blatter: “Tôi yêu FIFA hơn mọi thứ trên đời”
Sepp Blatter: “Tôi yêu FIFA hơn mọi thứ trên đời”

VOV.VN - Trong bài phát biểu từ chức của mình, ông Blatter đã đưa ra lý do từ chức chỉ vài ngày sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ mới.

Sepp Blatter: “Tôi yêu FIFA hơn mọi thứ trên đời”

Sepp Blatter: “Tôi yêu FIFA hơn mọi thứ trên đời”

VOV.VN - Trong bài phát biểu từ chức của mình, ông Blatter đã đưa ra lý do từ chức chỉ vài ngày sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ mới.

Cựu quan chức FIFA "thừa nhận" nhận tiền hối lộ
Cựu quan chức FIFA "thừa nhận" nhận tiền hối lộ

Một số quan chức FIFA “nhận tiền hối lộ” để đổi lấy phiếu bầu chọn quốc gia đăng cai World Cup 1998 và 2010.

Cựu quan chức FIFA "thừa nhận" nhận tiền hối lộ

Cựu quan chức FIFA "thừa nhận" nhận tiền hối lộ

Một số quan chức FIFA “nhận tiền hối lộ” để đổi lấy phiếu bầu chọn quốc gia đăng cai World Cup 1998 và 2010.

Tình tiết mới vụ tham nhũng tại FIFA: Hối lộ tại FIFA xảy ra từ 1992
Tình tiết mới vụ tham nhũng tại FIFA: Hối lộ tại FIFA xảy ra từ 1992

VOV.VN - Cựu thành viên ban điều hành FIFA, Chuck Blazer, vừa thú nhận đã nhận hối lộ để bỏ phiếu cho 2 kỳ World Cup 1998 và 2010. 

Tình tiết mới vụ tham nhũng tại FIFA: Hối lộ tại FIFA xảy ra từ 1992

Tình tiết mới vụ tham nhũng tại FIFA: Hối lộ tại FIFA xảy ra từ 1992

VOV.VN - Cựu thành viên ban điều hành FIFA, Chuck Blazer, vừa thú nhận đã nhận hối lộ để bỏ phiếu cho 2 kỳ World Cup 1998 và 2010. 

Quả bóng Vàng FIFA 2015 khó thoát khỏi tay Messi?
Quả bóng Vàng FIFA 2015 khó thoát khỏi tay Messi?

VOV.VN - Với phong độ chói sáng trong màu áo Barca ở mùa giải năm nay, danh hiệu Quảng bóng Vàng FIFA 2015 gần như nằm chắc trong tay Messi.

Quả bóng Vàng FIFA 2015 khó thoát khỏi tay Messi?

Quả bóng Vàng FIFA 2015 khó thoát khỏi tay Messi?

VOV.VN - Với phong độ chói sáng trong màu áo Barca ở mùa giải năm nay, danh hiệu Quảng bóng Vàng FIFA 2015 gần như nằm chắc trong tay Messi.

FIFA: Nếu mua phiếu bầu, Nga và Qatar sẽ mất quyền đăng cai World Cup
FIFA: Nếu mua phiếu bầu, Nga và Qatar sẽ mất quyền đăng cai World Cup

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban thanh tra và kiểm toán của FIFA đã đưa ra thông cáo chính thức cho việc thu thập bằng chứng trong 2 kỳ bỏ phiếu World Cup 2018 và 2022.

FIFA: Nếu mua phiếu bầu, Nga và Qatar sẽ mất quyền đăng cai World Cup

FIFA: Nếu mua phiếu bầu, Nga và Qatar sẽ mất quyền đăng cai World Cup

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban thanh tra và kiểm toán của FIFA đã đưa ra thông cáo chính thức cho việc thu thập bằng chứng trong 2 kỳ bỏ phiếu World Cup 2018 và 2022.